Hoàn thành 70% khối lượng kiểm đếm cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu qua Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.11, theo thông tin từ Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, đến nay công tác kiểm đếm tại TP Biên Hoà và huyện Long Thành trong dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu mới hoàn thành khoảng 70% khối lượng.

Cụ thể, đối với dự án thành phần 1, trong tổng số 7 xã, phường, thị trấn thuộc TP Biên Hòa và huyện Long Thành mới có xã Long An, huyện Long Thành đã hoàn thành công tác kiểm đếm.

Tại dự án thành phần 2, trong số 5 xã của huyện Long Thành đến nay chỉ có xã Tân Hiệp và xã Long An hoàn thành công tác kiểm đếm.

Trong khi đó, đối với công tác xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, TP Biên Hòa tiếp tục xác định giá đất để Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố thông qua, tính tiền bồi thường. Đối với huyện Long Thành, Hội đồng Thẩm định giá đất huyện Long Thành đã họp và cơ bản thống nhất với giá đất mà đơn vị tư vấn xây dựng.

Dự kiến Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thành công tác kiểm đếm đối với toàn bộ dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu trong tháng 12.2023.

Trước đó ngày 26.10, tại buổi đối thoại với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị sớm chi tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân trước ngày 31.12.2023, đến đầu năm 2024 tiến hành cho người dân bốc thăm nhận đất tái định cư.

Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 54km, trong đó, chiều dài đi qua tỉnh Đồng Nai hơn 34km. Để thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất gần 290ha thuộc 2 phường của TP Biên Hòa và 9 xã của huyện Long Thành với hơn 3.400 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó, hơn 2.400 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chủ động đáp ứng nguồn vật liệu cho Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Liên quan đến Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (dự án), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang nỗ lực đáp ứng nguồn vật liệu xây dựng, san lấp để triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.

Giữa tháng 11 trình duyệt giá đất bồi thường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 3.11, UBND tỉnh Đồng Nai có thông báo kết luận và yêu cầu khẩn trương trình phê duyệt giá đất bồi thường dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu chậm nhất đến ngày 15.11.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai làm Trưởng Ban Chỉ đạo cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.11, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 dự án thành phần 1; ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Kỷ luật cán bộ tuần qua ở Quảng Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ

PHẠM ĐÔNG |

Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh với ông Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long; đề nghị kỷ luật nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 13 -18.11).

Người đại diện hé lộ cát xê hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín và lí do không ra hồi kí

ĐÔNG DU - QUY SA |

Trong cuộc trò chuyện với Báo Lao Động, nhạc sĩ Tô Hiếu - người đại diện phát ngôn của nghệ sĩ Thương Tín cho biết, cát xê hiện tại của nam nghệ sĩ ở mức 5 triệu đồng.

Vừa lái thuyền máy vừa livestream, 3 cha con ở Nghệ An mất tích

QUANG ĐẠI |

Người cha lái thuyền chở hai con vừa chạy trên đập vừa phát livestream, bất ngờ thuyền bị lật và chìm, cả 3 người mất tích.

Người dân khốn khổ với kiểu "đem con bỏ chợ" tại Dự án vành đai 2,5

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Đầu tháng 11, khoảng 400 m đoạn chắn dải phân cách ở tuyến đường Vành đai 2,5 đã được tháo dỡ. Tuy nhiên, theo người dân, việc tháo dỡ đã dừng lại từ lâu và không có dấu hiệu tiếp tục.

Khó xử lý dịch vụ kinh doanh vận tải xe đi chung, đi ghép

Minh Hạnh |

Loại hình “xe đi chung”, “xe đi ghép” đang nở rộ trên không gian mạng đã vi phạm quy định kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, tạo môi trường kinh doanh không bình đẳng. Mặc dù hoạt động với số lượng lớn, nhưng không thể thống kê vì đây là hoạt động chui, không chịu sự quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước.

Chủ động đáp ứng nguồn vật liệu cho Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Liên quan đến Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (dự án), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang nỗ lực đáp ứng nguồn vật liệu xây dựng, san lấp để triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.

Giữa tháng 11 trình duyệt giá đất bồi thường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 3.11, UBND tỉnh Đồng Nai có thông báo kết luận và yêu cầu khẩn trương trình phê duyệt giá đất bồi thường dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu chậm nhất đến ngày 15.11.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai làm Trưởng Ban Chỉ đạo cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.11, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 dự án thành phần 1; ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai làm Trưởng Ban Chỉ đạo.