Hậu Giang: Tạm dừng hoạt động kinh doanh và bến đò ngang

Tạ Quang |

Bắt đầu từ 0h ngày 7.7, tỉnh Hậu Giang tạm dừng các hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán nhậu và các bến đò ngang đến tỉnh Vĩnh Long.

Chiều 6.7, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Công văn tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới.

Hình ảnh diễn tập phong tỏa 1 khu vực để ứng phó COVID-19 tại Hậu Giang. Ảnh: Châu Anh.
Hình ảnh diễn tập phong tỏa 1 khu vực để ứng phó COVID-19 tại Hậu Giang. Ảnh: Châu Anh.

Bắt đầu từ 0h ngày 7.7, Hậu Giang tạm dừng các hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn tỉnh và chỉ được bán hàng mang về.

Tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông tại khu vực từ thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành) đến địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến khi có thông báo mới.

Lãnh đạo các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải tập trung bố trí chỗ ở cho công nhân, người lao động hiện cư trú trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng ở lại Hậu Giang. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong nhà máy, khu công nghiệp.

Đối với những những người đi, đến và trở về từ các điểm dịch,... khi vào tỉnh Hậu Giang bắt buộc phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong thời gian không quá 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm âm tính đến thời điểm vào tỉnh Hậu Giang.

Nếu không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính bắt buộc thì phải thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên với vi rút SARS-CoV-2 tại chốt kiểm soát dịch, chi phí xét nghiệm nhanh do cá nhân tự chi trả.

Với các phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách, khi vào Hậu Giang bắt buộc lái xe và người giao hàng phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong thời gian không quá 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm âm tính đến thời điểm vào tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở GTVT tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương khẩn trương có kế hoạch kiểm soát tài xế và phương tiện vận chuyển hàng hóa từ tỉnh, thành phố ra, vào tỉnh Hậu Giang để cung cấp, phân phối cho các đối tác, chợ, siêu thị, chành hàng, tiểu thương,...

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 19.5: TP.Hải Dương: Dừng hoạt động kinh doanh ăn, uống trên địa bàn 2 phường

Lao Động |

Tối 19.5, Bộ Y tế cho biết có thêm 111 ca mắc mới COVID-19. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.011.395 liều.

Thái Bình dừng nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ từ 17h ngày 5.5

Đặng Luân |

Ngày 5.5, ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình - chủ trì cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

"Thượng tầng" Eximbank rối ren, hoạt động kinh doanh không thể khởi sắc

Gia Miêu |

Việc chưa tìm được tiếng nói chung giữa các nhóm cổ đông lớn tại Eximbank đã ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu, kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 19.5: TP.Hải Dương: Dừng hoạt động kinh doanh ăn, uống trên địa bàn 2 phường

Lao Động |

Tối 19.5, Bộ Y tế cho biết có thêm 111 ca mắc mới COVID-19. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.011.395 liều.

Thái Bình dừng nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ từ 17h ngày 5.5

Đặng Luân |

Ngày 5.5, ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình - chủ trì cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

"Thượng tầng" Eximbank rối ren, hoạt động kinh doanh không thể khởi sắc

Gia Miêu |

Việc chưa tìm được tiếng nói chung giữa các nhóm cổ đông lớn tại Eximbank đã ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu, kết quả kinh doanh của ngân hàng.