Hà Nội yêu cầu kiểm tra xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định báo Lao Động phản ánh

NHÓM PV |

Hà Nội - UBND thành phố yêu cầu đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin Báo Lao Động phản ánh sau loạt bài "Xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định".

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội có công văn gửi Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải về việc kiểm tra, xử lý thông tin Báo Lao Động nêu về xe hợp đồng "trá hình" hoạt động như xe tuyến cố định.

Theo công văn, Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài "Xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định", phản ánh tình trạng nhiều lượt xe limousine 11 chỗ ra vào thủ đô mỗi ngày, lập "bến cóc" đón trả khác nhưng không có cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Về việc này, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Giao Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh thông tin báo nêu.

Đặc biệt, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30.7, thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Trước đó, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh liên quan đến hoạt động xe hợp đồng trá hình chạy tuyến cố định nở rộ trong thời gian gần đây. Các quy định về hoạt động của xe hợp đồng rất cụ thể, song những phương tiện này “bất chấp” luật pháp, ngang nhiên qua mặt các cơ quan quản lý để tung hoành.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hành khách bị "hét" giá cao, đuổi xuống giữa đường khi đi xe hợp đồng limousine

NHÓM PV |

Một số hành khách bắt xe hợp đồng limousine từ Hà Nội về Quảng Ninh bức xúc trước hành động thu tiền cao, coi thường khách hàng của phương tiện này.

Sắp hết thời xe hợp đồng trá hình chạy tuyến cố định tung hoành?

NHÓM PV |

Liên quan đến phản ánh các xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định ngang nhiên đón, trả khách tại Hà Nội, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tham mưu xây dựng phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh của loại hình phương tiện này.

Xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định "thu tiền tươi" mở "bến cóc" ở sân bay

NHÓM PV |

Xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định đón trả khách từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại đã phá vỡ quy hoạch luồng tuyến vận tải, cạnh tranh không lành mạnh với các xe tuyến cố định và đặc biệt là tình trạng trốn thuế. Chuyên gia giao thông chỉ rõ, Nghị định 10 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, trong đó có đầy đủ biện pháp quản lý triệt để loại hình xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định, nhưng các cơ quan nhà nước "bỏ ngoài tai", buông lỏng quản lý,  dẫn đến việc “nhờn” luật, để các xe này vô tư lộng hành.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hành khách bị "hét" giá cao, đuổi xuống giữa đường khi đi xe hợp đồng limousine

NHÓM PV |

Một số hành khách bắt xe hợp đồng limousine từ Hà Nội về Quảng Ninh bức xúc trước hành động thu tiền cao, coi thường khách hàng của phương tiện này.

Sắp hết thời xe hợp đồng trá hình chạy tuyến cố định tung hoành?

NHÓM PV |

Liên quan đến phản ánh các xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định ngang nhiên đón, trả khách tại Hà Nội, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tham mưu xây dựng phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh của loại hình phương tiện này.

Xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định "thu tiền tươi" mở "bến cóc" ở sân bay

NHÓM PV |

Xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định đón trả khách từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại đã phá vỡ quy hoạch luồng tuyến vận tải, cạnh tranh không lành mạnh với các xe tuyến cố định và đặc biệt là tình trạng trốn thuế. Chuyên gia giao thông chỉ rõ, Nghị định 10 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, trong đó có đầy đủ biện pháp quản lý triệt để loại hình xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định, nhưng các cơ quan nhà nước "bỏ ngoài tai", buông lỏng quản lý,  dẫn đến việc “nhờn” luật, để các xe này vô tư lộng hành.