Hà Nội: Thông xe tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm

Phạm Đông |

Sáng 6.10, đoạn tuyến Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm tại Hà Nội đã được thông xe, chính thức đưa vào sử dụng.

Sáng nay (6.10), UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3.

Đến dự lễ khánh thành có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể;...

Cầu vượt qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 được khởi công vào tháng 11.2019, với mục tiêu giảm tải cho nút giao Thanh Xuân và nút Pháp Vân và giải quyết ùn tắc giao thông cho đường Nguyễn Hữu Thọ hướng ra Giải Phóng.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn cho biết, quy mô đầu tư dự án gồm 2 cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm với chiều dài hơn 541m, chiều rộng mỗi cầu 13m; 2 nhánh kết nối với đường vành đai 3 trên cao, có tổng chiều dài hơn 554m, chiều rộng mỗi cầu 7m.

Theo ông Tuấn, việc hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII. Ảnh: Viết Thành
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm của TP. Xác định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng các ban, ngành của TP đã đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa Dự án vào khai thác sử dụng nhằm tiết kiệm kinh phí, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

“Sau gần 11 tháng thi công, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác GPMB, đặc biệt, thi công trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ và diễn biến phức tạp, phải giãn cách xã hội, nhưng với sự cố gắng của các ban, ngành, nên quá trình thi công trình đã hoàn thành toàn bộ những hạng mục công trình của dự án, đảm bảo chất lượng, mỹ quan và đủ điều kiện để đưa vào khai thác sử dụng” - ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Để công trình sau khi đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội tổ chức bàn giao ngay các hạng mục: Hè, cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật, cầu, đường giao thông… cho các đơn vị quản lý để tiếp nhận và thực hiện công tác duy tu, duy trì bảo đảm an toàn giao thông. Các đơn vị tổ chức thực hiện nghiệm thu, thanh, quyết toán các hạng mục đã hoàn thành theo đúng tiến độ quy định.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội khởi công 3 dự án hạ tầng trị giá hơn 1.200 tỉ đồng

Phạm Đông |

Ngày 5.10, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Đông Anh tổ chức khởi công 3 dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Hà Nội khởi công dự án hầm chui Lê Văn Lương gần 700 tỉ đồng

Phạm Đông |

Sáng 2.10, tại Hà Nội, dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã chính thức được khởi công, dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 năm.

Đồng loạt khởi công 3 đoạn cao tốc Bắc -Nam: Thu hồi dự án nếu nhà đầu tư không có vốn tín dụng

minh hạnh |

Theo dự kiến, ngày 30.9, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ khởi công 3 đoạn cao tốc Bắc - Nam được chuyển từ đầu tư BOT sang đầu tư công là: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Nhưng hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hà Nội khởi công 3 dự án hạ tầng trị giá hơn 1.200 tỉ đồng

Phạm Đông |

Ngày 5.10, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Đông Anh tổ chức khởi công 3 dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Hà Nội khởi công dự án hầm chui Lê Văn Lương gần 700 tỉ đồng

Phạm Đông |

Sáng 2.10, tại Hà Nội, dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã chính thức được khởi công, dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 năm.

Đồng loạt khởi công 3 đoạn cao tốc Bắc -Nam: Thu hồi dự án nếu nhà đầu tư không có vốn tín dụng

minh hạnh |

Theo dự kiến, ngày 30.9, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ khởi công 3 đoạn cao tốc Bắc - Nam được chuyển từ đầu tư BOT sang đầu tư công là: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Nhưng hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư vẫn đang gặp nhiều khó khăn.