Hà Nội xử lý 1.212 trường hợp vi phạm

Phạm Đông - Việt Dũng |

Sáng 15.5, cùng với cả nước, CSGT TP.Hà Nội đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện tham gia giao thông theo kế hoạch. Lực lượng CSGT thành phố triển khai hàng chục tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại các nút giao trọng điểm, tuyến đường huyết mạch.

Đồng loạt ra quân tổng kiểm soát

Từ 6h sáng 15.5, các đơn vị, trạm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.Hà Nội đã đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố. Bất kỳ phương tiện tham gia giao thông dù không có biểu hiện vi phạm đều bị dừng xe để kiểm tra.

Công an TP.Hà Nội tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng chất ma túy, nồng độ cồn, tốc độ…

Theo ghi nhận của Lao Động, trong ngày đầu tiên của đợt ra quân tổng kiểm tra các phương tiện đường bộ, Đội CSGT số 1 đã triển khai lực lượng trực chốt tại dốc Bác Cổ (quận Hoàn Kiếm) và cho dừng kiểm tra tất cả các phương tiện kể cả xe buýt.

Trung tá Trịnh Tiến Thành, Phó đội CSGT số 1 cho biết, trong ngày đầu, những trường hợp vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy tờ xe, bằng lái xe... Bên cạnh các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ... CSGT sẽ xử phạt cả những trường hợp xe máy không lắp gương chiếu hậu bên trái.

“Quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân và quy trình công tác... bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Các chiến sĩ của tổ công tác sẽ sử dụng những biện pháp nghiệp vụ để khống chế các trường hợp cố tình chống đối” - trung tá Thành cho biết.

Nhiều trường hợp bị xử lý

Thông tin nhanh với chúng tôi, anh Lê Ngọc Quyền (27 tuổi, trú tại Hà Nội) cho biết, sáng ngày 15.5,  anh có điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Với những lỗi vi phạm của mình, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Cũng theo ghi nhận tại ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, ngay từ sáng sớm Đội CSGT số 7 đã huy động các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các tổ tuần tra sử dụng các loại camera (gắn trên ôtô, mini hoặc cầm tay) đã được trang cấp để ghi lại toàn bộ hoạt động, các hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép và các loại tội phạm khác làm căn cứ xử lý.

Trong ngày đầu ra quân, nhiều người đi làm buổi sáng bất ngờ bị cảnh sát dừng xe, nhắc nhở, xử lý trong ngày đầu ra quân tổng kiểm soát. Anh Đỗ Văn Vụ (sinh năm 1995, quê tỉnh Ninh Bình) chở quá số người quy định. Sau khi được tuyên truyền về kế hoạch tổng kiểm soát, cảnh sát báo lỗi chở quá người quy định và lập biên bản vi phạm hành chính.

Tiếp đó, các tổ công tác của Đội CSGT số 9 đã triển khai lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, kiểm soát phương tiện trên Quốc lộ 32.

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát phương tiện, tổ công tác của Đội CSGT số 9 đã phát hiện, kiểm tra một nam thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, trên người đối tượng có cất giấu 2 gói ma túy. Đội CSGT số 9 đã lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật có liên quan đến Công an huyện Đan Phượng để phối hợp điều tra mở rộng.

* Trong ngày đầu triển khai tổng kiểm tra kiểm soát phương tiện, Phòng CSGT CA TP.Hà Nội đã kiểm soát, xử lý 1.212 trường hợp vi phạm; có 27 xe khách, 44 xe tải, 32 xe con, 796 xe môtô...

Thống kê có 19 nồng độ cồn, 20 tốc độ, 14 đường cấm, 14 đi vào cao tốc sai quy định, 130 dừng đỗ, 579 mũ bảo hiểm, 38 không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe, 3 quá khổ quá tải, 1 chở quá số người quy định... Q.Tùng

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng - Cục trưởng Cục CSGT - cho biết, trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát, lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm một số nhóm hành vi vi phạm như: Sử dụng cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, vượt ẩu... Đối với môtô là các hành vi vi phạm về mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng,…

Trong ngày đầu ra quân, Đội Tuần tra kiểm soát đường cao tốc số 2, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ - C08 đã kiểm tra phát hiện lái xe Tăng Văn H (trú tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang), điều khiển xe tải mang biển số: 29C 368.XX có nồng độ cồn trong cơ thể là 0,783miligram/1 lít khí thở. Theo quy định của Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ, lái xe H sẽ bị phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng. P.Đ-V.D

Phạm Đông - Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tổng kiểm soát giao thông: Phát hiện tài xế có nồng độ cồn "khủng"

Việt Dũng |

Ngày đầu tiên thực hiện tổng kiểm tra, kiểm soát phương tiện, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện một lái xe tải có nồng độ cồn trong máu vượt gấp đôi so với mức cao nhất.

Hà Nội: Ngày đầu tổng kiểm soát phương tiện, bắt đối tượng tàng trữ ma túy

Phạm Đông |

Trong ngày đầu tiên của đợt ra quân tổng kiểm tra các phương tiện đường bộ, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 9 (Công an TP Hà Nội) đã khống chế, bắt giữ và lập biên bản vi phạm đối với đối tượng tàng trữ trái phép ma túy.

Ngày đầu CSGT tổng kiểm soát, dừng xe kiểm tra giấy tờ diễn ra thế nào?

Sơn Tùng |

Từ ngày 15.5 đến 14.6, lực lượng CSGT trên toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng kiểm soát giao thông: Phát hiện tài xế có nồng độ cồn "khủng"

Việt Dũng |

Ngày đầu tiên thực hiện tổng kiểm tra, kiểm soát phương tiện, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện một lái xe tải có nồng độ cồn trong máu vượt gấp đôi so với mức cao nhất.

Hà Nội: Ngày đầu tổng kiểm soát phương tiện, bắt đối tượng tàng trữ ma túy

Phạm Đông |

Trong ngày đầu tiên của đợt ra quân tổng kiểm tra các phương tiện đường bộ, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 9 (Công an TP Hà Nội) đã khống chế, bắt giữ và lập biên bản vi phạm đối với đối tượng tàng trữ trái phép ma túy.

Ngày đầu CSGT tổng kiểm soát, dừng xe kiểm tra giấy tờ diễn ra thế nào?

Sơn Tùng |

Từ ngày 15.5 đến 14.6, lực lượng CSGT trên toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội.