Lưu thông liên vùng TPHCM: Đồng Nai chỉ cho công nhân di chuyển bằng ôtô

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Dương Mạnh Hưng – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết: Về vấn đề lưu thông liên vùng TPHCM, Sở này đã thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai chọn phương án vận chuyển bằng phương tiện ôtô đối với người lao động và các chuyên gia.  Phương án di chuyển bằng xe cá nhân chưa triển khai.

Mở tuyến vận tải hành khách phục vụ phục hồi sản xuất

Ông Hưng cũng cho biết, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cũng cơ bản thống nhất với TPHCM về 5 nhóm thường xuyên lưu thông gồm: vận tải hàng hóa; đưa đón công nhân, chuyên gia; hoạt động công vụ; khám chữa bệnh và đưa đón đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Lưu thông liên vùng TPHCM: Phương án di chuyển bằng xe cá nhân chưa triển khai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lưu thông liên vùng TPHCM: Phương án di chuyển bằng xe cá nhân chưa triển khai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ông Hưng lý giải, tình hình dịch bệnh ở Đồng Nai còn phức tạp, sử dụng phương tiện cá nhân sẽ rất khó kiểm soát. Đặc biệt, địa bàn tỉnh Đồng Nai khi phân các vùng xanh, đỏ, cam, vàng trên bản đồ nhìn như hình “da beo”, hoạt động vận tải công cộng đi từ huyện này sang huyện khác, xã này qua xã kia sẽ nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Do đó, Sở GTVT tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai phương án Đồng Nai tiếp tục tạm ngưng hoàn toàn hoạt động vận tải hành khách khi đang áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16. Chỉ khi nào Đồng Nai áp dụng Chỉ thị 19 thì mới cho hoạt động 50% công suất và khi áp dụng bình thường mới thì hoạt động vận tải hành khách công cộng mới được trở lại hoạt động bình thường.

Về vấn đề này, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cần đánh giá hướng tuyến vận tải hành khách công cộng nào là cần thiết để phục vụ cho hoạt động công nhân đi lại, phục vụ mục tiêu phục hồi sản xuất kinh doanh thì ưu tiên mở trước và mở dần đến khi nào Đồng Nai thực sự an toàn mới mở tiếp các tuyến còn lại.

TP.Long Khánh áp dụng Chỉ thị 19, người dân lưu thông nội vùng

Tại tỉnh Đồng Nai, hiện nay đã có TP.Long Khánh từ ngày 3.10 đã áp dụng Chỉ thị 19, người dân được đi lại ở “vùng xanh” trong nội thành phố; ngoài khu vực phạm vi công sở, trường học, bệnh viện được hoạt động dưới 20 người với điều kiện đã được tiêm vaccine hoặc điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự là dưới 30 người.

Thành phố cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu được hoạt động; riêng dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi. Hoạt động vận chuyển hành hóa tuân thủ theo quy định phòng, chống dịch.

Hiện, TP.Long Khánh có 58/58 ấp, khu phố đạt tiêu chí “vùng xanh”; 15/15 phường, xã “vùng xanh”. Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 đạt 82,92%.

Trên địa bàn TP.Long Khánh, nhiều doanh nghiệp cũng đã được chấp thuận mở cửa đón công nhân trở lại làm việc, việc lưu thông được đi về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc đưa rước. Như tại Công ty TNHH United Jumbo (KCN Suối Tre áp dụng 3 tại chỗ đi về hàng ngày với 463 lao động); Công ty TNHH Cibao (KCN Suối Tre, với 694 lao động), Công ty TNHH Pro Well (KCN Long Khánh với 970 lao động).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC): Tính theo quy mô ấp, khu phố, đến nay toàn tỉnh Đồng Nai có 748 ấp, khu phố vùng xanh; Theo quy mô xã, phường là 112 xã bình thường mới.

Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai là Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Cẩm Mỹ và TP.Long Khánh.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tạm đình chỉ công tác dân quân tham gia xô xát với người dân ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan vụ xô xát, đánh nhau giữa người dân và lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn phường Long Bình, TP.Biên Hoà, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai nhắc nhở lực lượng, đồng thời dân quân tham gia vụ việc đã bị tạm đình chỉ công tác.

Biên Hòa: Thôi chức 4 lãnh đạo phường, phòng y tế chống dịch chưa hiệu quả

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.10, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa (Đồng Nai) vừa điều động, cho thôi chức vụ 4 lãnh đạo phường và phòng y tế được cho là thiếu sâu sát, chưa quyết liệt trong thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tạm đình chỉ công tác dân quân tham gia xô xát với người dân ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan vụ xô xát, đánh nhau giữa người dân và lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn phường Long Bình, TP.Biên Hoà, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai nhắc nhở lực lượng, đồng thời dân quân tham gia vụ việc đã bị tạm đình chỉ công tác.

Biên Hòa: Thôi chức 4 lãnh đạo phường, phòng y tế chống dịch chưa hiệu quả

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.10, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa (Đồng Nai) vừa điều động, cho thôi chức vụ 4 lãnh đạo phường và phòng y tế được cho là thiếu sâu sát, chưa quyết liệt trong thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19