Hà Nội giảm gần 80% chuyến lượt xe buýt từ ngày mai

TRẦN VƯƠNG - HOAN CƯỜNG |

Do dịch COVID-19, từ ngày mai (27.3), Hà Nội sẽ dừng hoạt động gần 80% chuyến lượt xe buýt, thời gian chờ xe ít nhất 45 phút/lượt.

Chiều 26.3, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Thái Hồ Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết theo thông báo từ Sở Giao thông vận tải Hà Nội, từ ngày mai (27.3), Hà Nội sẽ dừng hoạt động gần 80% chuyến lượt xe buýt.

Tần suất xe hoạt động sẽ chỉ còn ở mức 45 - 60 - 90 phút/lượt so với tần suất 5 - 10 - 15 - 20 phút/lượt trước đây.

Vị này cũng cho biết, thời gian hoạt động của xe buýt cũng ít hơn, từ 6h sáng đến 8h tối so với khoảng thời gian hoạt động bình thường của xe buýt là từ 5h sáng đến 10h đêm.

Theo tính toán của Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội, với việc giảm tần suất và thời gian chạy xe như vậy, mỗi ngày thủ đô sẽ giảm khoảng 12.430 lượt xe buýt/ ngày.

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết biết thêm, để phòng, chống dịch COVID-19, trên tất cả các xe buýt đều được lắp đặt các dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô cho hành khách sử dụng.

Ngoài ra, tại một số điểm trung chuyển như Long Biên, Cầu Giấy, Nhổn, Trần Khánh Dư, Hoàng Quốc Việt, Kim Mã các đơn vị cũng lắp đặt những dung dịch này phục vụ cộng đồng miễn phí.

Trước đó, từ ngày 22.3, tần suất hoạt động của xe buýt trên toàn thành phố vào ngày thường giảm khoảng 16% (1.306 lượt xe buýt), ngày chủ nhật giảm khoảng 17% (1.964 lượt xe).

Những ngày qua, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã liên tục khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng để phòng lây lan dịch COVID-19.

TRẦN VƯƠNG - HOAN CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất cắt giảm 900 lượt xe buýt/ngày ở Hà Nội

Cường Ngô |

Giảm 900 lượt xe buýt/ngày là đề xuất của Transerco để hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh COVID-19 trên phương tiện công cộng.

Lắp đặt dung dịch sát khuẩn trên tất cả xe buýt Hà Nội phòng dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Để đảm bảo an toàn cho hành khách di chuyển trên xe buýt mùa dịch COVID-19, tất cả các xe buýt tại Hà Nội đều được lắp đặt dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô.

Dự phòng 70 xe buýt chở người, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội đã lên phương án dự phòng 70 xe buýt để phục vụ cho các hoạt động chở người, vật tư y tế khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố và các cơ quan chức năng huy động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đề xuất cắt giảm 900 lượt xe buýt/ngày ở Hà Nội

Cường Ngô |

Giảm 900 lượt xe buýt/ngày là đề xuất của Transerco để hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh COVID-19 trên phương tiện công cộng.

Lắp đặt dung dịch sát khuẩn trên tất cả xe buýt Hà Nội phòng dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Để đảm bảo an toàn cho hành khách di chuyển trên xe buýt mùa dịch COVID-19, tất cả các xe buýt tại Hà Nội đều được lắp đặt dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô.

Dự phòng 70 xe buýt chở người, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội đã lên phương án dự phòng 70 xe buýt để phục vụ cho các hoạt động chở người, vật tư y tế khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố và các cơ quan chức năng huy động.