Khẩn trương duy tu, khắc phục hư hỏng cục bộ trên Quốc lộ 37

Phong Quang |

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng Quốc lộ 37 hư hỏng cục bộ trong trong thời gian còn bảo hành, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương yêu cầu các nhà thầu duy tu bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng, rạn nứt cục bộ tại một số vị trí trên tuyến đường.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lưu Việt Anh, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang cho biết, trước đó Sở đã biết được trên đoạn tuyến có một số vị trí hư hỏng và đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, rà soát lên phương án sửa chữa theo kế hoạch duy tu, bảo dưỡng năm 2021.

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải thông tin về việc Quốc lộ 37 hư hỏng cục bộ chỉ sau hơn 1 năm được cải tạo sửa chữa, lãnh đạo Sở đã tiếp tục yêu cầu các phòng, ban chuyên môn chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa các hư hỏng nêu trên.

Đơn vị chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng tuyến Quốc lộ 37 đang tiến hành cắt, khoanh vùng các điểm lún nứt để gia cố nền và trải thảm nhựa mới bề mặt.
Đơn vị chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng tuyến Quốc lộ 37 đang tiến hành cắt, khoanh vùng các điểm lún nứt để gia cố nền và trải thảm nhựa mới bề mặt.

Ngay trong sáng 4.8, Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các đơn vị duy tu bảo dưỡng cùng nhà thầu thi công huy động máy móc, phương tiện tới các điểm hư hỏng, rạn nứt tại các vị trí cục bộ chưa được sửa chữa để khẩn trương khắc phục, sửa chữa đảm bảo an toàn lưu thông trên toàn tuyến.

Trước đó, qua thực tế kiểm tra cho thấy, có một số điểm hư hỏng cục bộ, đa số các vị trí hư hỏng thuộc các đoạn đã sửa chữa từ năm 2016 (do quy định phải từ 5 năm trở lên mới được sửa chữa tiếp mặt đường) nên khi sửa chữa đoạn Km187+610 - Km209+00, QL.37 năm 2019 – 2020 không sửa chữa các đoạn đã thực hiện từ năm 2016. Tổng chiều dài không sửa chữa cục bộ là 5/22km.

Ông Việt Anh thông tin thêm, từ đầu năm 2020 Tổng cục Đường bộ thực hiện phân luồng giao thông phục vụ sửa chữa cầu Đoan Hùng trên QL.2 nên các phương tiện từ Hà Nội đi Hà Giang, Yên Bái qua Tuyên Quang đi theo hướng QL.37. Do đó lưu lượng xe tăng nhanh, nhiều xe tải trọng lớn lưu thông đã làm mặt đường xuất hiện các hư hỏng, xe tránh nhau đi vào phần cạp mở rộng và lề đường làm rạn vỡ lề đường gia cố bằng bê tông xi măng tại một số vị trí.

Theo Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang, trừ một số điểm lún nứt, hư hỏng cục bộ do chưa đủ thời gian nâng cấp cho phép thì về cơ bản tuyến QL.37 đoạn từ thành phố Tuyên Quang đi huyện Sơn Dương chất lượng mặt đường còn rất tốt.
Theo Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang, trừ một số điểm lún nứt, hư hỏng cục bộ do chưa đủ thời gian nâng cấp cho phép thì về cơ bản tuyến QL.37 đoạn từ thành phố Tuyên Quang đi huyện Sơn Dương chất lượng mặt đường còn tốt.

Ông Lưu Việt Anh cũng cho biết, đối với các vị trí chưa được sửa chữa cục bộ này (khoảng 5km), Sở GTVT sẽ báo cáo Bộ GTVT, Tổng Cục đường bộ cho sửa chữa, bảo trì mặt đường trong thời gian tới để đảm bảo đồng bộ với dự án đã được sửa chữa năm 2020 cũng như đảm bảo an toàn giao thông toàn tuyến.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Quốc lộ 37 xuất hiện nhiều điểm hư hỏng chỉ sau hơn 1 năm nâng cấp

Phong Quang |

Một phần Quốc lộ 37 chạy qua tỉnh Tuyên Quang mới được nâng cấp, sửa chữa và hoàn thành tháng 12.2019. Thế nhưng đến nay, chỉ hơn 1 năm sau khi đưa vào sử dụng, tuyến đường đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, nứt vỡ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mưa lớn ở Lai Châu, Quốc lộ 4D ùn tắc nhiều giờ

Văn Đức |

Trận mưa lớn rạng sáng 15.7 khiến nhiều vị trí trên Quốc lộ 4D từ SaPa đi Lai Châu hư hỏng, ách tắc kéo dài.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Quốc lộ 37 xuất hiện nhiều điểm hư hỏng chỉ sau hơn 1 năm nâng cấp

Phong Quang |

Một phần Quốc lộ 37 chạy qua tỉnh Tuyên Quang mới được nâng cấp, sửa chữa và hoàn thành tháng 12.2019. Thế nhưng đến nay, chỉ hơn 1 năm sau khi đưa vào sử dụng, tuyến đường đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, nứt vỡ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mưa lớn ở Lai Châu, Quốc lộ 4D ùn tắc nhiều giờ

Văn Đức |

Trận mưa lớn rạng sáng 15.7 khiến nhiều vị trí trên Quốc lộ 4D từ SaPa đi Lai Châu hư hỏng, ách tắc kéo dài.