Hà Nội tăng cường 129 xe buýt trong thời gian diễn ra SEA Games 31

Phạm Đông |

Hà Nội - Để giải tỏa hành khách tại các địa điểm thi đấu trong thời gian diễn ra SEA Games 31, thành phố tăng cường 129 phương tiện với 714 lượt xe/ngày trên 55 tuyến và nhánh tuyến.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) vừa ban hành kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Kế hoạch này nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại thường xuyên của hành khách và nhu cầu tham dự các bộ môn thi đấu của nhân dân và khách nước ngoài.

Dự kiến, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 18 địa điểm thi đấu, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) có 2 địa điểm thi đấu. Qua rà soát mạng lưới có 55 tuyến và nhánh tuyến buýt kết nối với 20 địa điểm, trong đó 40 tuyến buýt tiếp cận gần và 18 tuyến buýt đi qua.

Trong kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2022, đến đầu tháng 5.2022, mở thêm 4 tuyến buýt điện, nâng tổng số toàn thành phố có 7 tuyến buýt điện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời góp phần phục vụ SEA Games 31.

Để tăng cường giải tỏa hành khách tại các địa điểm thi đấu, thành phố tăng cường 129 phương tiện với 714 lượt xe tăng cường/ngày trên 55 tuyến và nhánh tuyến.

Trong đó, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tăng cường trên 29 tuyến và nhánh tuyến; Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến tăng cường trên 9 tuyến và nhánh tuyến; Công ty TNHH Dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus tăng cường trên 7 tuyến; Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh tăng cường trên 5 tuyến và nhánh tuyến; Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội 3 tuyến; Chi nhánh Công ty TNHH Bắc Hà 1 tuyến và Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội 1 tuyến.

Ông Thái Hồ Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hà Nội - cho biết, trong trường hợp cần thiết, trung tâm sẽ mở thêm 5 tuyến chuyên trách sử dụng xe buýt lớn chạy đón khách tại các khách sạn nơi có khách nước ngoài và trong nước tham dự SEA Games 31. Từ đó, kết nối với các địa điểm thi đấu trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ đưa đón khách vào khung giờ trước và sau thời điểm thi đấu.

Bên cạnh đó, từ ngày 10.5 - 25.5, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tạm dừng thi công để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tổ chức Festival Thanh niên Đông Nam Á chào mừng SEA Games 31

Phạm Đông |

Hà Nội - Festival Thanh niên Đông Nam Á chào đón sự hiện diện của 11 đoàn đại biểu, thanh niên các nước Đông Nam Á đến tham dự, cùng tổ chức và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại Festival.

Hà Nội nắm bắt cơ hội “vàng” giới thiệu điểm đến nhân dịp SEA Games 31

Thanh Hương |

Hà Nội - SEA Games 31 được xem là cơ hội “vàng” để quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng tới bạn bè quốc tế.

Khán giả theo dõi trực tiếp SEA Games 31 không phải xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài cần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Khán giả tham dự theo dõi trực tiếp thi đấu tại SEA Games 31 không phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội tổ chức Festival Thanh niên Đông Nam Á chào mừng SEA Games 31

Phạm Đông |

Hà Nội - Festival Thanh niên Đông Nam Á chào đón sự hiện diện của 11 đoàn đại biểu, thanh niên các nước Đông Nam Á đến tham dự, cùng tổ chức và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại Festival.

Hà Nội nắm bắt cơ hội “vàng” giới thiệu điểm đến nhân dịp SEA Games 31

Thanh Hương |

Hà Nội - SEA Games 31 được xem là cơ hội “vàng” để quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng tới bạn bè quốc tế.

Khán giả theo dõi trực tiếp SEA Games 31 không phải xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài cần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Khán giả tham dự theo dõi trực tiếp thi đấu tại SEA Games 31 không phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.