Kĩ năng sơ cấp cứu: Tài xế công nghệ nào cũng cần phải có

LA |

Grab tiếp tục tổ chức lớp tập huấn kĩ năng sơ cấp cứu cho các đối tác tài xế hai bánh tại TP HCM vào ngày 13.4 vừa qua. Siêu ứng dụng này sẽ tiếp tục triển khai mô hình đào tạo cho các đối tác tài xế tại Hà Nội trong thời gian tới.

Đây là một trong những nỗ lực của Grab nhằm nhấn mạnh sự an toàn của đối tác tài xế và hành khách luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu, bên cạnh việc cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tiện lợi, an toàn, tiết kiệm.

An toàn cho chính mình, người thân và cộng đồng

Khoá học được tổ chức với mục đích cung cấp cho đối tác một số kĩ năng sơ cứu vết thương tại chỗ không chỉ cho chính mình, mà còn cho hành khách, người thân khi chẳng may gặp tai nạn bất ngờ trên đường. Với buổi học kéo dài 4 giờ đồng hồ, các đối tác sẽ được trang bị, nâng cao kiến thức, kĩ năng về sơ cấp cứu. 

 
Lớp tập huấn kĩ năng sơ cấp cứu dành cho đối tác tài xế hai bánh do Grab tổ chức tại TP HCM và sẽ triển khai tại Hà Nội trong thời gian tới.

Đúng 8h sáng, lớp học chật kín tài xế trong đồng phục màu xanh lá đã bắt đầu dưới sự hướng dẫn của Đồng sáng lập Dự án Survival Skills Việt Nam - Bà Trang Jena Nguyen.

Sau khi giới thiệu về những nguyên tắc cơ bản nhất của sơ cấp cứu, bà Trang hướng dẫn tài xế nhiều kĩ năng như xử lí các trường hợp gãy xương, có dị vật làm tổn thương phần mềm như tay, chân cùng phương pháp kết hợp hà hơi thổi ngạt và ấn tim ngoài lồng ngực khi gặp nạn nhân bị ngưng tim.

“Đây là những trường hợp tài xế chúng tôi có thể gặp phải hàng ngày khi di chuyển trên đường. Thực tế, từ trước đến nay khi đối mặt với tai nạn, chúng tôi khá lúng túng nhưng khi được hướng dẫn và thực hành tại chỗ thì hiện đã khá tự tin”, tài xế Nguyễn Văn Khởi, đối tác của Grab tại khu vực quận 12, TP HCM chia sẻ.

Anh Khởi cũng cho biết có một số kinh nghiệm dân gian trước đây trong sơ cứu vẫn thường làm nhưng sau tập huấn đã biết cách làm thế nào cho khoa học và hiệu quả. Thậm chí, ngay cả thao tác di chuyển người bị thương cũng phải thực hiện đúng thao tác để không khiến nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch hơn.

Mọi tài xế đều được tự tay sơ cấp cứu

Ngoài những kĩ năng sơ cấp cứu trên, các bác tài cũng được trang bị nhiều kiến thức về tai nạn có thể gặp phải hàng ngày trong gia đình cũng như lúc di chuyển như chảy máu cam, bỏng, trật khớp, hóc dị vật ở trẻ em và cả người lớn.

“Trường hợp bị hóc dị vật, khi vỗ vào lưng nhưng dị vật không ra được, mình phải chúc người nạn nhân thấp xuống rồi vỗ ngược vào lưng. Từ trước đến nay, tôi chưa biết thao tác này. Trong khi đó, việc hóc dị vật như thức ăn thường xảy ra với trẻ sơ sinh và người lớn tuổi”, nữ đối tác tài xế Lê Phú nói.

 
Tất cả đối tác tài xế tham gia tập huấn đều được tận tay thực hành dưới sự hướng dẫn, kiểm tra của người đứng lớp.

Chị Lê Phú - đối tác tài xế nữ hiếm hoi tại lớp tập huấn cho hay các kiến thức và kĩ năng sơ cấp cứu học được rất hữu ích cho chính mình, người thân và cả những tai nạn.

Chị Phú cho biết rất quan tâm đến những trường hợp tai nạn này, bởi nó có thể xảy ra trên chính con cái, người thân hay thậm chí với hành khách.

Vì vậy, chị Phú đã nhanh nhẹn và xung phong thực hành các thao tác. Tất cả tài xế đều được thực hành sơ cấp cứu ngay tại lớp học, trước sự quan sát, hướng dẫn và kiểm tra của các cấp cứu viên.

Người hướng dẫn khóa học cho các tài xế - bà Trang Jena Nguyen, cho hay rất bất ngờ trước khả năng thực hành sơ cấp cứu tại chỗ của các tài xế, bởi sự thích nghi nhanh và thực hiện đúng các thao tác. Theo bà Trang, một số bài sơ cấp cứu như hà hơi thổi ngạt và ấn tim ngoài lồng ngực được xem là kĩ năng khó vì yêu cầu sự chính xác, tác động lực, nhưng các đối tác đã tiếp thu và thực hành rất tốt.

"Khóa đào tạo này không chỉ trang bị cho đối tác tài xế kiến thức sơ cứu cơ bản để hỗ trợ bản thân và khách hàng khi gặp những tai nạn ngoài ý muốn mà còn góp phần tăng cường sự an toàn của chính đối tác tài xế và khách hàng khi di chuyển cùng Grab.”, Giám đốc Grab Việt Nam - ông Jerry Lim, Giám đốc Grab Việt Nam chia sẻ.

LA
TIN LIÊN QUAN

Bộ GTVT muốn quản xe công nghệ như taxi, CEO Grab mạnh dạn góp ý

Cường Ngô |

Công ty TNHH Grab đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) góp ý Dự thảo Nghị định về Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô (thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP).

Tài xế GrabBike làm "lá chắn" cho một cụ già được dân mạng khen ngợi

T.T |

Tài xế GrabBike đã dùng chiếc xe của mình để làm "lá chắn", dẫn một cụ già ngồi xe lăn sang đường. Nhiều người cho rằng, đôi khi điều tuyệt vời lại đến từ những hành động nhỏ bé như thế này.

Kháng nghị VKSND Cấp cao vụ Vinasun-Grab: Tín hiệu đáng mừng

LA |

Kháng nghị mới đây của VKSND cấp cao Tp HCM đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử lại vụ Vinasun kiện Grab theo hướng sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun với Grab được nhận định là tín hiệu đáng mừng và các chuyên gia kỳ vọng với kháng nghị này phiên toà phúc thẩm sẽ khép lại vụ án bằng một kết luận có căn cứ và công bằng hơn cho Grab cũng như cho xu hướng phát triển công nghệ hiện nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ GTVT muốn quản xe công nghệ như taxi, CEO Grab mạnh dạn góp ý

Cường Ngô |

Công ty TNHH Grab đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) góp ý Dự thảo Nghị định về Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô (thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP).

Tài xế GrabBike làm "lá chắn" cho một cụ già được dân mạng khen ngợi

T.T |

Tài xế GrabBike đã dùng chiếc xe của mình để làm "lá chắn", dẫn một cụ già ngồi xe lăn sang đường. Nhiều người cho rằng, đôi khi điều tuyệt vời lại đến từ những hành động nhỏ bé như thế này.

Kháng nghị VKSND Cấp cao vụ Vinasun-Grab: Tín hiệu đáng mừng

LA |

Kháng nghị mới đây của VKSND cấp cao Tp HCM đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử lại vụ Vinasun kiện Grab theo hướng sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun với Grab được nhận định là tín hiệu đáng mừng và các chuyên gia kỳ vọng với kháng nghị này phiên toà phúc thẩm sẽ khép lại vụ án bằng một kết luận có căn cứ và công bằng hơn cho Grab cũng như cho xu hướng phát triển công nghệ hiện nay.