Kiến nghị giữ thêm giấy tờ với lái xe vi phạm giao thông

Q.Hiệu |

Theo đại tá Hoàng Văn Ninh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, gần đây tình trạng sử dụng giấy phép lái xe giả tăng cao. Đại tá Ninh đề xuất, ngoài việc giữ Giấy phép lái xe còn phải giữ thêm các giấy tờ khác.

Ngày 11.9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 15.7.2019 đến hết ngày 14.8.2019, lực lượng Cảnh sát giao thông trên cả nước đã đồng loạt thực hiện cao điểm tổng kiểm soát phương tiện đối với xe ôtô chở khách, ôtô vận tải container, xe môtô và bước đầu đạt nhiều kết quả.

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tổng kiểm soát gần 750.000 phương tiện, phát hiện, lập biên bản xử lý 373.638 trường hợp vi phạm, trong đó 27.649 ôtô khách, 21.968 container, 263.145 môtô...; phạt tiền trên 234 tỉ đồng đồng; tạm giữ 4.387 ôtô, 48.472 xe mô tô và 173 phương tiện khác; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 28.692 trường hợp.

Các hành vi vi phạm nhiều như: Chở quá số người quy định 4.708 trường hợp; tốc độ: 19.807 trường hợp; phần đường, làn đường: 9.737 trường hợp; tránh, vượt: 4.776 trường hợp; vi phạm quy định về Giấy phép lái xe, Đăng ký xe: 42.072 trường hợp; Giấy chứng nhận kiểm định: 184 trường hợp; Vi phạm các quy định về mũ bảo hiểm: 99.939 trường hợp...

Nhiều địa phương hiệu quả xử lý vi phạm cao như: Hà Nội, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, Bắc Giang, Bình Định, Gia Lai, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước...

Trong đợt tổng kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc cũng đã tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn. Trong một tháng thực hiện cao điểm lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 14.756 trường hợp vi phạm (chiếm 3,95% tổng số vi phạm).

Bên cạnh kiểm tra xử lý nồng độ cồn lực lượng Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đều tổ chức nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý kịp thời lái xe vi phạm về ma túy, trong đó có 37/64 đơn vị, địa phương đã phát, hiện lập biên bản xử lý 160 trường hợp vi phạm.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ và phối hợp với các lực lượng chức năng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 440 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, và các vi phạm khác, bắt giữ 360 đối tượng có dấu hiệu tội phạm.

Trong đó 134 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, 69 vụ tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy; 47 vụ vận chuyển thực phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; 24 vụ việc phát hiện thông qua công tác đăng ký phương tiện (đục số khung, số máy, làm giả giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe...).

Tang vật thu giữ: 102 bánh heroin, 5051 viên ma túy tổng hợp, 8.782,4kg ma túy đá, 22,048 m3 gỗ quý các loại, 36.082 bao thuốc lá, 13 khẩu súng tự chế, 7kg sừng tê giác, 6,4 tấn đường,...

Theo đại tá Hoàng Văn Ninh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, tình trạng sử dụng giấy phép lái xe giả tăng cao. Trước đây, đơn vị mỗi năm chỉ phát hiện được 2-3 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả, nhưng chỉ tính từ 1.1.2019 đến nay đã phát hiện 55 giấy phép lái xe giả do công nghệ in ấn ngày càng cao.

Đại tá Hoàng Văn Ninh đề xuất sửa đổi quy trình tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông ngoài việc giữ giấy phép lái xe còn phải giữ thêm các giấy tờ khác tránh tình trạng làm giả giấy phép lái xe, khi bị vi phạm người vi phạm không đến nhận lại giấy tờ.

Q.Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Công khai rao bán bằng lái xe giả, hứa hẹn có hồ sơ gốc!

LONG NGUYỄN - TRẦN KHANH |

“Làm bằng xe máy 1,5 triệu đồng không có hồ sơ gốc. Làm bằng ôtô các loại thì 4,5 triệu đồng, nếu có hồ sơ gốc thì 12,5 triệu đồng, bao soi trên hệ thống cổng thông tin điện tử Quốc gia. Đồng ý thì chỉ cần gửi ảnh và CMND hai mặt, khoảng 1-2 tuần làm xong em báo cho anh rồi ship đến tận nơi, kiểm tra, ưng ý mới lấy tiền” - đó là lời quảng cáo của các đối tượng làm bằng lái xe giả.

Lái xe đi ngược chiều trên cao tốc: Phạt 7,5 triệu đồng, tước bằng lái

Q.Hiệu |

Thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý lái xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trưa ngày 27.4.

Hãy áp dụng ngay việc tước bằng lái, phạt lao động tài xế say rượu bia

Phạm Đông |

Những vụ lái xe say rượu gây tai nạn nghiêm trọng liên tục xảy ra liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây. Nhiều bạn đọc ủng hộ đề xuất tước bằng lái xe vĩnh viễn, phạt lao động công ích với tài xế uống rượu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công khai rao bán bằng lái xe giả, hứa hẹn có hồ sơ gốc!

LONG NGUYỄN - TRẦN KHANH |

“Làm bằng xe máy 1,5 triệu đồng không có hồ sơ gốc. Làm bằng ôtô các loại thì 4,5 triệu đồng, nếu có hồ sơ gốc thì 12,5 triệu đồng, bao soi trên hệ thống cổng thông tin điện tử Quốc gia. Đồng ý thì chỉ cần gửi ảnh và CMND hai mặt, khoảng 1-2 tuần làm xong em báo cho anh rồi ship đến tận nơi, kiểm tra, ưng ý mới lấy tiền” - đó là lời quảng cáo của các đối tượng làm bằng lái xe giả.

Lái xe đi ngược chiều trên cao tốc: Phạt 7,5 triệu đồng, tước bằng lái

Q.Hiệu |

Thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý lái xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trưa ngày 27.4.

Hãy áp dụng ngay việc tước bằng lái, phạt lao động tài xế say rượu bia

Phạm Đông |

Những vụ lái xe say rượu gây tai nạn nghiêm trọng liên tục xảy ra liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây. Nhiều bạn đọc ủng hộ đề xuất tước bằng lái xe vĩnh viễn, phạt lao động công ích với tài xế uống rượu.