Hơn 4.000 trường hợp bị xử phạt sau 1 tháng ra quân kiểm tra

PHÚC ĐẠT |

Sau hơn 1 tháng ra quân tổng kiểm soát các phương tiện cơ giới đường bộ (15.5 đến nay), công an các đơn vị, địa phương toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện, xử lý hơn 4.000 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức 1.253 ca công tác; huy động 4.546 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra, kiểm soát 15.659 lượt phương tiện, phát hiện 6.126 trường hợp vi phạm. Trong đó, 115 xe container, 159 xe khách, 542 xe con, 1.572 xe tải, 3.729 mô tô và 9 xe khác.

Công an các đơn vị, địa phương đã xử phạt hơn 4.000 trường hợp; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 4,7 tỷ đồng; tạm giữ 846 phương tiện; tước giấy phép lái xe 585 trường hợp.

Hành vi vi phạm chủ yếu là tốc độ (847 trường hợp); vi phạm nồng độ cồn (535 trường hợp); không đội mũ bảo hiểm (718 trường hợp); dừng, đỗ sai quy định (1.000 trường hợp); không có giấy phép lái xe (493 trường hợp); quá trọng tải (33 trường hợp).

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

59 lượt CSGT TPHCM không nhận hối lộ hơn 21 triệu đồng

Huân Cao |

Trong đợt tổng kiểm soát phương tiện trên địa bàn TPHCM trong 1 tháng qua, xuất hiện 59 lượt gương cán bộ, chiến sĩ CSGT không nhận hối lộ với số tiền hơn 21 triệu đồng và 11 lượt gương cán bộ, chiến sĩ CSGT dũng cảm tham gia truy bắt các loại tội phạm.

Xử phạt thế nào khi người vi phạm nồng độ cồn khóa xe bỏ đi?

Huân Cao - Quân Trường |

Thượng tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) - Công an TPHCM nói về cách xử lý đối với người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, nhưng lại khóa xe bỏ đi và bất hợp tác với lực lượng CSGT.

Hơn 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, phạt tiền hơn 800 triệu

Phạm Đông |

Hơn 600 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn tham gia giao thông đã bị xử lý khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ 1.1.2020.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

59 lượt CSGT TPHCM không nhận hối lộ hơn 21 triệu đồng

Huân Cao |

Trong đợt tổng kiểm soát phương tiện trên địa bàn TPHCM trong 1 tháng qua, xuất hiện 59 lượt gương cán bộ, chiến sĩ CSGT không nhận hối lộ với số tiền hơn 21 triệu đồng và 11 lượt gương cán bộ, chiến sĩ CSGT dũng cảm tham gia truy bắt các loại tội phạm.

Xử phạt thế nào khi người vi phạm nồng độ cồn khóa xe bỏ đi?

Huân Cao - Quân Trường |

Thượng tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) - Công an TPHCM nói về cách xử lý đối với người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, nhưng lại khóa xe bỏ đi và bất hợp tác với lực lượng CSGT.

Hơn 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, phạt tiền hơn 800 triệu

Phạm Đông |

Hơn 600 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn tham gia giao thông đã bị xử lý khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ 1.1.2020.