Hà Nội: Nhiều đối tượng sử dụng miễn phí phương tiện vận tải công cộng

Minh Hạnh |

Liên Sở Giao thông Vận tải và Lao động Thương Binh xã hội Hà Nội vừa ký văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về việc phát hành, quản lý và sử dụng miễn phí phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thẻ miễn phí được sử dụng trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn có trợ giá do thành phố quản lý, được cấp cho: Người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), nhân khẩu thuộc hộ nghèo. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi được sử dụng miễn phí không cần cấp thẻ.

Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở GTVT Hà Nội) - Nguyễn Hoàng Hải, quy định này nhằm thực hiện Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND ngày 10.7.2019 của HĐND TP.Hà Nội về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn Hà Nội. So với quy định cũ, quy định này mở rộng đối tượng được miễn phí tới các đối tượng là người cao tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo.

Về thời hạn, đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, thẻ có giá trị sử dụng 5 năm kể từ ngày được cấp; với nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thẻ có giá trị sử dụng trong năm (đến hết ngày 31.12).

Theo thống kê, trên địa bàn Thủ đô hiện có khoảng 700.000 người cao tuổi và 64.000 nhân khẩu thuộc hộ nghèo. Ngoài ra, với các đối tượng ưu tiên được giảm phí cũng mở rộng hơn. Nếu như trước đây chỉ có người có hộ khẩu trên địa bàn Hà Nội mới được ưu tiên thì nay người ngoại tỉnh chỉ cần có xác nhận thường xuyên đi lại trên địa bàn Thủ đô cũng được cấp thẻ.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng TP.Hà Nội - Nguyễn Trọng Thông cho biết thêm, theo Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND về vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn bao gồm: Hệ thống đường sắt đô thị và hệ thống xe buýt (buýt nhanh BRT và buýt thường). Chính sách mới này nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, góp phần hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải “bảo kê” xe vi phạm

Lục Tùng |

Khi Đội Thanh tra Giao thông đang xử lý xe ô tô vi phạm thì Phó chánh Thanh tra Sở GTVT đã gọi điện yêu cầu cấp dưới không xử lý vì đây là xe của “người quen”.

Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại TP.Hồ Chí Minh: Cần một cuộc “đại phẫu”

HUYỀN TRÂN - MINH QUÂN |

Sau 16 năm, kể từ khi UBND TPHCM bắt đầu trợ giá vé để thu hút người dân, chưa bao giờ hoạt động xe buýt TPHCM lại rơi vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng như thời gian gần đây:

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội siết quy trình đào tạo, sát hạch lái xe sau phản ánh của Báo Lao Động

VÂN TRƯỜNG |

​​​Sau phản ánh của Báo Lao Động, một số địa điểm tuyển sinh đào tạo lái xe bát nháo đã buộc phải đóng cửa. Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cũng đã siết lại quy trình đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải “bảo kê” xe vi phạm

Lục Tùng |

Khi Đội Thanh tra Giao thông đang xử lý xe ô tô vi phạm thì Phó chánh Thanh tra Sở GTVT đã gọi điện yêu cầu cấp dưới không xử lý vì đây là xe của “người quen”.

Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại TP.Hồ Chí Minh: Cần một cuộc “đại phẫu”

HUYỀN TRÂN - MINH QUÂN |

Sau 16 năm, kể từ khi UBND TPHCM bắt đầu trợ giá vé để thu hút người dân, chưa bao giờ hoạt động xe buýt TPHCM lại rơi vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng như thời gian gần đây:

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội siết quy trình đào tạo, sát hạch lái xe sau phản ánh của Báo Lao Động

VÂN TRƯỜNG |

​​​Sau phản ánh của Báo Lao Động, một số địa điểm tuyển sinh đào tạo lái xe bát nháo đã buộc phải đóng cửa. Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cũng đã siết lại quy trình đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn.