Hà Nội: Thay thế vòng xuyến nút giao quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Tùng Giang |

Căn cứ hiện trạng giao thông khu vực và nhu cầu thực tiễn, Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo sẽ thay thế vòng xuyến khu vực trung tâm nút giao quảng trường Cách mạng Tháng Tám (đối diện Nhà hát Lớn Hà Nội).

Ngày 12.3, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã có thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông thí điểm khu vực quảng trường Cách mạng Tháng Tám và các tuyến đường lân cận.

Cụ thể, từ ngày 13.3 - 13.4, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ thay thế vòng xuyến khu vực trung tâm nút giao quảng trường Cách mạng Tháng Tám bằng hệ thống vạch sơn kênh hóa, kết hợp hệ thống biển báo, sơn kẻ hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực trung tâm nút giao.

Đồng thời cấm các phương tiện ô tô từ phố Ngô Quyền rẽ trái đi phố Tràng Tiền trong giờ cao điểm sáng (từ 6 giờ đến 9 giờ), chiều (từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30) hằng ngày. Trong thời gian cấm các phương tiện ô tô sẽ đi theo hướng: Ngô Quyền - Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh - Tràng Tiền.

Ngoài ra, trong thời gian thực hiện điều chỉnh, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các cảnh sát giao thông bố trí lực lượng hướng dẫn, điều hành giao thông tại khu vực trung tâm nút giao trong giờ cao điểm; đồng thời đảm bảo an toàn giao thông, trật tự, văn minh đô thị tại khu vực quảng trường cho người dân hằng ngày.

Nếu xảy ra những hiện tượng như vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh, dừng đỗ xe trái phép gây ùn tắc giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực quảng trường thì lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông hoàn thiện và duy tu hệ thống hạ tầng tổ chức giao thông như bổ sung biển báo, vạch sơn dẫn đường, vạch sơn dừng đỗ, dải phân cách giữa,… theo đúng thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nhiều hộ dân vẫn "bám víu" trong những chung cư chờ sập

Thu Hảo |

Dù thuộc diện phải di dời phục vụ công tác cải tạo, sửa chữa nhưng nhiều hộ dân Hà Nội hiện vẫn đang bám trụ trong các chung cư thuộc diện nguy hiểm, có nguy cơ đổ sập.

Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp tiêu thụ nông sản cho nông dân

Tùng Giang |

Dù số tiền thất thu với mỗi hộ nông dân cũng chạm 5 triệu đồng/sào nông sản nhưng xác định nguyên nhân khách quan từ dịch COVID-19 nên người nông dân tại xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) gác lại nỗi buồn, khẩn trương chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Còn lãnh đạo huyện Mê Linh cũng đã đưa ra hàng loạt giải pháp để tìm đầu ra cho hàng hoá nông sản của người dân trên địa bàn.

Hà Nội: Đã xác định được xe máy chạy gần 300km/h trên đại lộ Thăng Long

Việt Dũng |

Tài xế đi xe máy trên đại lộ Thăng Long (Hà Nội) chạy tốc độ gần 300 km một giờ và tự ghi lại quá trình di chuyển này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Nhiều hộ dân vẫn "bám víu" trong những chung cư chờ sập

Thu Hảo |

Dù thuộc diện phải di dời phục vụ công tác cải tạo, sửa chữa nhưng nhiều hộ dân Hà Nội hiện vẫn đang bám trụ trong các chung cư thuộc diện nguy hiểm, có nguy cơ đổ sập.

Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp tiêu thụ nông sản cho nông dân

Tùng Giang |

Dù số tiền thất thu với mỗi hộ nông dân cũng chạm 5 triệu đồng/sào nông sản nhưng xác định nguyên nhân khách quan từ dịch COVID-19 nên người nông dân tại xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) gác lại nỗi buồn, khẩn trương chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Còn lãnh đạo huyện Mê Linh cũng đã đưa ra hàng loạt giải pháp để tìm đầu ra cho hàng hoá nông sản của người dân trên địa bàn.

Hà Nội: Đã xác định được xe máy chạy gần 300km/h trên đại lộ Thăng Long

Việt Dũng |

Tài xế đi xe máy trên đại lộ Thăng Long (Hà Nội) chạy tốc độ gần 300 km một giờ và tự ghi lại quá trình di chuyển này.