Hà Nội: Khắc phục tình trạng thiếu bãi đỗ xe gây ùn tắc giao thông

Phạm Đông |

Lãnh đạo quận Hoàng Mai cho biết đơn vị vẫn đang tìm mọi cách khắc phục tình trạng đỗ xe tràn lan, trái phép dưới lòng đường, vỉa hè, bãi đất trống gây mất trật tự an toàn giao thông.

Chiều 25.8, tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2020, quận đã tiến hành nhiều đợt ra quân duy trì trật tự đô thị, thu giữ 2025 biển hiệu, biển quảng cáo trái phép lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Ngoài ra, quận cũng xử lý 276 trường hợp bán hàng rong; 1012 mái che; 172 lều lán gây mất an toàn giao thông ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng của quận đã giải tỏa, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng xung quanh bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm và các tuyến đường, các khu chung cư HH Linh Đàm, Kim Văn - Kim Lũ... Tổ chức phân luồng giao thông tại 36 điểm phức tạp về giao thông, giải tỏa 5 chợ cóc chợ tạm.

Trước câu hỏi của phóng viên Báo Lao Động về việc vẫn còn tình trạng xe ô tô đỗ tràn lan dưới lòng đường, vỉa hè xung quanh các khu chung cư HH Linh Đàm, Kim Văn - Kim Lũ..., ông Tùng cho biết, sau hơn 15 năm thành lập đến thời điểm hiện tại quận Hoàng Mai có tốc độ gia tăng dân số nhanh nhất Hà Nội. Bên cạnh đó, do số dân cũng đông nhất nên nhu cầu đỗ ô tô, xe máy cũng từ đó tăng theo.

Theo ông Tùng, hiện tại quận Hoàng Mai thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trên một số tuyến đường và xung quanh các tòa chung cư. Bởi theo lãnh đạo quận Hoàng Mai, nhu cầu đỗ xe của người dân thực tế đã tăng lên rất nhiều trong những năm gần đây.

Ông Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Phạm Đông
Ông Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Phạm Đông

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cũng cho biết, năm 2018 các đơn vị chức năng đã giải tỏa 3 bãi xe không phép tại khu chung cư HH Linh Đàm và 2 bãi xe tại khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ. Tuy nhiên, chính việc này lại dẫn tới tình trạng người dân không có chỗ đỗ xe, xe ô tô đỗ tràn lan dưới lòng đường vỉa hè, rất nguy hiểm và gây mất trật tự an toàn giao thông.

"Sau đợt đó, UBND quận cũng đã có báo cáo Quận ủy để có kế hoạch toàn diện, dần dần từng bước xử lý vấn đề này. Hiện tại quận đang có hơn 60 bãi xe được quy hoạch, tuy nhiên hiện mới chỉ có 10 bãi xe được triển khai, hơn 50 bãi chưa được triển khai" - ông Tùng chia sẻ.

Hiện nay quận Hoàng Mai cũng đang phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội rà soát cấp phép những nơi như lòng đường, vỉa hè, các ô đất trống. Trong 7 tháng đầu năm 2020, các đơn vị chức năng đã cấp phép tạm hơn 30 bãi đỗ dưới lòng đường. Ngoài ra, quận cũng rà soát những ô đất trống có thể quy hoạch để kiến nghị thành phố cấp phép. Cũng có những nơi chậm triển khai nếu không thay đổi sẽ thu hồi.

Tiếp đó, từ đầu năm đến nay, quận Hoàng Mai đã ròa soát giải tỏa các bãi xe không phép, không đủ điều kiện và trên diện tích đất nông nghiệp.

"Khối lượng công việc giải tỏa, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng là khá lớn, cần thời gian và biện pháp toàn diện. Quận sẽ xử lý theo đúng quy định, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân" - ông Tùng nhấn mạnh.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sẽ cho kiểm tra bãi xe vận tải hàng hóa gây mất an toàn giao thông

Gia Huy |

Tiếp nhận phản ánh của Lao Động về bãi xe vận tải hàng hóa gây mất an toàn giao thông, đại diện UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Bãi xe vận tải hàng hóa gây mất an toàn giao thông

Phạm Đông - Tùng Giang |

Vào khung giờ cao điểm, các xe đến gửi hàng hóa đông đúc tại bãi xe vận tải hàng hóa số 310 Nguyễn Xiển (Hà Nội) đã gây ùn tắc lối ra vào khiến cho tình trạng giao thông đi lại của khu vực này trở nên lộn xộn, ách tắc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Đất hồ Yên Sở bị chiếm làm bãi xe: UBND quận Hoàng Mai vào cuộc kiểm tra

Anh Tuấn |

Trước thông tin Báo Lao Động đăng tải về nghi vấn chiếm dụng đất sự án hồ Yên Sở, UBND quận Hoàng Mai khẳng định "nếu sai phải xử lý nghiêm".

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Sẽ cho kiểm tra bãi xe vận tải hàng hóa gây mất an toàn giao thông

Gia Huy |

Tiếp nhận phản ánh của Lao Động về bãi xe vận tải hàng hóa gây mất an toàn giao thông, đại diện UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Bãi xe vận tải hàng hóa gây mất an toàn giao thông

Phạm Đông - Tùng Giang |

Vào khung giờ cao điểm, các xe đến gửi hàng hóa đông đúc tại bãi xe vận tải hàng hóa số 310 Nguyễn Xiển (Hà Nội) đã gây ùn tắc lối ra vào khiến cho tình trạng giao thông đi lại của khu vực này trở nên lộn xộn, ách tắc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Đất hồ Yên Sở bị chiếm làm bãi xe: UBND quận Hoàng Mai vào cuộc kiểm tra

Anh Tuấn |

Trước thông tin Báo Lao Động đăng tải về nghi vấn chiếm dụng đất sự án hồ Yên Sở, UBND quận Hoàng Mai khẳng định "nếu sai phải xử lý nghiêm".