Hà Nội sẽ cấm xe xích lô, dừng hoạt động xe ba bánh chở hàng, chở người

Nguyễn Hà |

Hà Nội đang xem xét việc dừng hoạt động xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng, chở người trên địa bàn thành phố.

Theo UBND thành phố Hà Nội, thời gian vừa qua, phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh, người sử dụng phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường ở một số vị trí trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp.

Trong báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn 2030, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch, giao 37 nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

UBND thành phố đang rà soát, sửa đổi, bổ sung quyết định số 06/2013/QĐ - UBND quy định hoạt động các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố nhằm tổ chức giao thông khoa học, hợp lý và phát huy tối đa hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó quy định:

Xe tải cung ứng thực phẩm, chở hàng cho siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối khách sạn: Chỉ được phép hoạt động vào ban đêm. Xe ba bánh phục vụ đi lại của thương binh và người khuyết tật khi tham gia giao thông phải được đăng ký.

Đề xuất quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Dừng hoạt động xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng, chở người trên địa bàn thành phố. Quy định dừng hoạt động đối với xe xích lô trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết, đang triển khai việc xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển việc làm đảm bảo đời sống đối với thương binh có xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng, chở người đang hoạt động.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Hơn 20 người nhồi nhét trên xe ba bánh bé xíu

DH |

Paris bắt đầu xử lý ô nhiễm chì quanh Nhà thờ Đức Bà; Hàng chục nghìn người Nhật Bản nhập viện vì nắng nóng; Hơn 20 người nhồi nhét trên xe ba bánh bé xíu... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14.8.

Hà Nội: "Xóa sổ" 3.800 xe ba bánh giả danh thương binh, vì sao khó?

Quang Hiệu |

Báo cáo mới nhất của CATP.Hà Nội cho biết, qua rà soát toàn thành phố có khoảng 4.800 phương tiện xe 3 bánh tự sản xuất, lắp ráp đang hoạt động. Ngoài số lượng xe của thương - bệnh binh và người khuyết tật, còn có khoảng 3.800 xe của các đối tượng khác giả danh.

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội khẳng định chưa “xóa sổ” xe ba bánh

VƯƠNG TRẦN |

“Các thông tin từ 1.7, Hà Nội xóa sạch xe ba bánh là không chính xác” – ông Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội, khẳng định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nóng nhất hôm nay: Hơn 20 người nhồi nhét trên xe ba bánh bé xíu

DH |

Paris bắt đầu xử lý ô nhiễm chì quanh Nhà thờ Đức Bà; Hàng chục nghìn người Nhật Bản nhập viện vì nắng nóng; Hơn 20 người nhồi nhét trên xe ba bánh bé xíu... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14.8.

Hà Nội: "Xóa sổ" 3.800 xe ba bánh giả danh thương binh, vì sao khó?

Quang Hiệu |

Báo cáo mới nhất của CATP.Hà Nội cho biết, qua rà soát toàn thành phố có khoảng 4.800 phương tiện xe 3 bánh tự sản xuất, lắp ráp đang hoạt động. Ngoài số lượng xe của thương - bệnh binh và người khuyết tật, còn có khoảng 3.800 xe của các đối tượng khác giả danh.

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội khẳng định chưa “xóa sổ” xe ba bánh

VƯƠNG TRẦN |

“Các thông tin từ 1.7, Hà Nội xóa sạch xe ba bánh là không chính xác” – ông Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội, khẳng định.