Hà Nội: Vì sao xe buýt, taxi, xe khách liên tỉnh chưa được hoạt động lại?

Hà Phương |

Sở Giao thông vận tải Hà Nội căn cứ vào chỉ thị của thành phố để mở lại các loại hình vận tải hành khách cho phù hợp.

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, phía sở căn cứ vào chỉ thị của thành phố để mở lại các loại hình vận tải hành khách cho phù hợp.

Ông Đào Việt Long, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, các loại hình vận tải sẽ được mở lại từng bước, thận trọng và tránh tình trạng người dân đi lại đông sau 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, hiện tại nếu các bến xe hoạt động trở lại, các loại hình vận tải công cộng hoạt động, người dân ở nhà lâu có tâm lý muốn đi lại, đi du lịch, trong khi nguy cơ dịch bùng phát cao. Chính vì vậy, Hà Nội sẽ từng bước nới lỏng theo Chỉ thị của Chính phủ.

Bên cạnh đó, căn cứ theo tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Hà Nội chia các mức độ để áp dụng. Sau Chỉ thị 15 sẽ áp dụng Chỉ thị 19. Tuỳ theo tình hình diễn biến dịch để đưa ra tỉ lệ cho từng loại hình vận tải hoạt động, ông Đào Việt Long thông tin.

Như trước đó đã đưa tin, Sở GTVT Hà Nội đã xây dựng phương án để mở lại các loại hình vận tải hành khách công cộng và liên tỉnh theo từng giai đoạn, phù hợp với các quy định về kiểm soát dịch bệnh của ngành y tế đối với hành khách và người điều khiển phương tiện.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đang xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Theo đó sẽ có các tiêu chí về "thẻ xanh COVID" và "thẻ vàng COVID", dựa theo điều kiện là đã tiêm vaccine tối thiểu một mũi hoặc 2 mũi trong thời gian 14 ngày.

Được biết, bộ tiêu chí này áp dụng cho các tuyến hoạt động trong khu vực vùng xanh, theo lộ trình đã được phê duyệt. Các tuyến buýt chạy liên vùng sẽ có điều chỉnh để tránh những vùng đỏ nếu dịch vẫn diễn biến phức tạp.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Những trường hợp nào được phép ra-vào Hà Nội thời điểm này?

Hà Phương |

Từ 6h ngày 21.9, Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 15, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ theo quy định để có thể ra và vào thành phố.

Hà Nội vẫn tạm dừng vận tải hành khách, nghiên cứu cho shipper hoạt động

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tham mưu thành phố tiếp tục tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách công cộng đi và đến Hà Nội cũng như trên địa bàn thành phố.

Khung cảnh vắng lặng tại các bến xe ở Hà Nội trong thời gian giãn cách

TÙNG GIANG - HÀ PHƯƠNG |

Các bến xe khách trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt "cửa đóng then cài" sau khi thành phố áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Những trường hợp nào được phép ra-vào Hà Nội thời điểm này?

Hà Phương |

Từ 6h ngày 21.9, Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 15, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ theo quy định để có thể ra và vào thành phố.

Hà Nội vẫn tạm dừng vận tải hành khách, nghiên cứu cho shipper hoạt động

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tham mưu thành phố tiếp tục tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách công cộng đi và đến Hà Nội cũng như trên địa bàn thành phố.

Khung cảnh vắng lặng tại các bến xe ở Hà Nội trong thời gian giãn cách

TÙNG GIANG - HÀ PHƯƠNG |

Các bến xe khách trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt "cửa đóng then cài" sau khi thành phố áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.