Học sinh đi xe máy đến trường: Chế tài chưa đủ răn đe?

Tiến Nguyễn |

Việc học sinh đi xe máy có dung tích xi lanh dưới 50cc, vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đặc biệt là tình trạng không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng diễn ra thường xuyên, nhưng các cơ quan chức năng đang gặp khó trong công tác xử lý.

Chế tài chưa đủ sức răn đe

Theo một cán bộ đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an TP.Hải Phòng): Hiện nay, tình trạng học sinh đi xe máy có dung tích xi lanh dưới 50cc đến trường diễn ra khá phổ biến.

Do việc điều khiển phương tiện xe máy dưới 50cc không đòi hỏi người cầm lái phải giấy phép lái xe nên các em không được học Luật Giao thông, nên thường xuyên vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Điển hình nhất là các lỗi như đi ngược chiều, lấn làn, đi vào làn đường dành riêng cho ô tô và nhất là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với các phương tiện này lại gặp rất nhiều khó khăn. Theo điều 60 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định: Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3.

Thực tế có rất nhiều học sinh dưới 16 tuổi đã đi xe gắn máy dưới 50cc đến trường và vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Thế nhưng, chế tài xử lý hiện còn rất nhiều bất cập.

Theo Điều 21 Nghị định 46 của Chính phủ về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới: Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô

Như vậy, dưới 16 tuổi điều khiển phương tiện vi phạm sẽ không bị phạt tiền mà chỉ bị phạt cảnh cáo, cảnh cáo bằng văn bản và ra Quyết định xử phạt; Còn từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì phải nộp 50% tiền phạt áp dụng với người thành niên.

Coi trọng giáo dục gia đình

Đại úy Trần Ngọc Trung, Đội Phó phụ trách Đội cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội), cho biết: Ở đây, vấn đề nằm ở ý thức của các em và sự giáo dục từ phía gia đình các em. Ra đường, ngồi lên xe bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, đó là bảo vệ mình và bảo vệ những người tham gia giao thông khác. Thế nhưng, một số phụ huynh không nhắc nhở các em, không có biện pháp giáo dục các em, vi phạm lỗi bị nhà trường, cơ quan công an gửi văn bản cảnh cáo về, nhưng rồi đâu lại hoàn đó.

"Ý thức tham gia giao thông của các em vẫn là quan trọng. Để có được điều này chúng ta phải rèn luyện cho các em ở mọi lúc, mọi nơi. Trong đó có trường học, gia đình và cả xã hội. Thời gian qua, trên cơ sở ký kết tuyên truyền giữa Phòng Cảnh sát giao thông với sở Giáo dục Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông số 6 cũng thực hiện nhiều giải pháp để giúp các em hiểu hơn về Luật giao thông, tác hại khi tham gia giao thông không đúng Luật, đồng thời giúp các em biết cách giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc khi tham gia giao thông đường bộ" - Đại úy Trung nói.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Học sinh đi xe máy đến trường: Tiềm ẩn tai nạn giao thông

Tiến Nguyễn |

Những chiếc xe máy có dung tích xilanh dưới 50cc (cm3) đang được bày bán tràn lan trên thị trường, trở thành những món hàng “hot” đối với học sinh cấp 2, cấp 3 bởi không cần bằng lái vẫn có thể lưu thông bình thường, nhưng nó cũng là nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông khi thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến loại hình phương tiện này.

Ô tô tông xe máy quay đầu, vợ tử vong, chồng thương nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Cặp vợ chồng điều khiển xe máy lưu thông trên đường đã xảy ra tai nạn với xe ô tô du lịch. Va chạm mạnh khiến cả hai bị hất văng, một người tử vong còn một người bị thương nặng.

Ngày 27.11 sẽ xét xử vụ xe tải tông hàng loạt xe máy tại ngã tư Bình Nhựt

Kỳ Quan |

Vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, tỉnh Long An từng gây chấn động dư luận hồi đầu năm 2019 (làm 4 người chết, 25 người bị thương) sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 27.11 tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học sinh đi xe máy đến trường: Tiềm ẩn tai nạn giao thông

Tiến Nguyễn |

Những chiếc xe máy có dung tích xilanh dưới 50cc (cm3) đang được bày bán tràn lan trên thị trường, trở thành những món hàng “hot” đối với học sinh cấp 2, cấp 3 bởi không cần bằng lái vẫn có thể lưu thông bình thường, nhưng nó cũng là nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông khi thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến loại hình phương tiện này.

Ô tô tông xe máy quay đầu, vợ tử vong, chồng thương nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Cặp vợ chồng điều khiển xe máy lưu thông trên đường đã xảy ra tai nạn với xe ô tô du lịch. Va chạm mạnh khiến cả hai bị hất văng, một người tử vong còn một người bị thương nặng.

Ngày 27.11 sẽ xét xử vụ xe tải tông hàng loạt xe máy tại ngã tư Bình Nhựt

Kỳ Quan |

Vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, tỉnh Long An từng gây chấn động dư luận hồi đầu năm 2019 (làm 4 người chết, 25 người bị thương) sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 27.11 tới.