Kiểm tra nồng độ cồn: Nhiều tài xế đã dứt khoát "nói không với rượu bia"

Huân Cao - Nam Hiệp |

Đêm 4.1, lực lượng CSGT - Công an TP HCM tổ chức kiểm tra nồng độ cồn theo quy định mới, đối tượng kiểm tra tập trung vào tài xế xe ô tô, xe khách và xe container. Hầu hết cánh tài xế này đều chấp hành nghiêm theo Nghi định mới và không "dính" nồng độ cồn.

Kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế 

 
Đêm 4.1 lực lực lượng chức năng xử lý nồng độ cồn với tài xế lái xe ô tô các loại.

Việc kiểm tra nồng độ cồn trong đêm 4.1 được tập trung vào người điều khiển xe ô tô con, xe khách, xe tải và container được đóng chốt tại Rạch Chiếc (quận 2) và An Lạc (quận Bình Tân).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại hai điểm chốt trên, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế đối với nhiều xe ô tô chở khách và xe tải. Đa phần các tài xế đều vui vẻ chấp hành nghiêm hiệu lệnh dừng xe và phối hợp kiểm tra nồng độ cồn.

Quy trình kiểm tra được thực hiện bằng máy đo định tính, trường hợp nào được máy cảnh báo có nồng độ, thì lực lượng chức năng mời yêu cầu tài xế xuống xe để tiếp tục kiểm tra bằng máy khí thở. Khi kiểm tra bằng máy khí thở nếu không phát hiện được nồng độ cồn, thì lực lượng chức năng sẽ mời tài xế tiếp tục hành trình.

Trước đây, CSGT dùng máy do nồng độ cồn cũ phải yêu cầu tài xế xuống xe thổi vào máy đo mới có thể phát hiện được nên rất mất thời gian. Còn theo cách này, khi phương tiện vào làn đường kiểm tra, lái xe không cần xuống xe, chỉ cần nhìn CSGT trả lời một số câu hỏi như: "Anh tên gì?, "anh có mang theo giấy tờ không?" là máy đo nồng độ cồn trên tay CSGT sẽ xác định được có nồng độ còn trong hơi thở tài xế hay không.

 
Kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế, tài xế không phải xuống xe

Nhiều tài xế đã "nói không với bia rượu"

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Lao Động, trong đợt kiểm tra đêm qua tại chốt An Lạc, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 30 tài xế điều khiển xe khách, xe tải đều không có nồng độ cồn.

Anh Nguyễn Văn Tuấn chạy tuyến xe khách từ TPHCM đi Bến Tre cho biết, hầu hết giới tài xế đều biết đến quy định mới này và trên tinh thần là chấp hành nghiêm.

"Đã chọn nghề tài xế đưa đón hành khách thì phải biết chấp nhận hy sinh thú vui rượu bia. Quy định mới xử phạt rất nặng và tước giấy phép tới 23 tháng, minh mà dính vào lấy gì nuôi vợ con" - anh Tuấn chia sẻ.

 
Nhiều tài xế đã biết lo sợ và không dính nồng độ cồn

Uống nửa lon bia, sau 5 giờ vẫn bị phạt 7 triệu đồng

Tương tự tại chốt Rạch Chiếc, lực lượng chức năng dừng nhiều phương tiện kiểm tra nhưng chỉ phát hiện có 3 trường hợp nồng độ cồn. Điều đáng nói cả 3 trường hợp này có lượng nồng độ cồn thấp nhưng theo quy định vẫn bị xử lý nghiêm.

Như trường hợp anh T.X.T (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) vi phạm ở mức chỉ 0,16mg/lít khí thở.

Anh T cho biết, mình chỉ uống một nửa lon bia khi ăn cơm chiều ở nhà ông anh. Sau đó đến 7h tối, anh đi đón khách, khi đi qua trạm thu phí cầu Rạch Chiếc (xa lộ Hà Nội, quận Thủ Đức) thì bị Đội CSGT Rạch Chiếc yêu cầu ngừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả "dính" nồng độ cồn khiến anh T rất bất  ngờ, bởi anh không nghĩ uống có nửa lon bia cách đây cả 5h nhưng vẫn "dính".

Với hành lỗi này, anh T bị lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

 
Anh T không ngờ uống nửa lon bia cách đây 5h vẫn dính nồng độ cồn

Trưa ngày 5.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Phòng PC08 Công an TPHCM cho biết, tính đến sáng ngày 5.1, toàn lực lượng đã kiểm tra 2.400 trường hợp, lập biên bản 1.400 trường hợp vi phạm, trong đó có 142 trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo nghị định mới. Đồng thời, tạm giữ 200 xe mô tô và 7 xe ô tô. Tổng số tiền xử phạt tại chỗ là gần 29 triệu đồng (số tiền lập biên bản chưa thống kê và dự kiến là rất lớn).

Phòng PC08 cũng cho biết, với việc tăng mức xử phạt lên cao cùng thời gian tước giấy phép lái xe lên đến 2 năm, đã tác động rất lớn đến việc nâng cao ý thức, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông của người dân.

Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người vi phạm nồng độ cồn đeo khẩu trang để "qua mặt" CSGT

Huân Cao - Quân Trường |

Nhiều người sau khi uống rượu bia, khi điều khiển phương tiện giao thông đã cố tình đeo khẩu trang vào để che giấu khuôn mặt "đỏ bừng", nhằm qua mặt CSGT tại các điểm chốt chặn.

Đủ các kiểu chống đối của người vi phạm nồng độ cồn khi bị CSGT xử phạt

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Bị phát hiện và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, nhiều tài xế đã có thái độ chống đối, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, gây bức xúc cho tổ công tác. Những trường hợp này đã bị đội CSGT số 6, phòng CSGT Hà Nội tạm giữ phương tiện và phạt tiền theo đúng Nghị định 100/2019/NĐ-CP được thực thi từ ngày 1.1.2020

Nghe mức phạt cao, người vi phạm nồng độ cồn đã "nổi giận" vứt luôn cả xe

Huân Cao |

Khi biết bị giam xe và phạt tiền đến 8 triệu đồng, nhiều người vi phạm đã "nổi giận", bất hợp tác và thậm chí vứt cả xe lại cho lực lượng chức năng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nhiều người vi phạm nồng độ cồn đeo khẩu trang để "qua mặt" CSGT

Huân Cao - Quân Trường |

Nhiều người sau khi uống rượu bia, khi điều khiển phương tiện giao thông đã cố tình đeo khẩu trang vào để che giấu khuôn mặt "đỏ bừng", nhằm qua mặt CSGT tại các điểm chốt chặn.

Đủ các kiểu chống đối của người vi phạm nồng độ cồn khi bị CSGT xử phạt

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Bị phát hiện và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, nhiều tài xế đã có thái độ chống đối, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, gây bức xúc cho tổ công tác. Những trường hợp này đã bị đội CSGT số 6, phòng CSGT Hà Nội tạm giữ phương tiện và phạt tiền theo đúng Nghị định 100/2019/NĐ-CP được thực thi từ ngày 1.1.2020

Nghe mức phạt cao, người vi phạm nồng độ cồn đã "nổi giận" vứt luôn cả xe

Huân Cao |

Khi biết bị giam xe và phạt tiền đến 8 triệu đồng, nhiều người vi phạm đã "nổi giận", bất hợp tác và thậm chí vứt cả xe lại cho lực lượng chức năng.