Làm rõ vụ xe nghi biển xanh chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Kiên Tâm |

Lào Cai - Cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ vụ việc "nhái" xe biển xanh đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cụ thể, ngày 13.3, trên mạng xã hội lan tỏa video về sự việc một ôtô 5 chỗ màu đen đi ngược chiều với tốc độ cao trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thời điểm trên thời tiết có mưa, tầm nhìn kém do vào lúc rạng sáng.

Theo video đăng tải, rất nhiều độc giả hoảng hốt khi một xe có biển số màu xanh lam, tương tự màu của biển số xe công vụ đi ngược chiều với quãng đường dài trên cao tốc gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 15.3, theo thông tin từ Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 1, Cục CSGT) cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ lái xe đi ngược chiều trên cao tốc vào rạng sáng ngày 13.3, trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Tại cơ quan công an, lái xe khai nhận tên H.G.V (SN 1999), trú tại quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Theo đó, vào lúc 5h58, ngày 13.3, lái xe V điều khiển ôtô con biển số 15A-705.XX đi ngược chiều từ Km 77 đến nút giao Sai Nga (Cẩm Khê, Phú Thọ) trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với quãng đường 15km.

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ hành vi gắn đèn led của
Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ hành vi gắn đèn led gây nhầm lẫn với màu biển số xe công vụ.

“Sáng sớm hôm đó, tôi đón khách từ Hải Phòng đi Lào Cai, khi điều khiển xe qua nút giao phố Lu thì đánh lái sang trái để vượt 2 ôtô khác. Sau khi vượt xong, tôi phát hiện xe mình đi ở đoạn đường không có rào chắn, chỉ có vạch sơn màu vàng. Đi thêm được một đoạn, tôi phát hiện xe mình đã đi ngược chiều”, lái xe H.G.V cho biết.

Trong quá trình đi ngược chiều, lái xe V đã tránh khoảng 10 xe ôtô khác và đi ngược chiều được 15km rồi mới cho xe quay đầu, đi đúng chiều hướng về Hà Nội, trên xe chở theo hai vợ chồng hành khách người Hải Phòng.

Ngoài hành vi đi ngược chiều trên cao tốc, lái xe V tiếp tục bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ hành vi lắp đèn led màu xanh ở biển số xe của phương tiện gây nhầm lẫn với với màu biển số của xe công vụ.

Với hành vi đi ngược chiều trên cao tốc tài xế H.G.V sẽ bị xử phạt từ 16 triệu đến 18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 tháng đến 7 tháng.

Đối với hành vi lắp đèn led Cục CSGT sẽ tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.

Kiên Tâm
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai chỉ đạo xử lý vụ xô xát tại thủy điện Mây Hồ (Sa Pa)

An Trịnh |

Lào Cai - Liên quan đến vụ xô xát khi ngăn cản thi công thủy điện Mây Hồ (Sa Pa), UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo vụ việc.

Đường 20 tỉ vừa hết bảo hành đã nát ở Yên Bái: Do xe quá tải hoành hành?

Văn Đức |

Yên Bái - Tuyến đường giữa thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên trị giá 20 tỉ đồng đang được gấp rút sửa chữa sau phản ánh của Báo Lao Động.

Xe biển xanh có được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông không?

Kim Nhung (T/H) |

Xe biển xanh thực tế là loại xe chuyên dùng cho các cán bộ làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lào Cai chỉ đạo xử lý vụ xô xát tại thủy điện Mây Hồ (Sa Pa)

An Trịnh |

Lào Cai - Liên quan đến vụ xô xát khi ngăn cản thi công thủy điện Mây Hồ (Sa Pa), UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo vụ việc.

Đường 20 tỉ vừa hết bảo hành đã nát ở Yên Bái: Do xe quá tải hoành hành?

Văn Đức |

Yên Bái - Tuyến đường giữa thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên trị giá 20 tỉ đồng đang được gấp rút sửa chữa sau phản ánh của Báo Lao Động.

Xe biển xanh có được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông không?

Kim Nhung (T/H) |

Xe biển xanh thực tế là loại xe chuyên dùng cho các cán bộ làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước.