Hà Nội: Xử nghiêm vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn dịp nghỉ Quốc khánh

Huy Hùng |

UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 2699/UBND-ĐT về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9.

Theo đó, để bảo đảm trật tự, ATGT và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9, UBND Thành phố đề nghị Sở Giao thông vận tải (Thường trực Ban ATGT Thành phố) chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, Sở Y tế, Tổng Công ty vận tải Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16.8.2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

UBND Thành phố giao Sở Giao thông vận tải, Tổng Công ty vận tải Hà Nội, các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn và các đơn vị liên quan có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9.2022 và hoạt động đi lại của học sinh, sinh viên;…

Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã (theo phân cấp quản lý) tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; khắc phục kịp thời các hư hỏng, rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, đặc biệt tại các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT; tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp ATGT và khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố.

Đáng chú ý, UBND Thành phố yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng Cảnh sát giao thông, Thanh tra GTVT và các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt; tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT; chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: vi phạm tốc độ, vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định, vi phạm tải trọng, không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, đi không đúng phần đường, làn đường... 

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã, các trường học triển khai “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9", các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để bảo đảm ATGT; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường học; kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa đón học sinh.

UBND Thành phố cũng giao Sở Giao thông vận tải công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự ATGT nhằm tiếp nhận các phản ánh của người dân về tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ; bảo đảm phương án ứng trực theo chế độ 24/7 để tiếp nhận thông tin, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh; Tổng hợp, báo cáo tình hình trật tự, ATGT trong 04 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 về Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, UBND Thành phố, trước 15 giờ, ngày 04/9/2022.

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

Người lao động làm việc nhận lương theo ngày có được nghỉ lễ Quốc khánh?

Bảo Hân (T/H) |

Quy định về ngày nghỉ lễ, trong đó có lễ Quốc khánh 2.9được áp dụng chung cho mọi người lao động, không phân biệt giữa người lao động tính lương theo tháng hay theo ngày.

Đi làm dịp lễ Quốc khánh được hưởng lương gấp bao nhiêu lần ngày thường?

Quỳnh Chi (T/H) |

Đi làm vào dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay thì được tính tiền lương như thế nào là vấn đề mà nhiều người lao động quan tâm.

Hà Nội dành hơn 3,5 tỉ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2.9

Phạm Linh |

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2022), Thành phố sẽ tặng 3.475 suất quà đến các đối tượng người có công trên địa bàn với tổng kinh phí là 3,566 tỉ đồng từ nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Người lao động làm việc nhận lương theo ngày có được nghỉ lễ Quốc khánh?

Bảo Hân (T/H) |

Quy định về ngày nghỉ lễ, trong đó có lễ Quốc khánh 2.9được áp dụng chung cho mọi người lao động, không phân biệt giữa người lao động tính lương theo tháng hay theo ngày.

Đi làm dịp lễ Quốc khánh được hưởng lương gấp bao nhiêu lần ngày thường?

Quỳnh Chi (T/H) |

Đi làm vào dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay thì được tính tiền lương như thế nào là vấn đề mà nhiều người lao động quan tâm.

Hà Nội dành hơn 3,5 tỉ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2.9

Phạm Linh |

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2022), Thành phố sẽ tặng 3.475 suất quà đến các đối tượng người có công trên địa bàn với tổng kinh phí là 3,566 tỉ đồng từ nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã.