Vừa qua, con đường mới 10 làn đoạn nối từ Võ Chí Công ra đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) xuất hiện đầy lạ lẫm với hình ảnh tấm biển đường được gắn tên "Ngô Minh Dương".
Mặc dù biển tên đường "Ngô Minh Dương" (nối từ Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng ở khu Ngoại giao đoàn) đã tháo dỡ nhưng nhiều người vẫn thắc mắc về ai là người đã đặt tên, cắm biển cho con đường này.
Lùm xùm liên quan đến đường Ngô Minh Dương chưa có hồi kết, một con phố dài hơn 200m nối từ đường Tô Hiệu, cắt qua đường Lê Lai vào một khu đô thị mới thuộc khu Hà Trì 5 (Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) có biển "đường Huyndai", mặc dù các cơ quan chức năng chưa có quyết định đặt tên.
Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Lan Anh -Trưởng phòng Quản lý di sản văn hoá (Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội) cho biết, qua các thời kỳ lịch sử, Hà Nội đã 8 lần có sự điều chỉnh địa giới hành chính và những thay đổi, bổ sung liên quan đến việc đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng (vườn hoa, công viên, quảng trường...).
Nghị định 91/2005 của Chính phủ ban hành Quy chế về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng được thực hiện nghiêm túc.
Theo bà Lan Anh, tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa của Thủ đô nhanh, trên thực tế đã xuất hiện một số vấn đề chưa hợp lý, bất cập, thiếu đồng bộ, nhất là trong việc đặt tên đường phố trong các khu đô thị mới, đường giao thông khu vực ngoại thành...
Trên địa bàn thành phố đã từng có trường hợp người dân hoặc chủ đầu tư tự ý đặt tên những con đường chưa được HĐND, UBND thành phố ra Nghị quyết, Quyết định.
Trưởng phòng Quản lý di sản văn hoá cho biết, một số tên gọi những tên gọi khó hiểu như: Các đường PS1, LS3, SD1, SD2, CD2… (Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy năm 2014).
Ngoài ra, năm 2015, dư luận cũng xôn xao về tên đường Ướp Lạnh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.
Ngay sau khi nắm được thông tin, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các quận, huyện kiểm tra, xử lý, đồng thời rà soát nếu đủ các tiêu chí theo quy định thì lập danh sách gửi Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp lập hồ sơ, trình các cấp xem xét đặt tên.
Bà Lan Anh thông tin, tuyến đường người dân tự ý đặt tên “đường Ướp Lạnh” đã được HĐND, UBND thành phố ra Nghị quyết, Quyết định đặt tên danh nhân Nguyễn Văn Giáp - trợ thủ của vua Hàm Nghi.
Danh nhân Nguyễn Văn Giáp là một trong những thủ lĩnh của phong trào Cần Vương kháng Pháp ở thế kỷ XIX (Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 5.12.2017 của HĐND Thành phố và Quyết định số 8984/QĐ-UBND ngày 28.12.2017 của UBND Thành phố).
Đại diện Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội cho rằng, công tác đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài đường, phố luôn được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
"Đối với các hiện tượng bất cập trong công tác đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài đường, phố, Sở VHTT đều có báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện thị xã để địa phương triển khai và thực hiện đúng các quy định hiện hành", bà Lan Anh cho biết.