Khai giảng trùng ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ, giao thông Hà Nội ùn tắc

Cường Ngô |

Sáng 5.9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã xảy ra ùn tắc cục bộ do các trường đồng loạt làm lễ khai giảng năm học mới. CSGT ứng trực từ 7h sáng để phân luồng phương tiện.

Sáng nay, học sinh cả nước bước vào năm học mới 2017-2018. Nhiều phụ huynh đưa con đến trường từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Theo chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội, tất cả trường học trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng kéo dài trong một giờ, từ 7h30 đến 8h30.

Từ 7h sáng, lượng người tham gia giao thông nội đô tăng đột biến, chủ yếu là phụ huynh đưa con đi dự lễ khai giảng, gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ ở một số tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê, Hai Bà Trưng, Xuân Thủy... Đây cũng là những tuyến đường có nhiều trường học. 

Sáng 5.9, tại Hà Nội, hàng loạt các trường từ tiểu học tới trung học phổ thông đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Nhiều trường đại học cũng tổ chức tiếp nhận sinh viên và khai giảng vào ngày này. Ảnh: C.N
Do đó, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông và tình trạng ùn tắc tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã xảy ra.
Tuyến đường Giải Phóng vốn được coi là “điểm đen” ùn tắc, sáng nay cũng không ngoại lệ, nhiều phương tiện "chôn chân" trên đường, không thể di chuyển được. Dòng người từ quê lên hòa cùng dòng người đưa con em đến trường khai giảng khiến cho tuyến đường này ùn ứ nghiêm trọng.
Ngã tư giao giữa đường Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng ùn tắc.
Các phương tiện di chuyển khó khăn ngay từ đầu giờ sáng.
Các bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dõi theo con em mình khai giảng.
Nhiều phụ huynh học sinh đưa đón con đi dự lễ khai giảng đã dừng đỗ xe trên lòng lề đường khiến cho tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường có trường học trở nên nghiêm trọng.
Học sinh trường THCS Chu Văn An (Thụy Khuê, Tây Hồ) sau khi khai giảng cũng tụ tập đông đúc ở cổng trường.
Tình trạng tắc nghẽn xảy ra vào khoảng thời gian từ 7h tới 8h. Đây là lúc học sinh cùng phụ huynh tới trường khai giảng.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.