Hàng nghìn người bắt đầu đổ về các bến xe ở TP.HCM để nghỉ lễ 2.9

Huân Cao |

Chiều nay 31.8, hàng nghìn hành khách TP.HCM bắt đầu tới bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, bến xe An Sương... để về quê nghỉ lễ hay đi du lịch. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra thất vọng vì không mua được vé, dù giá đã tăng đến 40%.

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, chiều 31.8 tại bến xe Miền Đông, hầu hết các hãng xe chất lượng cao đã hết vé. Các doanh nghiệp chạy tuyến Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu, Quy Nhơn... hết sạch vé đi vào các ngày 31.8 và 1.9. 

14h chiều 31/8, lượng người đã chật kín bến xe Miền Đông và sẽ tiếp tục tăng cao vào chiều tối và sáng mai 1/9.
14h chiều 31.8,chật kín người tại bến xe Miền Đông và sẽ tiếp tục tăng cao vào tối 31.8 và sáng mai 1.9.

Bà Lê Thị Kim Huệ cùng gia đình đến bến xe Miền Đông để mua vé về Gia Lai, tuy nhiên bà không mua được vé các hãng chất lượng cao, mà phải ngồi đợi để mua vé xe tăng cường. “Giá vé tăng cao quá, bình thường tôi về Gia Lai giá vé chỉ 275.000 đồng, nay tăng lên gần 500.000 đồng mà vẫn không có vé để mua", bà Huệ phản ánh.

Bà Lê Thị Kim Huệ than phiền giá vé tăng quá cao nhưng vẫn không mua được vé.
Bà Lê Thị Kim Huệ than phiền giá vé tăng quá cao nhưng vẫn không mua được vé.

Theo sinh viên Võ Văn Phú, sau khi học xong buổi học sáng, em đã cấp tốc đến bến xe mua vé về Đắk Nông. Tuy nhiên, các xe chất lượng cao đều không còn vé, buộc Phú phải đăng ký danh sách chờ, nếu có khách nào hủy vé không đi thì được thay vào. “Em cứ nghĩ tranh thủ đi sớm sẽ mua được vé, tuy nhiên nhà xe bảo nhiều người mua trước đây cả tuần, em bây giờ mới đến thì làm sao mà có vé”, Phú nói với vẻ thất vọng và mệt mỏi.

Sinh viên Võ Văn Phú đang “sốt ruột” muốn được về sớm với gia đinh, nhưng buộc phải ngồi đợi vé chờ.
Sinh viên Võ Văn Phú đang “sốt ruột” muốn được về nghỉ lễ với gia đình, nhưng buộc phải ngồi đợi vé.

Giám đốc một hãng xe chất lượng cao chạy tuyến Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Vũng Tàu cho biết, hãng xe đã hết vé cách đây một tuần. "Mặc dù doanh nghiệp có hàng trăm xe, nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu tăng quá cao của hành khách. Đi vào dịp lễ không chỉ là người dân địa phương mà còn rất nhiều khách du lịch, nên lượng xe của doanh nghiệp không thể tải hết được”, vị giám đốc này nói.

Hiện tại, nhiều tuyến xe chất lượng cao từ TP.HCM đi các tuyến gần và các điểm du lịch đều không còn vé.
Hiện tại, nhiều tuyến xe chất lượng cao từ TP.HCM đi các tuyến gần và các điểm du lịch đều không còn vé.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Ban quản lý Bến xe Miền Đông cho biết, khách mua vé trong dịp lễ 2.9 thường là các tuyến ngắn hoặc các tuyến thu hút khách du lịch, dẫn đến “cháy” vé đi các tuyến này. “Trong trường hợp các đơn vị vận tải không đáp ứng đủ nhu cầu của hành khách, ban quản lý bến sẽ điều xe từ tuyến khác và xe tăng cường sang để phục vụ người dân”- lãnh đạo bến xe Miền Đông nói.

Nhiều hành khách chờ đợi mua vé lâu nên mệt mỏi và nằm nghĩ.
Chờ đợi mua vé lâu, nhiều hành khách mệt mỏi và nằm nghỉ.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, lượng khách đi lại trong dịp Quốc khánh 2.9 tăng, cao điểm sẽ rơi vào tối 31.8 và sáng 1.9, có thể đạt đến gần 100.000 người/ngày. Các đơn vị vận tải bến xe này tăng mức vé lên đến 40% trong hai ngày 31.8 và 1.9.

Ngay từ chiều 31/8 đã có hàng trăm xe nối đuôi nhau chờ xuất bến dẫn đến kẹt xe ngay tại bến.
Ngay từ chiều 31.8 đã có hàng trăm xe nối đuôi nhau chờ xuất bến dẫn đến kẹt xe ngay tại chỗ.

Việc khan hiếm vé và tăng giá cũng áp dụng tương tự cho chiều ngược lại từ các tỉnh, thành về TP.HCM trong ngày 3.9. Đại diện các bến xe khuyến cáo người dân cần có phương án chủ động đi lại trong các ngày này để tránh lỡ lịch trình. 

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Những địa điểm dã ngoại gần Hà Nội mê mẩn giới trẻ dịp nghỉ lễ 2.9

Tú Anh |

Sau những ngày bộn bề công việc, Quốc khánh là dịp được nhiều người tận dụng đi du lịch cùng gia đình. Không cần đi xa, quanh Hà Nội cũng có rất nhiều địa điểm đẹp đến nao lòng, được nhiều người yêu thích.

Infographic: Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Tan |

Theo Trung tâm sự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết miền Bắc và Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối. Trong khi đó, miền Trung sẽ có thời tiết chủ đạo là khô ráo, nắng đẹp vào 3 ngày nghỉ (từ 1 đến 3.9.2018), nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức 30 độ C.

Công tác y tế dịp nghỉ lễ 2.9: Trực 24/24h đảm bảo chăm sóc sức khỏe người dân

THÙY LINH |

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, cán bộ công chức, viên chức được nghỉ 3 ngày. Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có công văn đề nghị các đơn vị bố trí nhân sự, lịch trực 24/24h, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Những địa điểm dã ngoại gần Hà Nội mê mẩn giới trẻ dịp nghỉ lễ 2.9

Tú Anh |

Sau những ngày bộn bề công việc, Quốc khánh là dịp được nhiều người tận dụng đi du lịch cùng gia đình. Không cần đi xa, quanh Hà Nội cũng có rất nhiều địa điểm đẹp đến nao lòng, được nhiều người yêu thích.

Infographic: Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Tan |

Theo Trung tâm sự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết miền Bắc và Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối. Trong khi đó, miền Trung sẽ có thời tiết chủ đạo là khô ráo, nắng đẹp vào 3 ngày nghỉ (từ 1 đến 3.9.2018), nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức 30 độ C.

Công tác y tế dịp nghỉ lễ 2.9: Trực 24/24h đảm bảo chăm sóc sức khỏe người dân

THÙY LINH |

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, cán bộ công chức, viên chức được nghỉ 3 ngày. Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có công văn đề nghị các đơn vị bố trí nhân sự, lịch trực 24/24h, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.