Hà Nội lên phương án điều động 2.163 xe vận chuyển bệnh nhân, nhu yếu phẩm

Thế Kỷ |

Dự kiến có 2.163 xe (gồm cả xe tải, xe chở khách và xe buýt) sẽ được UBND Thành phố Hà Nội huy động để phục vụ nhu cầu vận chuyển cấp thiết, lương thực, thực phẩm và dụng cụ phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (GTVT) đã xây dựng phương án huy động phương tiện vận tải dự phòng nhằm đảm bảo phục vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu; trang thiết bị phục vụ y tế, mẫu sinh phẩm và ôxy y tế; công dân đi cách ly và hết thời gian cách ly; bệnh nhân mắc COVID-19 theo yêu cầu của UBND thành phố, ứng phó với các cấp độ dịch.

Theo đó, Sở GTVT dự kiến huy động 2.163 xe. Trong đó, 1.011 xe tải phục vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu, ôxy, sinh vật phẩm; 1.152 xe chở khách, xe hợp đồng từ 5 - 16 chỗ ngồi để vận chuyển bệnh nhân cấp cứu thay cho xe cứu thương; xe chở khách trên 16 chỗ, xe buýt của doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng vận chuyển các F0, người đi cách ly.

 
Bố trí các bến xe trên địa bàn thành phố thành điểm tập kết xe dự phòng.

Địa điểm tập kết xe dự phòng được bố trí tại Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Nước Ngầm, Bến xe Sơn Tây, Bến xe Yên Nghĩa, Bến xe Gia Lâm hoặc các vị trí tập kết do các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã bố trí.

Sở GTVT yêu cầu các doanh nghiệp vận tải được huy động phải chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ số lượng lái xe, phương tiện theo yêu cầu; phương tiện phải đảm bảo các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bố trí lực lượng điều hành, lái xe, phương tiện trực 24/24 giờ và sẵn sàng thực hiện vận chuyển khi có đề nghị.

Trường hợp đã sử dụng hết phương tiện vận chuyển huy động sẵn có mà chưa đủ đáp ứng yêu cầu, các đơn vị trên báo cáo UBND TP.Hà Nội điều động thêm phương tiện theo quy định.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Tối 28.8, Hà Nội thêm 21 ca COVID-19, tổng số ca mắc trong ngày là 63 ca

Thùy Linh |

Tối 28.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố đã ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca mắc tại khu cách ly, gồm 20 ca là F1 của ho sốt cộng đồng, 1 ca liên quan TP.Hồ Chí Minh.

"Chợ nhà giàu" nổi tiếng ở Hà Nội có diện mạo mới ngày mở cửa trở lại

Tô Thế |

Chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chính thức mở cửa trở lại vào sáng nay (28.8) sau 10 ngày tạm dừng phòng dịch COVID-19. Khu chợ này còn được gọi với cái tên “chợ nhà giàu” vì phần lớn phục vụ cho nhu cầu mua bán của người dân phố cổ Hà Nội. Theo đó, giá thành các mặt hàng ở đây tương đối đắt đỏ.

52.000 lao động tự do ở Hà Nội đã nhận tiền hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Tại Hà Nội, có 72.000 người lao động tự do có quyết định nhận hỗ trợ với số tiền gần 108 tỉ đồng, trong đó có hơn 52.000 người đã nhận tiền.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tối 28.8, Hà Nội thêm 21 ca COVID-19, tổng số ca mắc trong ngày là 63 ca

Thùy Linh |

Tối 28.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố đã ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca mắc tại khu cách ly, gồm 20 ca là F1 của ho sốt cộng đồng, 1 ca liên quan TP.Hồ Chí Minh.

"Chợ nhà giàu" nổi tiếng ở Hà Nội có diện mạo mới ngày mở cửa trở lại

Tô Thế |

Chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chính thức mở cửa trở lại vào sáng nay (28.8) sau 10 ngày tạm dừng phòng dịch COVID-19. Khu chợ này còn được gọi với cái tên “chợ nhà giàu” vì phần lớn phục vụ cho nhu cầu mua bán của người dân phố cổ Hà Nội. Theo đó, giá thành các mặt hàng ở đây tương đối đắt đỏ.

52.000 lao động tự do ở Hà Nội đã nhận tiền hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Tại Hà Nội, có 72.000 người lao động tự do có quyết định nhận hỗ trợ với số tiền gần 108 tỉ đồng, trong đó có hơn 52.000 người đã nhận tiền.