Hà Nội: Nhiều bến thừa xe, thiếu khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Phạm Đông - Huyền Chang |

Khác với khung cảnh nhộn nhịp mọi năm, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, lượng khách giảm rõ rệt, các nhà xe rơi vào tình trạng thừa xe, thiếu khách.

Sáng 1.9, ghi nhận của Báo Lao Động không khí tại các bến xe khá ảm đạm. Lượng khách đi các xe liên tỉnh giảm rõ rệt, quầy bán vé vắng vẻ, không đông như các năm trước.

Các bến xe vắng khách trong dịp lễ nghỉ 2.9. Ảnh: Huyền Chang
Các bến xe vắng khách trong dịp lễ nghỉ 2.9. Ảnh: Huyền Chang

Anh Bùi Tiến Nam - nhân viên bến xe khách Mỹ Đình cho biết: “Dịp nghỉ lễ năm nay, lượng khách giảm nhiều so với năm ngoái. Như các năm trước từ, hành khách đến mua vé xe khách từ rất sớm để chuẩn bị về quê đón lễ. Năm nay, từ ngày 30 đến giờ, lượng khách có nhu cầu về quê không nhiều”.

Cũng theo anh Nam, nguyên nhân khiến lượng khách năm nay giảm mạnh đến vậy, một phần là do dịp nghỉ lễ năm nay rơi vào giữa tuần, người lao động chỉ được nghỉ một ngày. Nhưng nguyên nhân lớn nhất là do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên người dân cũng hạn chế đi lại.

 
Lượng khách năm nay giảm rõ rệt so với cùng kì năm 2019. Ảnh: Huyền Chang
Lượng khách năm nay giảm rõ rệt so với cùng kì năm 2019. Ảnh: Huyền Chang

Thông tin với báo chí, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: “Từ đầu tháng 8, lượng khách tại bến xe khách Mỹ Đình giảm khoảng 50% so với mọi năm. Do không có khách nên các nhà xe đã cắt giảm các lượt chạy trong ngày, lượng xe ra vào bến cũng giảm từ 30-40%”.

Ông Trương Anh Tú - lái xe của nhà xe Bình An (chạy tuyến Hà Nội - Hòa Bình) chia sẻ: “Hiện tại nhu cầu đi lại của khách rất ít, hàng năm cứ dịp nghỉ lễ là nhà xe chúng tôi sẽ tăng cường 2-3 lượt xe chạy trong ngày. Năm nay, lượng khách giảm hơn một nửa, có lượt chạy chưa tới 15 khách”.

Nhà xe Bình An đã cắt giảm các lượt chạy do không có khách. Ảnh: Huyền Chang
Nhà xe Bình An đã cắt giảm các lượt chạy do không có khách. Ảnh: Huyền Chang

Hiện tại nhiều nhà xe chung tình trạng một lượt xe chạy chỉ có lèo tèo vài ba khách, không đủ tiền xăng dầu cho xe. Nhiều nhà xe đã cắt giảm xe và lượt chạy, có doanh nghiệp đã dừng chạy để chờ tình hình khả quan hơn thì sẽ hoạt động trở lại.

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, một trong những bến xe có lưu lượng khách lớn nhất Hà Nội, năm nay bến xe cũng chịu chung cảnh đìu hiu vắng khách.

Bến xe Giáp Bát cũng chung tình trạng không có khách. Ảnh: Huyền Chang
Bến xe Giáp Bát cũng chung tình trạng không có khách. Ảnh: Huyền Chang

Anh Nguyễn Tuấn Vương - nhân viên xí nghiệp buýt Transerco cho biết: “Khách đi xe bus đa phần là sinh viên, năm nay do dịch bệnh, nhiều trường tổ chức học online nên dịp nghỉ lễ 2.9 lượng khách giảm rất nhiều”.

Tương tự, tại bến xe Nước Ngầm, các nhà xe vận chuyển khách liên tỉnh cũng trong tình trạng xe thì thừa mà khách thì vắng. Nhiều nhà xe đã tự  cắt giảm lượng xe, giảm bớt các xe hoạt động tại bến do không có khách đi lại.

Hiện tại, tình trạng chung ở tất cả các bến xe trên địa bàn Hà Nội lượng khách giảm rõ rệt, lượng xe cũng không còn duy trì nhiều như trước đây. Số chuyến xe xuất bến đã giảm khoảng 20-30%, trong khi lượng khách giảm tới 50-60% so với cùng kỳ năm 2019.

Phạm Đông - Huyền Chang
TIN LIÊN QUAN

Bến xe đìu hiu dịp nghỉ lễ Quốc khánh vì vắng khách

Minh Hạnh |

Khác biệt với thông lệ hàng năm, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, dù đã đến ngày 31.8.2020, lượng khách tại  các bến xe trên địa bàn Hà Nội như Gia Lâm, Giáp Bát, Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Nước Ngầm vẫn đìu hiu.

Hà Nội: Các bến xe thắt chặt công tác vận tải, phòng dịch dịp nghỉ lễ 2.9

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch trong dịp nghỉ lễ 2.9.

Các bến xe Hà Nội tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông - Huyền Chang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các bến xe khách tại Hà Nội đã tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh trên phương tiện vận tải hành khách và tại các bến bãi trong tình hình mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bến xe đìu hiu dịp nghỉ lễ Quốc khánh vì vắng khách

Minh Hạnh |

Khác biệt với thông lệ hàng năm, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, dù đã đến ngày 31.8.2020, lượng khách tại  các bến xe trên địa bàn Hà Nội như Gia Lâm, Giáp Bát, Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Nước Ngầm vẫn đìu hiu.

Hà Nội: Các bến xe thắt chặt công tác vận tải, phòng dịch dịp nghỉ lễ 2.9

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch trong dịp nghỉ lễ 2.9.

Các bến xe Hà Nội tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông - Huyền Chang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các bến xe khách tại Hà Nội đã tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh trên phương tiện vận tải hành khách và tại các bến bãi trong tình hình mới.