Hà Nội thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng với giá từ 5.000 đồng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Theo đề xuất, chi phí cho mỗi lượt 30 phút là 5.000 đồng với xe đạp thường, 10.000 đồng với xe đạp điện; phí thuê xe cả ngày với hai loại xe lần lượt 60.000 và 120.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam tổ chức triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn một số quận nội thành trong thời gian 12 tháng.

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam là đơn vị sẽ triển khai giai đoạn 1 với quy mô 1.000 xe (50% là xe đạp điện), 94 vị trí đặt xe, tổng vốn đầu tư là khoảng 30 tỉ đồng.

6 quận thí điểm giai đoạn 1 gồm: Ba Đình dự kiến có 340 xe, Tây Hồ 240, Đống Đa 100, Hoàn Kiếm 280, còn lại là Thanh Xuân và Hai Bà Trưng.

Chi phí cho mỗi lượt 30 phút là 5.000 đồng với xe đạp thường, 10.000 đồng với xe đạp điện; phí thuê xe cả ngày với hai loại xe lần lượt 60.000 và 120.000 đồng.

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Công ty Trí Nam xin miễn phí vỉa hè và có thu phí dịch vụ thuê xe.

Giai đoạn tiếp theo, căn cứ vào số liệu vận hành thực tế, công ty sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổng hợp kết quả triển khai làm căn cứ báo cáo, đề xuất UBND TP Hà Nội về nội dung này.

Về đề xuất sẽ không thu phí dịch vụ trong thời gian thí điểm, Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam cho biết việc triển khai xây dựng dịch vụ xe đạp đô thị dựa trên nguồn lực từ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, không có sự tài trợ của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào trong và ngoài nước.

Ngoài ra, qua tính toán, với số vốn ban đầu công ty đầu tư thì cũng mất rất nhiều thời gian để thu hồi được vốn. Vì vậy, công ty này cho biết sẽ không thực hiện được phương án "không thu phí dịch vụ xe đạp đô thị trong thời gian thí điểm".

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Phân làn đường Nguyễn Trãi: Chưa hết thí điểm người dân đã quên?

Linh Chi - Minh Hà |

Mặc dù chưa hết thời gian thí điểm nhưng người dân dường như đã không còn quan tâm đến việc phân làn đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo ghi nhận của phóng viên, người điều khiển xe máy vẫn vô tư đi vào làn ô tô và lực lượng chức năng cũng không có mặt để tiến hành phân làn.

Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó phòng

PHẠM ĐÔNG |

Theo đề án của Hà Nội, việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ. Khi tổ chức thi tuyển, phải có từ 2 người trở lên tham gia dự tuyển vào 1 chức danh tuyển chọn.

Nghiên cứu thí điểm ký hợp đồng lao động với chủ tàu

Hải Anh |

Hiện Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam có 90 nghiệp đoàn nghề cá cơ sở tại 16/28 tỉnh, thành phố có biển với gần 18.000 đoàn viên và 5.239 tàu cá chiều dài từ 15m trở lên. Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam sẽ nghiên cứu thí điểm ký kết hợp đồng lao động giữa lao động với chủ tàu nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và hài hòa lợi ích giữa chủ tàu và thuyền viên.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Phân làn đường Nguyễn Trãi: Chưa hết thí điểm người dân đã quên?

Linh Chi - Minh Hà |

Mặc dù chưa hết thời gian thí điểm nhưng người dân dường như đã không còn quan tâm đến việc phân làn đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo ghi nhận của phóng viên, người điều khiển xe máy vẫn vô tư đi vào làn ô tô và lực lượng chức năng cũng không có mặt để tiến hành phân làn.

Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó phòng

PHẠM ĐÔNG |

Theo đề án của Hà Nội, việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ. Khi tổ chức thi tuyển, phải có từ 2 người trở lên tham gia dự tuyển vào 1 chức danh tuyển chọn.

Nghiên cứu thí điểm ký hợp đồng lao động với chủ tàu

Hải Anh |

Hiện Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam có 90 nghiệp đoàn nghề cá cơ sở tại 16/28 tỉnh, thành phố có biển với gần 18.000 đoàn viên và 5.239 tàu cá chiều dài từ 15m trở lên. Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam sẽ nghiên cứu thí điểm ký kết hợp đồng lao động giữa lao động với chủ tàu nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và hài hòa lợi ích giữa chủ tàu và thuyền viên.