Hoà Bình: Dân "đánh đu" qua cầu tạm vì dự án cầu 6 năm chưa xong

Khánh Linh |

Hoà Bình - Ngay cạnh dự án cầu bê tông dang dở, người dân huyện Lạc Thuỷ vẫn phải "đánh đu" qua cây cầu tạm cũ nát bất chấp hiểm nguy mỗi ngày.

Dân “đỏ mắt” chờ cầu mới

Mùa mưa bão đang đến gần, người dân xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình vẫn phải liều mình đi qua cây cầu phao cũ nát ẩn hoạ nhiều hiểm nguy. Cách đó không xa, cây cầu bê tông cốt thép nằm sừng sững vắt ngang đôi bờ sông Bôi vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Ngày 30.5, PV đã có mặt tại cây cầu phao xã Phú Nghĩa. Đây là cây cầu đã có tuổi đời hơn 30 năm.

Trải qua thời gian dài oằn mình chống chọi lại sức nặng của các loại phương tiện cùng vô số lần lũ lớn quét qua, cây cầu đang xuống cấp nghiêm trọng.

 
Cây cầu phao cũ nát hằng ngày vẫn oằn mình chịu sức nặng của các loại phương tiện.

Ở hai đầu cầu, các thanh sắt đã bị biến dạng, đứt gẫy, lộ ra những lỗ hổng lớn. Trên bề mặt cầu, xen giữa các thanh sắt là những tấm ván gỗ được “vá” chằng chịt. Mỗi lần có phương tiện đi qua, cả thân cầu rung lên bần bật.

Được biết, cây cầu này do gia đình ông Trần Thanh Bình (thôn Bến Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ) xây dựng để phục vụ nhu cầu đi lại của bà con trong vùng.

Chủ nhân cây cầu phao cho biết: “Mỗi ngày trung bình có khoảng 50 lượt người và xe đi qua đây. Khi nghe tin có cây cầu bê tông cốt thép kiên cố bắc qua sông Bôi, bà con ai cũng phấn khởi”.

Thế nhưng, theo ông Bình, chờ mãi cây cầu kiên cố chưa được hoàn thiện. Ông là người mong mỏi cây cầu hơn ai hết, bởi cứ hai ngày một lần, gia đình ông lại thay phiên nhau canh trực ở cầu phao để hàn lại các thanh sắt bị hỏng.

“Khúc sông này, hầu như năm nào cũng có lũ lớn. Năm 2017, mấy nhịp cầu phao cũng đã từng bị cuốn trôi xuống tận Yên Bồng” - ông Bình buồn rầu nói.

 
Cứ hai ngày một lần, gia đình ông Trần Thanh Bình phải thay phiên nhau hàn lại những thanh cầu đã bong lên.

Cách đó không xa, cây cầu bê tông dang dở sừng sững nằm chơ vơ, chỏng lỏn nối hai thôn Đầm Đa và Bến Nghĩa của xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ.

Nhìn từ phía thôn Đầm Đa, đường đất mới đắp xong còn lầy lội sau trận mưa vừa qua, còn phía Bến Nghĩa vẫn chưa có đường lên. Tại cầu, lượng lớn sắt, thép đang nằm “bất động” và đã có dấu hiệu hoen gỉ do tác động của thời tiết, cạnh đó, vài công nhân đang thi công một số hạng mục nhỏ.

Ông Dương Xuân Hùng - Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ cho biết: “Cầu Đầm Đa được khởi công xây dựng từ năm 2016. Hiện nay, người dân khu vực này đang phải đi qua cầu treo cũ nát nguy hiểm".

Theo ông Hùng, cả chính quyền và người dân xã Phú Nghĩa đều mong mỏi cây cầu sớm được hoàn thiện để thuận tiện cho đi lại và giao thương buôn bán, cũng là để vơi bớt nỗi lo mỗi khi lũ về.

Cây cầu bê tông cách cầu phao không xa vẫn đang dang dở
Cây cầu bê tông cách cầu phao không xa vẫn đang dang dở.

Cơ quan chức năng nói gì?

Để làm rõ thông tin liên quan, PV đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lạc Thủy.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lạc Thủy cho biết: "Dự án đường từ xã Phú Lão (nay là xã Phú Nghĩa) đi xã Liên Hòa (nay là xã Thống Nhất) có tổng mức đầu tư 83 tỉ đồng và giao cho UBND huyện Lạc Thủy làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 4km, trên tuyến đường xây dựng 1 cầu vượt sông Bôi dài khoảng 180m, kết cấu xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Thời gian thực hiện 5 năm (2016 - 2020), được khởi công xây dựng cuối năm 2016 với 2 nhà thầu thi công là Công ty TNHH MTV xây lắp và kết cấu thép Đông Anh và Công ty TNHH Xây dựng Nam Ninh.

Ngày 30.5, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, từng đống vật liệu xây dựng nằm im lìm tại công trường
Ngày 30.5, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, từng đống vật liệu xây dựng nằm im lìm tại công trường.

Về tiến độ dự án, ông Lợi khẳng định, dự án hoàn toàn phù hợp với tiến độ.

Ông Lợi lý giải, năm 2018, trên cơ sở kế hoạch vốn được giao không thể đảm bảo để tiếp tục triển khai dự án, UBND huyện Lạc Thuỷ đã báo cáo UBND tỉnh Hoà Bình về việc thực hiện điều chỉnh, cắt giảm quy mô, giãn hoãn tiến độ đến điểm dừng kỹ thuật.

Đầu năm 2022, dự án đã được bố trí 21,5 tỉ đồng để hoàn thiện các hạng mục còn lại, nhưng đến nay mới thi công được 460m nền đường và cống thoát nước. Còn lại hơn 1km đường dẫn lên cầu vẫn chưa được triển khai, thi công.

Trên cầu, chỉ có vài công nhân đang thi công một số hạng mục nhỏ
Trên cầu, chỉ có vài công nhân đang thi công một số hạng mục nhỏ

Đại diện đơn vị cũng cho biết, hiện nay, dự án đã hoàn thiện được 80%, đơn vị đang yêu cầu các nhà thầu cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành dự án trong năm 2022.

Được biết, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình đã được Thủ tướng chính phủ ký Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2020 và hiện đang trong quá trình về đích nông thôn mới nâng cao.

Video cây cầu bê tông dang dở cạnh cây cầu phao cũ nát
Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Những cây đại thụ ở bản làng vùng cao Hoà Bình

Khánh Linh |

Nhiều năm nay, những già làng, trưởng bản, người có uy tín tại những bản làng vùng cao của tỉnh Hoà Bình đã trở thành những cây đại thụ, là chỗ dựa tinh thần cho bà con nơi đây.

3 cây cầu xây dang dở, chưa hẹn ngày nối nhịp ở Thành phố Thủ Đức

ANH TÚ - MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long và Long Đại (Thành phố Thủ Đức) có tổng mức đầu tư 1.660 tỉ đồng nhưng xây dang dở rồi “trùm mền” từ 3 - 4 năm qua do vướng mặt bằng.

Bên trong những đại dự án công viên dang dở ở Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Trong khi người dân Thủ đô đang thiếu không gian công cộng, nơi vui chơi thì hàng trăm hecta đất đã được quy hoạch làm dự án công viên lại đang chậm tiến độ, bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích nhiều năm qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những cây đại thụ ở bản làng vùng cao Hoà Bình

Khánh Linh |

Nhiều năm nay, những già làng, trưởng bản, người có uy tín tại những bản làng vùng cao của tỉnh Hoà Bình đã trở thành những cây đại thụ, là chỗ dựa tinh thần cho bà con nơi đây.

3 cây cầu xây dang dở, chưa hẹn ngày nối nhịp ở Thành phố Thủ Đức

ANH TÚ - MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long và Long Đại (Thành phố Thủ Đức) có tổng mức đầu tư 1.660 tỉ đồng nhưng xây dang dở rồi “trùm mền” từ 3 - 4 năm qua do vướng mặt bằng.

Bên trong những đại dự án công viên dang dở ở Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Trong khi người dân Thủ đô đang thiếu không gian công cộng, nơi vui chơi thì hàng trăm hecta đất đã được quy hoạch làm dự án công viên lại đang chậm tiến độ, bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích nhiều năm qua.