Hà Nội: "Thay áo" vỉa hè cho các tuyến phố trung tâm

ĐỨC ANH |

Nhiều tuyến phố trung tâm của Hà Nội đang được cải tạo, lát đá vỉa hè bằng đá xanh tự nhiên.

Theo ghi nhận của Lao Động, những ngày vừa qua, trên các tuyến phố lớn của Hà Nội như Hai Bà Trưng, Khâm Thiêm, Tôn Đức Thắng, Hoàng Diệu… công nhân bắt đầu thi công, lát đá vỉa hè, chỉnh trang lại các tuyến phố.

Cụ thể, tại dọc phố Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), toàn bộ phần gạch block tự chèn cũ ở vỉa hè được công nhân bóc dỡ, thay thế bằng đá xanh tự nhiên. Theo tìm hiểu, đây là loại đá xanh Thanh Hóa, kích thước 40x40cm, dày 5cm.

Tại đường Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), công nhân đang gấp rút thi công, chỉnh trang lại vỉa hè. Ảnh: V.Đ
Tại đường Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm), công nhân đang gấp rút thi công, chỉnh trang lại vỉa hè. Ảnh: V.Đ
Gạch block trên vỉa hè Hai Bà Trưng được thay thế bằng đá xanh tự nhiên. Ảnh: K.A
Theo các công nhân chia sẻ, việc triển khai lát đá vỉa hè được bắt đầu thực hiện từ đầu tháng 4. Ảnh: K.A

Về quá trình thi công lát đá vỉa hè, đầu tiên công nhân sẽ dầm chặt mặt nền tránh lún, trải một lớp giấy dầu để tránh làm mất nước ximăng gây ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông lót.

Các công nhân thực hiện tỉ mỉ các công đoạn để vỉa hè được bền chắc.

Sau đó, các công nhân mới bắt đầu đổ bê tông theo thiết kế, độ dày của bê tông lót nền hè dày 8cm; với những vị trí hạ hè, có lối ra vào cơ quan, các đơn vị hành chính… thì lớp bê tông sẽ dày 15cm. Cuối cùng, công nhân mới đặt đá lên trên và chít mạch.

Gạch block trên vỉa hè Hai Bà Trưng được thay thế bằng đá xanh tự nhiên.
Gạch block trên vỉa hè phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) được thay thế bằng đá xanh tự nhiên.

Tại tuyến phố Khâm Thiêm (Đống Đa, Hà Nội), việc thi công tuyến đường này được triển khai từ trước Tết, dự kiến giữa tháng 5 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, việc chỉnh trang, lát đá lại tuyến đường cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh, gây cản trở giao thông.

Tại đường Khâm Thiêm (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng đang trong quá trình làm lại vỉa hè. Dự kiến sẽ hoàn thành xong vào giữa tháng 5.
Tại phố Khâm Thiêm (quận Đống Đa) cũng đang trong quá trình làm lại vỉa hè. Dự kiến sẽ hoàn thành xong vào giữa tháng 5.

Ông Nguyễn Đình Vạn (50 tuổi, trú tại Khâm Thiêm, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, việc thi công làm lại vỉa hè giúp vỉa hè ở các tuyến phố trở nên sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, ông Vạn cũng mong muốn việc thi công sớm hoàn thành đúng tiến độ để trả lại mặt bằng cho người dân sinh sống.

Bên cạnh việc thi công những công nhân đang thi công tại khu vực phố Hai Bà Trưng cũng thực hiện luôn việc quét dọn vệ sinh để hạn chế bụi bẩn và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, ông Vạn cũng hi vọng sử dụng sản phẩm đá lát vỉa hè có chất lượng tốt để tránh tình trạng chỉ sử dụng được vài năm, thời gian đầu đá còn phẳng nhưng sau đó rất nhanh lún, gây xáo trộn về trật tự đô thị.

“Việc thi công vỉa hè cứ một vài năm lại làm lại, chúng tôi hy vọng có thể tìm được loại đá bền, sử dụng vài chục năm mới phải làm” - ông Vạn nói.

Việc thi công lại vỉa hè các tuyến phố cũng ảnh hưởng đến giao thông đi lại và việc kinh doanh của các hộ dân tại đây.
Việc thi công lại vỉa hè các tuyến phố cũng ảnh hưởng đến giao thông đi lại và việc kinh doanh của các hộ dân tại đây.
Việc thi công lại vỉa hè các tuyến phố cũng ảnh hưởng đến giao thông đi lại và việc kinh doanh của các hộ dân tại đây.

Thông tin với báo chí, ông Trịnh Hoàng Tùng - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm - cho hay, các tuyến phố trên địa bàn được triển khai hạ ngầm các hạng mục kỹ thuật và lát hè bằng gạch block vào dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Đến nay sau hơn 10 năm, quận tiếp tục triển khai một số dự án lát hè tại các tuyến phố trung tâm theo quy định thành phố.

Thi công lát đá vỉa hè ở khu vực
Thi công lát đá vỉa hè ở khu vực đường Hoàng Diệu (quận Ba Đình).

Ngoài việc lát đá vỉa hè, bên cạnh đó, một số tuyến phố lớn cũng bổ sung dải cây xanh sát mép hè tại những vị trí phù hợp, lắp đặt trang thiết bị đô thị (ghế đá, thùng rác); bổ sung trụ nước uống, trạm tra cứu thông tin, xe đạp chia sẻ... và cải tạo hệ thống rãnh thoát nước.

ĐỨC ANH
TIN LIÊN QUAN

Đậu xe lên vỉa hè đang lát đá: Hành vi thiếu ý thức, cần bị xử lý

Thế Lâm |

Một số tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, trong những ngày qua khi lực lượng thi công đang triển khai lát đá vỉa hè, chưa hoàn chỉnh, nhưng đã bị nhiều ôtô chạy lên đậu tùy tiện.

“Để đá lát vỉa hè vỡ thì chính quận ê mặt, xấu hổ, chúng tôi cũng sốt ruột”

Phạm Đông |

Vừa qua, Báo Lao Động có loạt bài viết phản ánh về tình trạng nhiều tuyến phố đá lát vỉa hè có độ bền 70 năm, nhưng mới đưa vào sử dụng đã nứt vỡ, hư hỏng. Để tìm hiểu nguyên nhân, phóng viên Lao Động đã có cuộc trao đổi với Chi cục Giám định xây dựng Hà Nội, Sở Xây dựng.

Đá lát vỉa hè vỡ hỏng sau 2 năm sử dụng: Giải pháp nào để đảm bảo độ bền?

Phạm Đông - Đức Văn |

Theo những người có chuyên môn, muốn đá lát vỉa hè có độ bền 70 năm thì cần phải đồng bộ từ việc thi công, nghiệm thu công trình, ý thức sử dụng của người dân và sự ổn định của các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật bên dưới.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đậu xe lên vỉa hè đang lát đá: Hành vi thiếu ý thức, cần bị xử lý

Thế Lâm |

Một số tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, trong những ngày qua khi lực lượng thi công đang triển khai lát đá vỉa hè, chưa hoàn chỉnh, nhưng đã bị nhiều ôtô chạy lên đậu tùy tiện.

“Để đá lát vỉa hè vỡ thì chính quận ê mặt, xấu hổ, chúng tôi cũng sốt ruột”

Phạm Đông |

Vừa qua, Báo Lao Động có loạt bài viết phản ánh về tình trạng nhiều tuyến phố đá lát vỉa hè có độ bền 70 năm, nhưng mới đưa vào sử dụng đã nứt vỡ, hư hỏng. Để tìm hiểu nguyên nhân, phóng viên Lao Động đã có cuộc trao đổi với Chi cục Giám định xây dựng Hà Nội, Sở Xây dựng.

Đá lát vỉa hè vỡ hỏng sau 2 năm sử dụng: Giải pháp nào để đảm bảo độ bền?

Phạm Đông - Đức Văn |

Theo những người có chuyên môn, muốn đá lát vỉa hè có độ bền 70 năm thì cần phải đồng bộ từ việc thi công, nghiệm thu công trình, ý thức sử dụng của người dân và sự ổn định của các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật bên dưới.