Kiên quyết không cho xuất bến các tàu cá không đủ điều kiện theo quy định

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dự kiến mùa mưa bão năm nay sẽ diễn biến phức tạp, các ngành chức năng đã triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho các tàu cá và ngư dân, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát an toàn kỹ thuật và bố trí khu neo đậu tránh trú bão.

Toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay có khoảng 5.700 tàu cá, trong đó có khoảng 2.900 tàu cá đánh bắt xa bờ. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện cùng ngư dân trong mùa mưa bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có văn bản yêu cầu các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký thuyền viên. Đồng thời, khi xuất bến, các tàu phải có đầy đủ trang thiết bị an toàn cho thuyền viên; trang bị đầy đủ thiết bị phòng, chống cháy nổ....

Sở NNPTN cũng yêu cầu lực lượng chức năng phải thực hiện nghiêm, kiên quyết không cho xuất bến các tàu cá không đủ điều kiện theo quy định. Đối với thiết bị giám sát hành trình, lực lượng chức năng bắt buộc các tàu phải bật 24/24 và xử phạt nghiêm những trường hợp tàu cá không chấp hành quy định cũng như không trang bị đầy đủ trang thiết bị an toàn khi tham gia đánh bắt trên biển.

Thời gian tới, Sở NNPTNT sẽ tăng cường phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển; kêu gọi tàu, thuyền, ngư dân tránh trú bão an toàn khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Là một trong những địa phương có số lượng tàu thuyền lớn với khoảng 2.140 phương tiện, trong đó hơn 830 tàu cá hoạt động đánh bắt xa bờ, TP.Vũng Tàu đã phối hợp cùng Ban quản lý cảng cá, Bộ đội Biên phòng… tích cực triển khai công tác tuyên truyền. Công tác này cũng được tích cực triển khai ở các địa phương khác.

Trung úy Nguyễn Hữu Luân - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cảng cá Bến Lội (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) - cho biết, trạm đang quản lý khoảng 338 phương tiện với 2.622 thuyền viên. Để các phương tiện ra khơi bảo đảm an toàn, trước khi tàu xuất bến, lực lượng biên phòng sẽ kiểm tra và chỉ cho phép ra khơi khi đáp ứng các yêu cầu hoạt động trên biển. Trong trường hợp thời tiết bất lợi, lực lượng bộ đội biên phòng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng liên hệ, hỗ trợ đưa tàu cá vào khu vực neo đậu an toàn.

Được biết trên địa bàn tỉnh hiện có 5 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá gồm: Cửa Lấp - huyện Long Điền, khu vực Sông Dinh - TP.Vũng Tàu, cảng cá Lộc An - huyện Đất Đỏ, Bến Lội Bình Châu - huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo. Đây cũng là những địa phương có nhiều phương tiện đăng ký hoạt động, cũng như neo đậu.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát giải cứu người khỏi đám cháy giả lập trên tàu Cát Linh - Hà Đông

Tô Thế |

Tình huống giả lập, nhà ga Yên Nghĩa (Đường sắt Cát Linh - Hà Đông) bất ngờ xảy ra cháy. Nguyên nhân do một nhóm người vận chuyển xăng dầu, cồn lên tàu  bằng thùng carton, do sơ ý trong quá trình vận chuyển nên xăng bị rò rỉ ra ngoài gặp nguồn nhiệt gây cháy. Thời điểm này, trên tàu có khoảng 50 hành khách. 

Đi tránh bão số 1 Chaba, 2 tàu cá ở Quảng Trị bị chìm ngoài khơi

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 2 chiếc tàu cá của ngư dân Quảng Trị đang trên đường đi tránh bão số 1 Chaba thì gặp sự cố chìm tàu.

Vị giám đốc lấm lem dầu, nhớt với biệt tài “chữa bệnh” cho tàu cá

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Mang danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Hải Hà nhưng ông Lê Tiến Hải lại thường xuyên xuất hiện tại xưởng sửa chữa của HTX này trong bộ dạng lấm lem dầu, nhớt, tay chai sạn như một người thợ để “chữa bệnh” cho tàu, thuyền.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cảnh sát giải cứu người khỏi đám cháy giả lập trên tàu Cát Linh - Hà Đông

Tô Thế |

Tình huống giả lập, nhà ga Yên Nghĩa (Đường sắt Cát Linh - Hà Đông) bất ngờ xảy ra cháy. Nguyên nhân do một nhóm người vận chuyển xăng dầu, cồn lên tàu  bằng thùng carton, do sơ ý trong quá trình vận chuyển nên xăng bị rò rỉ ra ngoài gặp nguồn nhiệt gây cháy. Thời điểm này, trên tàu có khoảng 50 hành khách. 

Đi tránh bão số 1 Chaba, 2 tàu cá ở Quảng Trị bị chìm ngoài khơi

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 2 chiếc tàu cá của ngư dân Quảng Trị đang trên đường đi tránh bão số 1 Chaba thì gặp sự cố chìm tàu.

Vị giám đốc lấm lem dầu, nhớt với biệt tài “chữa bệnh” cho tàu cá

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Mang danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Hải Hà nhưng ông Lê Tiến Hải lại thường xuyên xuất hiện tại xưởng sửa chữa của HTX này trong bộ dạng lấm lem dầu, nhớt, tay chai sạn như một người thợ để “chữa bệnh” cho tàu, thuyền.