Lời kể của nạn nhân sống sót thần kỳ trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Hoà Bình

Khánh Linh |

Hoà Bình - Nhờ nhanh trí trườn xuống nằm sát sàn xe, anh Hà Ngọc Thanh - nạn nhân duy nhất sống sót thần kỳ trong vụ TNGT nghiêm trọng chỉ bị thương nhẹ.

Thoát chết trong gang tấc

Tối 4.6, sau khi trực tiếp đến hiện trường vụ TNGT tại Hoà Bình làm 4 người thương vong,  ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn.

Trong ngôi nhà nhỏ tại xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá, anh Hà Ngọc Thanh (SN 2002) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ tai nạn diễn ra quá nhanh, trong phút chốc đã cướp đi sinh mạng của 3 người hàng xóm.

Anh Thanh kể lại, chiều ngày 4.6, biết anh P.V.T (SN 1991, là hàng xóm của Thanh) chở khách đi khám bệnh ở Hà Nội về quê, anh Thanh đã nhờ anh T đưa về cùng.

Chiếc ôtô do anh T điều khiển chở theo 3 người, gồm anh Thanh, bà N.T.H (SN 1962, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa) và chị T.T.H. (SN 1985, trú tại tỉnh Khánh Hòa) đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình, bất ngờ xe của họ bị chiếc xe tải BKS 29H - 770.16 chở đất, lấn làn vượt ẩu va chạm với máy xúc và lật ngang đè lên.

Chiếc xe ô tô con bị đè bẹp sau vụ tai nạn thảm khốc ở Hoà Bình
Chiếc xe ôtô con bị đè bẹp sau vụ tai nạn thảm khốc ở Hoà Bình.

"Thời điểm này, tôi ngồi ghế phụ phía trước, cạnh lái xe. Vụ tai nạn xảy ra quá nhanh, lúc đó chỉ kịp phản xạ theo quán tính, trườn người xuống và nằm sát sàn xe" - anh Thanh nhớ lại.

Theo anh Thanh, chỉ trong chớp mắt, xung quanh là một màu đen, anh hoảng loạn kêu cứu. Rất may, một lúc sau, người dân và lực lượng chức năng cẩu chiếc xe tải ra ngoài rồi bới đất, đập cửa kính cứu người.

Sau khi được đưa ra khỏi chiếc xe con đã bẹp rúm, thanh niên này đã được đưa vào Bệnh viện huyện Yên Thuỷ sơ cứu, điều trị. Rất may chỉ bị thương nhẹ, hiện anh đã về nhà, được gia đình, mọi người động viên và tâm lý đang dần ổn định.

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang

Cùng đi trên chiếc xe 4 chỗ từ Hà Nội về Thanh Hoá, nhưng may mắn không mỉm cười, khiến cả hai mẹ con bà N.T.H (SN 1962) và T.T.H (SN 1985) đã mãi ra đi sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng chiều ngày 4.6 tại Hoà Bình.

 
Hiện trường vụ tai nạn.

Người thân của gia đình bà H. kể lại, chị H. con gái bà lấy chồng và chuyển vào tỉnh Khánh Hoà sinh sống đã mấy năm nay. Năm trước, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chị mới trở về thăm và sống cùng gia đình tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.

Ngày 4.6, chị thuê anh P.V.T (SN 1991, trú cùng huyện Bá Thước) chở mẹ đi Hà Nội khám bệnh. Trên đường trở về thì xảy ra vụ tai nạn nói trên.

Theo nhiều người dân sống tại khu vực này, gia đình bà H. vốn có hoàn cảnh khó khăn, nay xảy ra sự việc khiến cả hai mẹ con cùng tử nạn khiến họ hàng, làng xóm không khỏi xót xa.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h45 ngày 4.6 tại Km 472 + 950 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Thời điểm trên xe tải chở đất mang BKS 29H - 770.16 di chuyển theo hướng Thanh Hóa đi Hà Nội đã bị lật và đè lên một xe con 36A - 615.85 đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến 3 người trên xe tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.

Các nạn nhân tử vong gồm lái xe P.V.T (SN 1991, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa); bà N.T.H (SN 1962, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa) và chị T.T.H. (SN 1985, trú tại tỉnh Khánh Hòa).

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Danh tính 3 nạn nhân tử vong vụ xe chở đất lật đè xe con ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Hòa Bình: Xe chở đất lật đè lên xe con, 3 người chết, 1 người bị thương

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn ở Bắc Giang

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua hoàn cảnh khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong vụ xe chở đất lật đè xe con ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Hòa Bình: Xe chở đất lật đè lên xe con, 3 người chết, 1 người bị thương

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn ở Bắc Giang

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua hoàn cảnh khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.