Hơn 25.000 hành khách đi tàu ngày đầu Cát Linh - Hà Đông bán vé

Phạm Đông |

Hà Nội - Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông chính thức khai thác thương mại có thu tiền từ ngày 21.11. Trong ngày đầu tiên, có 203 chuyến tàu chạy, vận chuyển 25.320 hành khách.

Từ ngày 21.11, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông chính thức mở bán vé. Theo báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) ngày 22.11, trong ngày hôm qua lượt tàu phục vụ hành khách là 203, trong đó, lượt hành khách đi tàu là 25.320.

Theo đánh giá của công ty, lượng hành khách giảm 42,4% so với ngày 20.11 và bằng 62,8% so với thực hiện ngày thứ Chủ nhật tuần trước (ngày 14.11.2021). Kết quả vận hành đạt các chỉ tiêu kế hoạch về chuyến lượt, đảm bảo an toàn vận hành và công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hành khách mua vé và qua cửa kiểm soát tại ga Cát Linh.
Hành khách mua vé và qua cửa kiểm soát tại ga Cát Linh.
Hành khách mua vé và qua cửa kiểm soát tại ga Cát Linh.

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội cũng cho biết, tuyến Cát Linh - Hà Đông chở khách 5h30 - 22h hằng ngày, tần suất 10 phút/chuyến bắt đầu từ ngày 21.11. Thời gian tàu dừng tại ga để khách lên xuống 25 - 50 giây.

Giá vé tàu 8.000 - 15.000 đồng/lượt; vé ngày 30.000 đồng/ngày, đi lại trong ngày, không giới hạn; vé tháng phổ thông 200.000 đồng/vé/30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Vé tháng mua theo tập thể 140.000 đồng (từ 30 người trở lên).

Vé tháng cho học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp 100.000 đồng/vé. Các đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 60 tuổi, người có công, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo được miễn phí sử dụng tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đáng chú ý, những người đã được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội tới quầy mua vé đưa thẻ miễn phí xe buýt để được phát thẻ phúc lợi 0 đồng như 15 ngày đi miễn phí.

Hành khách đi tàu trong ngày cuối tuần.
Hành khách đi tàu trong ngày cuối tuần.
Hành khách đi tàu trong ngày cuối tuần.

Tổng Giám đốc Hanoi Metro, ông Vũ Hồng Trường cho biết, công ty đã huy động và diễn tập cho khoảng 100 người là cán bộ công nhân viên công ty, sinh viên tình nguyện, tình nguyện viên của Công đoàn ngành giao thông vận tải và phân về các ga để hướng dẫn hành khách quét mã QR Code phòng chống COVID-19, hướng dẫn người dân mua vé…

Theo ông Trường, sáng 21.11 có hiện tượng người dân cố tình mua vé 8.000 đồng (mức thấp nhất) nhưng đi tới ga cuối cùng. Đơn vị quản lý đã yêu cầu khách đổi vé và trả thêm tiền cho quãng đường đi phát sinh.

Hiện người mua vé lượt có thể mua trực tiếp tại máy bán vé tự động, nếu xảy ra tình trạng ùn ứ, chờ đợi, sẽ tăng cường bán loại vé này tại quầy.

Thời gian tới, các nhà ga tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sẽ có thêm tiện ích cho hành khách như máy ATM, máy bán hàng tự động, cửa hàng bán đồ ăn nhanh, cửa hàng lưu niệm…

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sảnh tầng 1 trống trơn, khách gửi xe ở đâu khi đi tàu Cát Linh - Hà Đông?

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội - Từ hôm nay (21.11), tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức thu phí hành khách đi tàu. Cùng với đó, địa điểm gửi xe tạm thời dưới sảnh tầng 1 của ga này tạm dừng hoạt động. Người dân phải gửi xe ở một số khu vực lân cận để có thể đi tàu.

Ngày đầu tiên đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức thu phí

Phạm Đông |

Hà Nội - Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã kết thúc 15 ngày vận hành miễn phí trong ngày 20.11. Từ 21.11, bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, vận chuyển khách có thu tiền.

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông: Xuất hiện bất tiện vì thiếu kết nối, đồng bộ giao thông

VƯƠNG TRẦN |

Sau 10 ngày vận hành tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, trước việc người dân thiếu điểm gửi xe để lên tàu, Sở GTVT TP.Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị 4 quận trên dọc tuyến là Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) rà soát các vị trí có thể lập bãi trông giữ xe máy, xe đạp cho người dân đi tàu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sảnh tầng 1 trống trơn, khách gửi xe ở đâu khi đi tàu Cát Linh - Hà Đông?

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội - Từ hôm nay (21.11), tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức thu phí hành khách đi tàu. Cùng với đó, địa điểm gửi xe tạm thời dưới sảnh tầng 1 của ga này tạm dừng hoạt động. Người dân phải gửi xe ở một số khu vực lân cận để có thể đi tàu.

Ngày đầu tiên đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức thu phí

Phạm Đông |

Hà Nội - Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã kết thúc 15 ngày vận hành miễn phí trong ngày 20.11. Từ 21.11, bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, vận chuyển khách có thu tiền.

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông: Xuất hiện bất tiện vì thiếu kết nối, đồng bộ giao thông

VƯƠNG TRẦN |

Sau 10 ngày vận hành tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, trước việc người dân thiếu điểm gửi xe để lên tàu, Sở GTVT TP.Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị 4 quận trên dọc tuyến là Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) rà soát các vị trí có thể lập bãi trông giữ xe máy, xe đạp cho người dân đi tàu.