Hàng nghìn tàu cá của ngư dân "ùn ùn" ra khơi ở Bình Định

Hoài Luân |

Tại buổi lễ ra quân khai thác hải sản đầu năm mới, ngư dân Bình Định hy vọng một năm mưa thuận gió hòa, giá cả ổn định, sản lượng bội thu để cải thiện cuộc sống.

Ngày 9.2, tại Cảng cá Tam Quan Quan (thị xã Hoài Nhơn), Lễ phát động ra quân khai thác hải sản năm 2023 được tổ chức cho hàng nghìn ngư dân của 6 xã, phường ven biển trong toàn thị xã.

 
Ông Trần Văn Phúc - Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định phát động buổi lễ ra khơi. Ảnh: Hoài Luân

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Phúc - Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định đã động viên, khích lệ các ngư dân dịp đầu năm ra khơi với khí thế mới, phấn đấu đạt năng suất cao hơn năm cũ. Lãnh đạo sở này cũng phát động phong trào thi đua, đánh bắt thủy hải sản trên biển, thực hiện các giải pháp khắc phục, giỡ thẻ vàng EU ngành thủy sản.

Theo ông Phúc, toàn tỉnh này có đội tàu cá gắn máy đánh bắt trên biển lớn nhất cả nước, với 5.793 tàu cá gắn máy với tổng công suất trên 2 triệu CV, 41.027 lao động trên biển.

Mỗi năm, sản lượng nghề khai thác cá biển tỉnh đạt bình quân 250.000 tấn. Riêng năm 2022, sản lượng toàn tỉnh đạt 264.700. Kim ngạch thủy sản năm 2022 đạt 163 triệu USD, tăng 58,8% so với 2021.

 
Hàng nghìn tàu cá của ngư dân "ùn ùn" ra khơi. Ảnh: Hoài Luân

Riêng thị xã Hoài Nhơn, có hơn 2.100 tàu, chủ yếu các ngành nghề như: Câu cá ngừ đại dương, lưới vây, mành chụp… Trong đó, có 1.400 tàu câu cá ngừ đại dương tập trung tại phường biển Tam Quan Bắc, với sản lượng khoảng 9.000 tấn/năm, doanh thu đạt khoảng 1.000 tỉ đồng/năm.

Ông Phúc cho biết, những năm qua, đội tàu cá Hoài Nhơn không ngừng cải tiến, mạnh dạn cải hoán nâng cấp tàu cá, giảm dần tàu gần bờ, tăng tàu xa bờ, không ngừng ứng dụng thiết bị số, công nghệ đánh bắt, bảo quản hải sản hiện đại.

 
Ngư dân thị xã Hoài Nhơn cam kết không khai thác hải sản trái phép. Ảnh: Hoài Luân

Tại lễ ra khơi, ngư dân Lê Văn Bình (phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn), chuyên hành nghề câu cá ngừ đại dương chia sẻ, nhiều năm gần đây, sản lượng cá ngừ đại dương có phần sụt giảm hơn so với trước. Trong khi đó, giá cả vẫn bấp bênh khiến cho nhiều chủ tàu cá ngừ gặp khó khăn nhất là thời điểm sau đại dịch, giá nhiên liệu tăng.

“Cuối năm 2022, giá cá ngừ đại dương tăng từ 140.000 – 150.000 đồng/kg nên nhiều ngư dân có thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, cá vụ Tết năm nay hơi giảm, chỉ còn 110.000 đồng/kg khiến chúng tôi gặp khó. Hy vọng trong năm mới giá cá ngừ sẽ cao hơn, biển giã thuận lợi, ít gió bão để ngư dân chúng tôi đánh bắt có nguồn thu, cải thiện cuộc sống” - ông Bình bày tỏ.

Ngư dân Bình Định hy vọng một năm đầy ắp tôm cá. Ảnh: Hoài Luân
Ngư dân Bình Định hy vọng một năm đầy ắp tôm cá. Ảnh: Hoài Luân

Song song với lễ phát động ra khơi, tỉnh Bình Định cũng phát động ngư dân triển khai cao điểm 180 ngày ra quân giải quyết dứt điểm IUU.

Theo ông Phúc, vừa qua, tỉnh này tiếp tục có 3 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, bị các nước bắt giữ, cảnh báo.

“Chúng tôi rất mong bà con nỗ lực đánh bắt, đặc biệt tuyên truyền vận động nhau trên biển để thực hiện tốt Luật Thủy sản 2017, không vi phạm quy định IUU, đặc biệt là không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Nếu thêm 1 tàu cá vi phạm thì rất khó để gỡ thẻ vàng” - ông Phúc cho hay.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Những chuyến ra khơi chớp nhoáng của ngư dân bãi ngang ngày đầu năm

HƯNG THƠ |

Sản lượng đánh bắt không được nhiều như những năm trước, nhưng giá tăng cao, nên ngư dân vùng biển bãi ngang ở Quảng Trị vẫn hào hứng ra khơi để đánh bắt.

Ngư dân được mùa cá khoai, thu tiền triệu mỗi ngày

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Những ngày này, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) rất phấn khởi vì vừa được mùa cá khoai, lại vừa được giá, đem lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.

Tàu thuyền của ngư dân Phan Thiết tất bật rẽ sóng ra khơi sau Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sau những ngày vào bờ để vui xuân, đón Tết Quý Mão bên gia đình, ngư dân TP.Phan Thiết lại tất bật ra khơi đánh bắt đầu năm với hy vọng một năm thuận buồm xuôi gió, cá tôm đầy thuyền.

Tàu du lịch nằm bến hàng tháng vì không có tiền lắp hộp đen và bộ đàm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Những chuyến ra khơi chớp nhoáng của ngư dân bãi ngang ngày đầu năm

HƯNG THƠ |

Sản lượng đánh bắt không được nhiều như những năm trước, nhưng giá tăng cao, nên ngư dân vùng biển bãi ngang ở Quảng Trị vẫn hào hứng ra khơi để đánh bắt.

Ngư dân được mùa cá khoai, thu tiền triệu mỗi ngày

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Những ngày này, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) rất phấn khởi vì vừa được mùa cá khoai, lại vừa được giá, đem lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.

Tàu thuyền của ngư dân Phan Thiết tất bật rẽ sóng ra khơi sau Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sau những ngày vào bờ để vui xuân, đón Tết Quý Mão bên gia đình, ngư dân TP.Phan Thiết lại tất bật ra khơi đánh bắt đầu năm với hy vọng một năm thuận buồm xuôi gió, cá tôm đầy thuyền.