Khởi công xây dựng cầu gần 800 tỉ qua sông Cần Thơ

TRI LƯU |

Ngày 18.9, UBND TP.Cần Thơ đã tổ chức lễ khởi công gói thầu xây dựng cầu Trần Hoàng Na thuộc dự án Phát triển TP.Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.

Cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, nối quận Ninh Kiều với quận Cái Răng. Đây là công trình giao thông cấp I, quy mô 4 làn xe, rộng 23 mét, vận tốc thiết kế 60km/h, tĩnh không thông thuyền 50x7m, thiết kế dạng cầu vòm gồm 3 nhịp kết cấu thép, tổng chiều dài cầu là 586,9 mét.

Thời gian thực hiện theo hồ sơ dự thầu của nhà thầu là 34,4 tháng. Tuy nhiên, chủ đầu tư cho biết, đã đàm phán với nhà thầu để rút ngắn tiến độ thi công còn 22 tháng. Công trình có tổng mức đầu tư gần 800 tỉ đồng.

Phối cảnh cầu cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ.

Theo lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, sau khi hoàn thành cầu này sẽ góp phần giải quyết tốt nhiệm vụ kết nối giao thông đô thị giữa Quốc lộ 1A và các tuyến đường trung tâm, giảm tải lưu lượng xe đi qua các tuyến đường chính của thành phố, góp phần giảm ách tắc giao thông vào các giờ cao điểm.

Ngoài ra, cầu còn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là mạch nối, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư đến với TP.Cần Thơ và các tỉnh phía Nam sông Hậu.

Cầu Trần Hoàng Na là công trình có kiến trúc đẹp, tạo điểm nhấn cho đô thị Cần Thơ, mở ra cơ hội để ngành du lịch, thương mại, dịch vụ tăng tốc, bứt phá trong tương lai…

TRI LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Nan giải nạn ùn tắc giao thông trước trường học

Thành Nhân |

Cảnh ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ tan học đã diễn ra nhiều năm, Ban An toàn Giao thông Thành phố cũng đã quyết liệt phối hợp với các đơn vị có liên quan tìm giải pháp xử lý nhưng vẫn chưa cải thiện.

Chi tiết điểm sàn 92 ngành Đại học Cần Thơ: Khối sư phạm cao nhất 18,5 điểm

Trường Nhân |

Chính thức công bố điểm sàn xét tuyển vào 92 ngành đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường Đại học Cần Thơ. Trong đó, các ngành sư phạm có điểm sàn cao nhất là 18,5 điểm.

Cần Thơ: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố

Thành Nhân |

Ngày 17.9, LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) tổ chức công bố quyết định gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ XIV (2020-2025).

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cần Thơ: Nan giải nạn ùn tắc giao thông trước trường học

Thành Nhân |

Cảnh ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ tan học đã diễn ra nhiều năm, Ban An toàn Giao thông Thành phố cũng đã quyết liệt phối hợp với các đơn vị có liên quan tìm giải pháp xử lý nhưng vẫn chưa cải thiện.

Chi tiết điểm sàn 92 ngành Đại học Cần Thơ: Khối sư phạm cao nhất 18,5 điểm

Trường Nhân |

Chính thức công bố điểm sàn xét tuyển vào 92 ngành đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường Đại học Cần Thơ. Trong đó, các ngành sư phạm có điểm sàn cao nhất là 18,5 điểm.

Cần Thơ: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố

Thành Nhân |

Ngày 17.9, LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) tổ chức công bố quyết định gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ XIV (2020-2025).