Hậu Giang: Trong một tháng xử phạt hành chính về ATGT hơn 3 tỉ đồng

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Công an tỉnh vừa công bố số liệu về tình hình tai nạn giao thông và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 5.2022 với số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Trong tháng 5, trên toàn tỉnh Hậu Giang xảy ra 2.281 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông bị xử lý; đã ra quyết định xử phạt 2.216 trường hợp với số tiền 3,230 tỉ đồng; tạm giữ 811 phương tiện mô tô; tước giấy phép lái xe 313 trường hợp.

So với tháng 4.2022, số vi phạm bị xử lý tăng 213 trường hợp (tăng 10,3%); số ra quyết định xử phạt tăng 284 trường hợp (tăng 14,7%); số tiền phạt tăng 393 triệu đồng (tăng 15,6%); số phương tiện bị tạm giữ tăng 152 trường hợp (tăng 23,1%); số giấy phép lái xe bị tước tăng 26 trường hợp (tăng 9,1%).

 
Công an tỉnh Hậu Giang đã xử phạt  2.216 trường hợp với số tiền 3,23 tỉ đồng, trong tháng 5.2022.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Điều chỉnh 5 hành vi nguy cơ cao gây mất ATGT

Minh Hạnh |

Các chuyên gia chỉ ra 5 hành vi có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông (ATGT) liên quan trực tiếp đến người tham gia giao thông, đồng thời đưa ra khuyến nghị lấy con người làm trung tâm để kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Hậu Giang: Năm 2021, dư hơn 57 tỉ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh vừa có công văn đề xuất Bộ Tài chính xem xét chuyển số dư hơn 57 tỉ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19  của năm 2021 sang năm 2022.

Cần Thơ: Đảm bảo ATGT cho trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, UBND thành phố vừa ban hành Công điện khẩn về việc đảm bảo an toàn giao thông, trước và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều chỉnh 5 hành vi nguy cơ cao gây mất ATGT

Minh Hạnh |

Các chuyên gia chỉ ra 5 hành vi có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông (ATGT) liên quan trực tiếp đến người tham gia giao thông, đồng thời đưa ra khuyến nghị lấy con người làm trung tâm để kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Hậu Giang: Năm 2021, dư hơn 57 tỉ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh vừa có công văn đề xuất Bộ Tài chính xem xét chuyển số dư hơn 57 tỉ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19  của năm 2021 sang năm 2022.

Cần Thơ: Đảm bảo ATGT cho trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, UBND thành phố vừa ban hành Công điện khẩn về việc đảm bảo an toàn giao thông, trước và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.