Huỷ nhiều chuyến bay đi Đài Loan vì ảnh hưởng của siêu bão Lekima

Hà Phương |

Do ảnh hưởng của bão Lekima, nhiều chuyến bay đi và đến Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) từ ngày 8.8 của các hãng hàng không sẽ ngừng khai thác.

Ngày 8.8, Vietnam Airlines thông báo do ảnh hưởng của cơn bão Lekima tại Đài Loan (Trung Quốc), hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ sân bay Đào Viên (Đài Bắc) từ ngày 08-10.8.2019.

 
Ảnh minh họa

Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ hủy 02 chuyến bay từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đi Đài Bắc ngày 08.8.2019 bao gồm VN578, VN570; hủy 04 chuyến bay giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đài Bắc ngày 09.8.2019 bao gồm VN571, VN576, VN577, VN579.

Đồng thời, hãng sẽ lùi giờ khởi hành 02 chuyến bay từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đi Đài Bắc tối ngày 09.8.2019 sang rạng sáng ngày 10.8.2019. Theo kế hoạch mới, chuyến bay VN578 sẽ khởi hành từ Hà Nội lúc 2h30 trên tàu bay thân rộng Airbus A350 thay vì tàu Airbus A321 như thường lệ, chuyến bay VN570 sẽ khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh lúc 5h00 ngày 10.8.2019.

 
Ảnh minh họa

Tương tự, Vietjet cũng thông báo sẽ hủy nhiều chuyến bay đi và đến Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) ngày 9.8. Cụ thể, chuyến bay VJ840/ VJ841, VJ844/ VJ845, VJ842/ VJ843 chặng TP.HCM - Đài Bắc - TP.HCM; VJ940/ VJ941, VJ942/ VJ943 chặng Hà Nội - Đài Bắc - Hà Nội sẽ tạm ngừng khai thác. Một số chuyến bay khác bị ảnh hưởng dây chuyền.

 
Hai cơn bão rất mạnh đang hoạt động ngoài khơi Thái Bình Dương, trong đó, cơn siêu bão Lekima đang hướng vào Đài Loan – Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bên ngoài khơi Thái Bình Dương đang tồn tại 2 cơn bão rất mạnh. Một cơn đang hình thành và một cơn tên là siêu bão Lekima (đặt theo tên bão của Việt Nam).

Cơn siêu bão này ở gần Biển Đông hơn và đang hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc). Siêu bão Lekima nhiều khả năng không ảnh hưởng đến nước ta. Tuy nhiên, do siêu bão có bán kính ảnh hưởng cực rộng nên sẽ hút và “nuốt chửng” áp thấp nhiệt đới trong Biển Đông.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Ngập lụt trên diện rộng do bão số 3, hồ chứa thủy điện vẫn “trơ đáy”

M.M |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), diễn biến cơn bão số 3 Wipha vừa rồi cho thấy tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện miền Bắc được cải thiện không đáng kể, tập trung chủ yếu vào các hồ chứa trên lưu vực sông Cả và sông Mã.

Nước sông Tô Lịch dâng cao sau bão số 3, dân ngụp lặn bắt được cá "khủng"

Hà Vi |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, một lượng lớn nước mưa được đổ vào sông Tô Lịch khiến mực nước sông lên cao. Nước sông trong xanh hơn khiến cần thủ thoải mái buông câu bắt cá.

Thiệt hại do hoàn lưu bão số 3: Thêm 3 người nữa bị thiệt mạng

Kh.V |

Đến 5h chiều 5.8.2019, cơ quan phòng chống thiên tai công bố số người thiệt mạng do hoàn lưu bão số 3 đã tăng lên 8 người; 11 người bị mất tích.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngập lụt trên diện rộng do bão số 3, hồ chứa thủy điện vẫn “trơ đáy”

M.M |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), diễn biến cơn bão số 3 Wipha vừa rồi cho thấy tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện miền Bắc được cải thiện không đáng kể, tập trung chủ yếu vào các hồ chứa trên lưu vực sông Cả và sông Mã.

Nước sông Tô Lịch dâng cao sau bão số 3, dân ngụp lặn bắt được cá "khủng"

Hà Vi |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, một lượng lớn nước mưa được đổ vào sông Tô Lịch khiến mực nước sông lên cao. Nước sông trong xanh hơn khiến cần thủ thoải mái buông câu bắt cá.

Thiệt hại do hoàn lưu bão số 3: Thêm 3 người nữa bị thiệt mạng

Kh.V |

Đến 5h chiều 5.8.2019, cơ quan phòng chống thiên tai công bố số người thiệt mạng do hoàn lưu bão số 3 đã tăng lên 8 người; 11 người bị mất tích.