Kiên Giang: Phát triển giao thông nông thôn để thúc đẩy kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đầu tư phát triển giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2021-2025 không chỉ là cơ sở để cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa mà còn thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu.

UBND tỉnh Kiên Giang đã đề ra mục tiêu tổng thể như: Xây dựng hệ thống đường xã, đường ấp - liên ấp kết nối hợp lý với hệ thống giao thông đường xã, đường huyện, đường tỉnh, hệ thống giao thông quốc gia, tạo thành một mạng lưới giao thông thông suốt, hiệu quả.

Xây dựng mới và nâng cấp các tuyến đường GTNT đạt tiêu chuẩn đường cấp B, nâng chỉ số mật độ đường GTNT đảm bảo mức độ bao phủ đường GTNT rộng khắp, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và kết nối hợp lý với mạng lưới đường huyện và đường tỉnh, kết nối với các đầu mối giao thông quan trọng khác.

Việc thực hiện mục tiêu này sẽ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với việc ứng phó biến đổi khí hậu trong tương lai.

Xây dựng mới và nâng cấp các tuyến đường GTNT nhằm kết nối với các đầu mối giao thông quan trọng khác. Ảnh: PV
Xây dựng mới và nâng cấp các tuyến đường GTNT nhằm kết nối với các đầu mối giao thông quan trọng khác. Ảnh: PV

Tỉnh Kiên Giang cũng đặt ra từng mục tiêu cụ thể cho từng năm về xây mới, nâng cấp cải tạo đường GTNT. Để đạt được các mục tiêu này, UBND tỉnh cũng đề ra các giải pháp thực hiện như: Đầu tư lồng ghép, đồng bộ cùng các chương trình mục tiêu quốc gia khác, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục lồng ghép vốn từ các chương trình dự án, vốn tín dụng, vốn góp của cộng đồng dân cư, vốn đầu tư phát triển sản xuất của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... Trong đó, ưu tiên tập trung dành nguồn lực để thực hiện dứt điểm từng xã theo lộ trình đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, huyện NTM.

Các công trình GTNT không chỉ được đầu tư xây dựng mà còn được trang trí và làm đẹp bởi các lực lượng địa phương như việc thực hiện tuyến đường hoa đã mang lại mỹ quan và ý thức bảo vệ mội trường cho nhân dân. Những công trình “Tuyến đường hoa" góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi những vùng quê về chất lượng và diện mạo.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Tạo mọi thuận lợi cho sản xuất khi dịch đang ở cấp độ 1

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương căn cứ vào cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

3 loại hình mở đường cho du lịch “xứ Hòn” Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trước đây huyện Hòn Đất được biết đến là 1 vùng phát triển nông nghiệp gắn liền với hình ảnh cây lúa, củ khoai. Hiện nay nơi đây đang rộng đường kêu gọi các nhà đầu tư và tập trung phát triển 3 loại hình du lịch đặc trưng.

Kiên Giang không bắn pháo hoa, dự kiến chi trên 21 tỉ đồng quà Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ ban hành chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và lãnh đạo tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán ở địa phương theo đúng các chỉ thị của Trung ương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Tạo mọi thuận lợi cho sản xuất khi dịch đang ở cấp độ 1

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương căn cứ vào cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

3 loại hình mở đường cho du lịch “xứ Hòn” Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trước đây huyện Hòn Đất được biết đến là 1 vùng phát triển nông nghiệp gắn liền với hình ảnh cây lúa, củ khoai. Hiện nay nơi đây đang rộng đường kêu gọi các nhà đầu tư và tập trung phát triển 3 loại hình du lịch đặc trưng.

Kiên Giang không bắn pháo hoa, dự kiến chi trên 21 tỉ đồng quà Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ ban hành chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và lãnh đạo tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán ở địa phương theo đúng các chỉ thị của Trung ương.