Lai Châu cho phép thí điểm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

Thúy Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu vừa ban hành văn bản về việc cho phép thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ôtô.

Theo đó, phương án tổ chức vận tải hành khách liên tỉnh trong thời gian thí điểm từ ngày 13.10 đến ngày 20.10, các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh Lai Châu đi các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái và ngược lại: Tần suất khai thác: 50% số chuyến theo lưu lượng đã được công bố.

Tuyến vận tải hành khách liên tỉnh Lai Châu đi Điện Biên: Tần suất khai thác: 7 chuyến/ngày, tuyến vận tải hành khách liên tỉnh Lai Châu đi Thái Nguyên: Tần suất khai thác 1 chuyến/ngày, Tuyến vận tải hành khách liên tỉnh Lai Châu đi Sơn La tần suất khai thác 1 chuyến/ngày.

Trong thời gian lưu thông, hoạt động thí điểm, Sở Giao thông Vận tải Lai Châu yêu các hành khách đi xe, lái xe phải có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RTPCR giờ hoặc bằng phương pháp test nhanh trong thời gian 72 giờ trước khi lên xe ô tô.

Khi về đến nơi cư trú, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú, đồng thời thực hiện tự theo dõi sức khỏe 14 ngày kể từ ngày về địa phương, tuân thủ “Thông điệp 5K”.

Đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, phải có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RTPCR hoặc bằng phương pháp test nhanh trong thời gian 72 giờ trước khi bắt đầu hành trình.

Xây dựng phương án đón, trả khách ra, vào bến xe theo đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR, bố trí vị trí để lực lượng chức năng tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng.

Đối với tuyến vận tải liên tỉnh từ Lai Châu đi các tỉnh: Lạng Sơn; Thái Bình; Phú Thọ; Quảng Ninh và thành phố Hà Nội. Sở Giao thông Vận tải Lai Châu đã tham mưu UBND tỉnh.

Sau ngày 20.10.2021 Sở Giao thông Vận tải Lai Châu sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh để phối hợp với các Sở thống nhất, khôi phục lại các tuyến vận tải hành khách còn lại.

Thúy Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Những chiếc cổng nhà độc nhất vô nhị ở vùng cao Lai Châu

Thúy Hạnh |

Bản người Mông ở vùng cao Lai Châu có những cánh cổng được xây dựng theo cách riêng, độc đáo không nơi nào có được.

Sạt hầm thủy điện, hai công nhân ở Lai Châu tử vong

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 7.10, ông Đao Văn Khánh - Chủ tịch UBND huyện Mường Tè (Lai Châu) xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra sạt lở hầm thủy điện làm 2 công nhân tử vong.

Lai Châu cho phép mở cửa trở lại một số hoạt động, kinh doanh dịch vụ

Thúy Hạnh |

UBND tỉnh Lai Châu đã có văn bản về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Những chiếc cổng nhà độc nhất vô nhị ở vùng cao Lai Châu

Thúy Hạnh |

Bản người Mông ở vùng cao Lai Châu có những cánh cổng được xây dựng theo cách riêng, độc đáo không nơi nào có được.

Sạt hầm thủy điện, hai công nhân ở Lai Châu tử vong

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 7.10, ông Đao Văn Khánh - Chủ tịch UBND huyện Mường Tè (Lai Châu) xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra sạt lở hầm thủy điện làm 2 công nhân tử vong.

Lai Châu cho phép mở cửa trở lại một số hoạt động, kinh doanh dịch vụ

Thúy Hạnh |

UBND tỉnh Lai Châu đã có văn bản về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.