Liên tục xảy ra ùn ứ giao thông các ngả đường Miền Tây về TPHCM

Đạt Phan |

Ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dòng người và phương tiện từ các tỉnh Miền Tây trở lại TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ tăng cao khiến giao thông nhiều nơi liên tục xảy ra ùn tắc.

Từ sáng Mùng 6 Tết, trên tuyến Quốc lộ 1 bắt đầu xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài tại một số đoạn qua địa bàn thị xã Bình Minh và từ cầu Mỹ Thuận (Vĩnh Long) đến ngã ba An Thái Trung (huyện Cái Bè, Tiền Giang). Dòng người và phương tiện từ các tỉnh đổ về khá đông tạo thành nút "thắt cổ chai" một số nơi, đặc biệt là tại vòng xoay đường tránh TP Vĩnh Long và cầu Mỹ Thuận, ngã ba An Thái Trung.

Giao thông ùn ứ trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Giao thông ùn ứ trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Giao thông ùn ứ trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long chiều Mùng 6 Tết.

Chị Nguyễn Thị Thu (ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng làm công nhân ở Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết: Chị đi cùng 2 con gái trở lại Bình Dương làm việc, còn em gái chị cùng 2 con cũng trở lại nhà chồng ở Bình Chánh (TPHCM). Tuy nhiên, mặc dù đã có chuẩn bị từ sớm, nhưng đến đoạn đường tránh TP Vĩnh Long xe chỉ có thể nhích từng chút. Cả gia đình đi từ trưa Mùng 6, nhưng đến 17 giờ xe vẫn chưa lên được đến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. "Chỉ hy vọng lên được cao tốc tình trạng sẽ đỡ hơn" - chị Thu chia sẻ.

Trong khi đó, trên tuyến Quốc lộ 60 qua địa bàn tỉnh Bến Tre cũng liên tục xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài nhiều lần trong ngày từ sáng Mùng 6 khi dòng người và phương tiện qua cầu Rạch Miễu mỗi lúc một đông.

Anh Lê Văn Du (Mang Thít, Vĩnh Long) cho biết: Nhằm tránh bị kẹt xe trên Quốc lộ 1, anh quyết định đi theo tuyến Quốc lộ 60. Tuy nhiên, khi đến cầu Rạch Miễu thì phải mất hơn 1 giờ mới có thể nhích từng chút qua cầu.

Người dân Miền Tây bồng bế con, lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy quay trở lại TPHCM và các tỉnh miền Đông ngày Mùng 6 Tết.
Người dân Miền Tây bồng bế con, lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy quay trở lại TPHCM và các tỉnh miền Đông ngày Mùng 6 Tết.
Người dân Miền Tây bồng bế con, lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy quay trở lại TPHCM và các tỉnh miền Đông ngày Mùng 6 Tết.

Do đã có dự phòng từ sớm, nên trong ngày Mùng 6, lực lượng chức năng các địa phương: Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre đã huy động tối đa lực lượng hỗ trợ phân luồng giao thông nhằm giải phóng nhanh nhất lượng phương tiện có thể.

Bên cạnh đó, trước tình trạng kẹt xe cầu Rạch Miễu, trong dịp Tết Nhâm Dần, Trung tâm quản lý phà và Bến xe Bến Tre cũng đã bố trí 4 chiếc phà hoạt động liên tục để đưa người và phương tiện qua sông Tiền nhưng vẫn không đáp ứng kịp.

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Mát lòng những chai nước miễn phí tiếp sức người Miền Tây trở lại TPHCM

BẠCH CÚC |

Trưa ngày 5.2 (mùng 5 Tết), mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng dòng xe của người dân các tỉnh Miền Tây vẫn đổ về hướng TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhìn thấy dòng người kéo nhau trở lại nơi làm việc, một nhóm thiện nguyện trên địa bàn xã An Thái Trung (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã cùng nhau phát nước suối miễn phí, tiếp sức cho người dân.

Người dân Miền Tây đội nắng quay trở lại TPHCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết

BẠCH CÚC |

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân các tỉnh Miền Tây hối hả quay trở lại TPHCM để học tập và làm việc. Đến trưa Mùng 5 Tết, lượng người đổ về hướng TPHCM trên Quốc lộ 1 tiếp tục tăng dần...

Trẻ em miền Tây theo cha mẹ trở lại Bình Dương đi học trực tiếp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày mùng 5 Tết, hàng chục nghìn người các tỉnh miền Tây đi xe máy nối nhau trở lại tỉnh Bình Dương để bắt đầu một năm mới mưu sinh. Nhiều trẻ em cũng theo cha mẹ để trở lại trường lớp học trực tiếp sau thời gian dài về quê tránh dịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mát lòng những chai nước miễn phí tiếp sức người Miền Tây trở lại TPHCM

BẠCH CÚC |

Trưa ngày 5.2 (mùng 5 Tết), mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng dòng xe của người dân các tỉnh Miền Tây vẫn đổ về hướng TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhìn thấy dòng người kéo nhau trở lại nơi làm việc, một nhóm thiện nguyện trên địa bàn xã An Thái Trung (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã cùng nhau phát nước suối miễn phí, tiếp sức cho người dân.

Người dân Miền Tây đội nắng quay trở lại TPHCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết

BẠCH CÚC |

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân các tỉnh Miền Tây hối hả quay trở lại TPHCM để học tập và làm việc. Đến trưa Mùng 5 Tết, lượng người đổ về hướng TPHCM trên Quốc lộ 1 tiếp tục tăng dần...

Trẻ em miền Tây theo cha mẹ trở lại Bình Dương đi học trực tiếp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày mùng 5 Tết, hàng chục nghìn người các tỉnh miền Tây đi xe máy nối nhau trở lại tỉnh Bình Dương để bắt đầu một năm mới mưu sinh. Nhiều trẻ em cũng theo cha mẹ để trở lại trường lớp học trực tiếp sau thời gian dài về quê tránh dịch.