Hà Nội: Xén hơn 500m dải phân cách đường Nguyễn Xiển nhằm giảm ùn tắc

Tô Thế |

Lô cốt thi công hố ga 13.0 thuộc gói thầu số 2, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội) được dựng lên từ cuối tháng 10. Sau khi phần rào đường chiếm 2/3 đường Nguyễn Xiển đã gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại đây.

Từ đêm 28.11, đơn vị thi công hố ga 13.0 (đoạn qua số 300 đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) thuộc gói thầu số 2, Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, TP Hà Nội đã tiến hành thu hẹp rào chắn đường nhằm giảm ùn tắc giao thông qua khu vực này.

Theo đó, phần rào chắn nằm sát dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển được thu hẹp vào hơn 3m (tính từ dải phân cách giữa đến mép hàng rào thi công), sau khi thu hẹp, phần lòng đường qua lô cốt sẽ rộng hơn 10m, đảm bảo 3 làn đường cho các xe lưu thông.

 
Rào chắn được thu hẹp lại khoảng 3m (phần khoanh đỏ). Ảnh: Tô Thế

Trao đổi với PV về vấn đề vì sao việc thi công hố ga 13.0 lại có diện tích rào chắn rộng hơn các hố ga ở vị trí khác, ông Phạm Khắc Thành, phụ trách đơn vị thi công gói thầu số 2 cho hay, hố ga 13.0 là điểm nối giữa 2 ống tiếp nhận nước thải và 1 ống đưa nước thải ra nhà máy xử lý Yên Xá, vì vậy diện tích lớn hơn các vị trí khác.

"Tại vị trí này sẽ kết nối với tuyến cống từ Nguyễn Trãi và Hoàng Đạo Thành. Từ đây 1 cống sẽ đi xuống nhà máy xử lý tạo thành một ngã ba. Những giếng bình thường chỉ rộng khoảng 6,5m, còn giếng này rộng từ 8-9m, tương ứng với diện tích rào chắn." - ông Phạm Khắc Thành cho hay.

Ngoài việc thu hẹp rào chắn, UBND Thành phố cũng đã có chủ trương xén dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển rộng 5 - 6m, cách lòng đường hiện trạng 0,5m theo chiều từ ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đến ngã tư đường Nguyễn Xiển – đại lộ Chu Văn An làm đường tạm phục vụ công tác phân luồng giao thông.

Làn đường tạm chỉ cho phép ôtô con, xe máy lưu thông, đầu lối vào có lắp đặt biển hạn chế chiều cao, hạn chế xe tải lưu thông để đảm bảo an toàn cho kết cấu của đường Vành đai 3 trên cao.

 
Thời gian qua việc rào chắn gây ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Tô Thế

"Chúng tôi vừa làm việc với các đơn vị liên quan như Công ty cây xanh, thoát nước, điện lực... Trong 1-2 ngày tới sẽ làm báo cáo lên Sở Xây dựng Hà Nội để xin chấp thuận phương án xén dải phân cách giữa. Nếu được chấp thuận thì ngay tuần sau nhà thầu sẽ tiến hành thi công, dự kiến sẽ xong trước ngày lễ Giáng sinh." - ông Phạm Khắc Thành, phụ trách đơn vị thi công gói thầu số 2 cho hay.

Theo đó, nếu được chấp thuận, dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển sẽ được xén từ ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đến ngã tư đường Nguyễn Xiển – đại lộ Chu Văn An với chiều dài hơn 500m. Sau khi xén dải phân cách, diện tích đường để phương tiện di chuyển sẽ là 15m.

Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá có tổng vốn đầu tư hơn 61 triệu yên (tương đương hơn 16.293 tỉ đồng).

Dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, chiếm tới 85% tổng vốn đầu tư; còn lại là vốn đối ứng của TP Hà Nội.

Dự án được phát lệnh khởi công ngày 7.10.2016. Gồm 4 gói thầu xây lắp chính được tổ chức đấu thầu cạnh tranh quốc tế, gói thầu số 1 xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, công suất 270.000 m3/ngày đêm, gói thầu số 2 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính, gói thầu số 3 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ, gói thầu số 4 xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và các khu đô thị mới.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Gỡ ùn tắc, công nhân xuyên đêm thu gọn rào tôn trên đường Nguyễn Xiển

Tô Thế |

Sau một thời gian rào chắn gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên đường Nguyễn Xiển, gây bức xúc cho người dân. Đêm 28.11, nhà thầu thi công hạng mục tại gói thầu số 2 (Dự án hệ thống nước thải Yên Xá) đã tiến hành thu gọn rào chắn vào khoảng 3m.

Giao thông đường Nguyễn Xiển ra sao sau chỉ đạo của Sở GTVT Hà Nội?

MINH HÀ |

Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan phải khẩn trương khắc phục bất cập ùn tắc do thi công trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân). Tuy nhiên, trong ngày 9.11, giao thông khu vực này vẫn rất "hỗn loạn", đặc biệt trong giờ cao điểm.

Ùn tắc đường Nguyễn Xiển: Người dân di chuyển như cực hình

MINH HÀ |

Những ngày qua, trên đường Nguyễn Xiển xuất hiện 4 điểm quây tôn để phục vụ thi công hố ga thuộc dự án Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá. Nếu như trước đây, đoạn đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm thì nay việc rào đường quây tôn chiếm quá nửa lòng đường, càng khiến tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn, người dân đã phải di chuyển qua đây như một cực hình.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Gỡ ùn tắc, công nhân xuyên đêm thu gọn rào tôn trên đường Nguyễn Xiển

Tô Thế |

Sau một thời gian rào chắn gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên đường Nguyễn Xiển, gây bức xúc cho người dân. Đêm 28.11, nhà thầu thi công hạng mục tại gói thầu số 2 (Dự án hệ thống nước thải Yên Xá) đã tiến hành thu gọn rào chắn vào khoảng 3m.

Giao thông đường Nguyễn Xiển ra sao sau chỉ đạo của Sở GTVT Hà Nội?

MINH HÀ |

Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan phải khẩn trương khắc phục bất cập ùn tắc do thi công trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân). Tuy nhiên, trong ngày 9.11, giao thông khu vực này vẫn rất "hỗn loạn", đặc biệt trong giờ cao điểm.

Ùn tắc đường Nguyễn Xiển: Người dân di chuyển như cực hình

MINH HÀ |

Những ngày qua, trên đường Nguyễn Xiển xuất hiện 4 điểm quây tôn để phục vụ thi công hố ga thuộc dự án Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá. Nếu như trước đây, đoạn đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm thì nay việc rào đường quây tôn chiếm quá nửa lòng đường, càng khiến tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn, người dân đã phải di chuyển qua đây như một cực hình.