Hàng loạt nhà thầu cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất bị phê bình

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa phê bình nghiêm khắc hàng loạt nhà thầu, đơn vị liên quan do chậm trễ trong triển khai công việc tại dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đã phê bình đại diện chủ đầu tư (Ban quản lý dự án Mỹ Thuận) do không quyết liệt đôn đốc nhà thầu để dự án nâng cấp Tân Sơn Nhất bị chậm tiến độ.

Cùng đó, nhà thầu xây lắp là Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 cũng bị phê bình do thi công thường xuyên chậm tiến độ, không bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc để thực hiện công việc theo đúng hợp đồng.

Phê bình Công ty Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không (ADCC) - nhà thầu tư vấn - vì không chủ động phối hợp với các đơn vị khai thác sân bay, không cử cán bộ có mặt thường xuyên tại công trường để phối hợp xử lý công việc liên quan. Điều này dẫn tới hồ sơ phải chỉnh sửa rất nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ dự án...

Dự án sửa chữa, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất khởi công tháng 7.2020, mục tiêu hoàn thành toàn bộ trước ngày 30.4.2022. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, từ vốn ngân sách nhà nước. Theo kế hoạch, dự phải hoàn thành toàn bộ và đưa vào sử dụng trong dịp 30.4-1.5.2022. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này, các công việc còn lại cần triển khai rất lớn.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cơ quan đại diện chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công, xử lý dứt điểm các tồn tại, công việc còn lại. Mục tiêu phải hoàn thành nghiệm thu các công trình còn lại, đưa 2 đường băng sân bay Tân Sơn Nhất vào khai thác trước ngày 25.4.2022.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Khách nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất phải có xét nghiệm âm tính

MINH QUÂN |

TPHCM – Hành khách nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ (bằng RT-PCR/RT-LAMP) hoặc trong vòng 24 giờ (bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên).

Khách bị “chặt chém” ở sân bay Tân Sơn Nhất, Sở GTVT TPHCM nói gì?

MINH QUÂN |

TPHCM - Lý giải tình trạng hành khách bị “chặt chém” ở sân bay Tân Sơn Nhất sau Tết, Sở GTVT TPHCM cho biết ngoài khách tăng đột biến, thiếu tài xế còn do việc dự báo lưu lượng khách chưa sát thực tế, công tác phối hợp, kiểm tra chưa kịp thời.

Không còn tình trạng tài xế ép ngã giá hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất

Anh Tú |

TPHCM - Thời điểm này, lượng khách tới sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ nhiệt so với trước đó. Tại các khu vực đón trả khách đều rất thông thoáng, không còn cảnh hỗn độn, chèo kéo khách như trước nữa.

Dự án 4.800 tỉ giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất vướng đất quốc phòng

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà hơn 4.800 tỉ đồng nhằm giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất nguy cơ trễ hẹn khởi công do vướng đất quốc phòng.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Khách nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất phải có xét nghiệm âm tính

MINH QUÂN |

TPHCM – Hành khách nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ (bằng RT-PCR/RT-LAMP) hoặc trong vòng 24 giờ (bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên).

Khách bị “chặt chém” ở sân bay Tân Sơn Nhất, Sở GTVT TPHCM nói gì?

MINH QUÂN |

TPHCM - Lý giải tình trạng hành khách bị “chặt chém” ở sân bay Tân Sơn Nhất sau Tết, Sở GTVT TPHCM cho biết ngoài khách tăng đột biến, thiếu tài xế còn do việc dự báo lưu lượng khách chưa sát thực tế, công tác phối hợp, kiểm tra chưa kịp thời.

Không còn tình trạng tài xế ép ngã giá hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất

Anh Tú |

TPHCM - Thời điểm này, lượng khách tới sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ nhiệt so với trước đó. Tại các khu vực đón trả khách đều rất thông thoáng, không còn cảnh hỗn độn, chèo kéo khách như trước nữa.

Dự án 4.800 tỉ giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất vướng đất quốc phòng

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà hơn 4.800 tỉ đồng nhằm giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất nguy cơ trễ hẹn khởi công do vướng đất quốc phòng.