Huyện Thanh Trì nói xã hiểu sai, không có chuyện kiểm tra lịch trực của dân

HOÀI ANH |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động sáng 31.8, các chốt trực tại xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) xảy ra tình trạng ùn ứ do người dân phải xuất trình cả giấy đi đường, căn cước công dân và lịch trực, lịch làm việc. Trong văn bản của xã này cũng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra là thực hiện theo công văn của huyện. Tuy nhiên, huyện Thanh Trì khẳng định thông tin trên là không chính xác.

Sáng 31.8, không ít người dân bị yêu cầu quay đầu xe tại chốt kiểm dịch xã Tả Thanh Oai do chỉ cung cấp được giấy đi đường, căn cước công dân mà không có lịch trực, lịch làm việc hoặc văn bản phân công công việc của cơ quan, đơn vị. Việc kiểm tra nhiều loại giấy tờ trong giờ cao điểm khiến lực lượng chức năng quá tải.

Thêm vào đó, nhiều người cho biết chưa hề nắm được thông tin trên khiến tình trạng ùn ứ đã xảy ra.

Trong văn bản ra ngày 29.8, UBND xã Tả Thanh Oai cho biết, việc thực hiện siết chặt kiểm tra những người tham gia giao thông là theo chỉ đạo tại công văn số 1781 ngày 26.8.2021 của UBND huyện Thanh Trì.

Theo đó, người dân ra khỏi nhà phải có lý do cấp thiết. Đi làm phải có giấy đi đường xuất trình kèm theo: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Về việc này, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguy,ễn Huy Toàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì khẳng định, huyện không yêu cầu người dân xuất trình lịch trực, lịch làm việc khi ra đường.

"Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của thành phố. Theo đó, người dân ra đường chỉ cần xuất trình giấy đi đường và Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân", ông Toàn nói.

Lý giải về văn bản mới nhất của xã Tả Thanh Oai, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, có thể xã đã hiểu sai ý của huyện nên xảy ra tình trạng trên.

"Một số xã trên địa bàn huyện từng xảy ra sơ suất trong quá trình phê duyệt phương án sản xuất cho các doanh nghiệp cấp giấy đi đường. Vậy nên, chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp phải có đủ lịch trực, có danh sách người lao động thì các xã mới cấp giấy xác nhận.

Có thể các xã đã hiểu sai chỉ đạo của huyện nên yêu cầu người dân xuất trình cả lịch trực, lịch làm việc.

Hiện tại, chúng tôi đang đôn đốc, nhắc lại các xã về việc này", ông Toàn cho biết.

Hiện tại, Thành phố Hà Nội yêu cầu người đi đường phải xuất trình giấy đi đường kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Các giấy tờ như lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, Hà Nội không yêu cầu vì không thuận tiện cho người dân. 

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cảnh ùn ứ tại chốt kiểm tra lịch làm việc, lịch trực của người dân

Tô Thế |

UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa yêu cầu người dân khi ra đường cần xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong buổi kiểm tra sáng nay (31.8), tại vị trí chốt kiểm soát đã bị ùn ứ.

Hà Nội thêm 27 ca COVID-19 mới, 1 ca sốt tự điều trị 7 ngày mới phát hiện

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, 27 ca COVID-19 mới được ghi nhận trên địa bàn thành phố từ 6h00-12h00 ngày 31.8 có 01 tại cộng đồng, 21 tại khu cách ly và 05 ca tại khu vực phong tỏa.

Vẻ đẹp trầm mặc của những di tích Hà Nội trong những ngày giãn cách

HOÀI ANH - CƯỜNH NGÔ |

Những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội, các điểm di tích lịch sử, các tuyến đường phố thường ngày luôn trong tình trạng tấp nập, nay vắng vẻ yên tĩnh một cách lạ thường.


Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Hà Nội: Cảnh ùn ứ tại chốt kiểm tra lịch làm việc, lịch trực của người dân

Tô Thế |

UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa yêu cầu người dân khi ra đường cần xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong buổi kiểm tra sáng nay (31.8), tại vị trí chốt kiểm soát đã bị ùn ứ.

Hà Nội thêm 27 ca COVID-19 mới, 1 ca sốt tự điều trị 7 ngày mới phát hiện

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, 27 ca COVID-19 mới được ghi nhận trên địa bàn thành phố từ 6h00-12h00 ngày 31.8 có 01 tại cộng đồng, 21 tại khu cách ly và 05 ca tại khu vực phong tỏa.

Vẻ đẹp trầm mặc của những di tích Hà Nội trong những ngày giãn cách

HOÀI ANH - CƯỜNH NGÔ |

Những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội, các điểm di tích lịch sử, các tuyến đường phố thường ngày luôn trong tình trạng tấp nập, nay vắng vẻ yên tĩnh một cách lạ thường.