Hà Nội: Vận tải hành khách công cộng chuẩn bị cho dịp Quốc khánh 2.9

Phạm Linh |

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Giao thông vận tải, đến thời điểm này, các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn Thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án, đảm bảo năng lực, chất lượng dịch vụ để phục vụ người dân đi lại an toàn trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9.

Hanoi Metro huy động tối đa nhân lực

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) Vũ Hồng Trường cho biết, để phục vụ người dân đi lại bằng tàu điện Cát Linh - Hà Đông thuận tiện trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9, Công ty sẽ tăng cường nhân lực hỗ trợ hành khách để tránh ùn ứ tại các ga cũng như ở tất cả các khâu như mua vé, qua cửa soát vé, đồng thời, hướng dẫn hành khách lên xuống tàu một cách an toàn; biểu đồ chạy tàu tương tự như dịp nghỉ Lễ 30.4 và 1.5 vừa qua.

Đặc biệt, dự báo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9 nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng, tại các bãi gửi xe mật độ phương tiện cũng sẽ nhiều hơn, nhất là tại ga Cát Linh (Đống Đa). Vì vậy, Công ty đã sẵn sàng phương án phối hợp với lực lượng chức năng của các quận, nơi đặt các ga của tuyến, để đảm bảo phục vụ người dân một cách tốt nhất, tránh hiện tượng “chặt chém”, “chèo kéo” khách gửi xe để đi tàu.

Trước đó, theo ông Vũ Hồng Trường, qua một thời gian phục vụ người dân trong các kỳ nghỉ như Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng vương, 30.4 và 1.5, Công ty đã có kinh nghiệm nắm bắt quy luật đi lại của hành khách; bản thân người dân cũng đã tự điều tiết để tham gia phương tiện vận tải hành khách công cộng một cách hài hòa.

“Chắc chắn với sự hướng dẫn của các Sở chuyên ngành, sự vào cuộc các lực lượng chức năng như cảnh sát khu vực, an ninh trật tự, dân quân tự vệ, Hanoi Metro sẽ đảm bảo phục vụ người dân đi lại trên tuyến một cách tốt nhất trong điều kiện có thể dịp nghỉ lễ” - Tổng Giám đốc Hanoi Metro nhấn mạnh.

Được biết, từ ngày 6.11.2021 đến 22.8.2222, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông đã vận hành an toàn được 290 ngày, vận chuyển được trên 5,2 triệu hành khách và tỷ lệ tàu chạy đúng giờ chiếm trên 99,99%; lưu lượng khách hiện nay bình quân ngày thường từ 24.000 - 26.000 hành khách, riêng ngày thứ Bẩy và Chủ Nhật tàu vận chuyển đến 30.000 hành khách. Đặc biệt, từ khi học sinh đi học trở lại, lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông tăng từ 10% đến 20%. 

Transerco bố trí gần 11.000 lượt xe buýt/ngày 

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) Nguyễn Thủy, kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày (từ ngày 1.9 đến hết ngày 4.9), vì vậy, dự kiến lưu lượng hành khách trước, sau các kỳ nghỉ lễ sẽ tăng cao hơn so với ngày thường, tập trung nhiều về các bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Nước Ngầm, Nam Thăng Long, Ga Hà Nội và các tuyến trục đường chính ra vào thành phố như Quốc lộ 1, 3, 5, 6, 32...

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Transerco sử dụng kế hoạch chạy xe theo biểu đồ hiện tại, đồng thời, yêu cầu các đơn vị quán triệt lái xe, nhân viên phục vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế vận hành xe buýt của Tổng Công ty, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ...

Với kế hoạch này, Transerco sẽ bố trí hơn 900 xe buýt, dự kiến thực hiện gần 11.000 lượt xe/ngày. Cùng với đó, các đơn vị sẵn sàng bố trí phương tiện, nhân lực tăng cường giải tỏa hành khách tại các bến xe, điểm trung chuyển khi có yêu cầu.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân thuận tiện, an toàn, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa cho biết, bắt đầu từ ngày 15.8.2022, đơn vị đã thực hiện giải tỏa các vi phạm về trật tự đô thị, chiếm dụng lòng đường hè phố, hành lang an toàn giao thông tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố; phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan báo chí truyền hình và các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường trên địa bàn quản lý.

Công tác kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần cho Thủ đô đường thông, hè thoáng, phục vụ việc đi lại của Nhân dân trên nguyên tắc vỉa hè dành cho người đi bộ, lòng đường dành cho giao thông.

Từ nay cho đến ngày diễn ra các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2.9 và Giải phóng Thủ đô 10.10.2022, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thuộc Phòng CSGT, CSTT, Công an Thành phố, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia bảo đảm giao thông tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường, bộ, chỉ dẫn phân luồng, phân làn giao thông, giảm thiểu tối đa sự cố ùn tắc giao thông…

Phạm Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xử nghiêm vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn dịp nghỉ Quốc khánh

Huy Hùng |

UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 2699/UBND-ĐT về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9.

Người lao động làm việc nhận lương theo ngày có được nghỉ lễ Quốc khánh?

Bảo Hân (T/H) |

Quy định về ngày nghỉ lễ, trong đó có lễ Quốc khánh 2.9được áp dụng chung cho mọi người lao động, không phân biệt giữa người lao động tính lương theo tháng hay theo ngày.

Hà Nội dành hơn 3,5 tỉ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2.9

Phạm Linh |

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2022), Thành phố sẽ tặng 3.475 suất quà đến các đối tượng người có công trên địa bàn với tổng kinh phí là 3,566 tỉ đồng từ nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Xử nghiêm vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn dịp nghỉ Quốc khánh

Huy Hùng |

UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 2699/UBND-ĐT về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9.

Người lao động làm việc nhận lương theo ngày có được nghỉ lễ Quốc khánh?

Bảo Hân (T/H) |

Quy định về ngày nghỉ lễ, trong đó có lễ Quốc khánh 2.9được áp dụng chung cho mọi người lao động, không phân biệt giữa người lao động tính lương theo tháng hay theo ngày.

Hà Nội dành hơn 3,5 tỉ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2.9

Phạm Linh |

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2022), Thành phố sẽ tặng 3.475 suất quà đến các đối tượng người có công trên địa bàn với tổng kinh phí là 3,566 tỉ đồng từ nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã.