Hà Nội đầu tư hơn 500 tỉ xây dựng giai đoạn 2 Dự án cầu vượt An Dương

Thế Kỷ |

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên nhằm hạn chế ùn tắc giao thông tại quận Ba Đình, quận Tây Hồ. Giai đoạn 2 của dự án có vốn đầu tư sau điều chỉnh là hơn 500 tỉ đồng lấy từ ngân sách thành phố Hà Nội

Sáng 29.12, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức khởi công giai đoạn 2 Dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên (đoạn đê Âu Cơ từ Khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân) với tổng chiều dài là 3,7km.

Giai đoạn 1 của dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 11.10.2018. Dự án thực hiện nhằm hạn chế ùn tắc giao thông tại quận Ba Đình, quận Tây Hồ (Hà Nội).

Giai đoạn 1 của dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 11.10.2018. Ảnh: PV
Giai đoạn 1 của dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 11.10.2018. Ảnh: PV

Trong giai đoạn 2, TP. Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường Âu Cơ, đoạn từ nút giao lối rẽ vào khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân.

Theo đó, giai đoạn này sẽ tổ chức xây dựng tường chắn bêtông cốt thép bên phải (phía ngoài đê) để thay thế một phần đê đất kết hợp với mở rộng mặt đường đê, cải tạo và chỉnh trang hệ thống được gom dân sinh hai bên. Xây dựng đồng bộ các hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước, vỉa hè, cầu thang bộ, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các cửa khẩu và một số nút giao... Bảo vệ, di dời và cải tạo các công trình ngầm nổi trong phạm vi dự án.

Đồng thời tiến hành hạ cao độ đường Âu Cơ hiện trạng để thay thế một phần đê đất bằng tường chắn bêtông cốt thép bên phải và cải thiện các điểm vuốt nối với các ngõ giao hiện trạng. Xây dựng tường chắn tại vị trí giải phân cách giữa mặt đường chính để xử lý chênh cao độ giữa hai làn đường; một số đoạn (không điển hình) xây dựng tường chắn tại vị trí tiếp giáp mặt đường chính với đường gom dân sinh bên trái, đảm bảo kết nối các nhánh rẽ thuận lợi, an toàn.

Giai đoạn 2 của Dự án có vốn đầu tư là 503 tỉ đồng. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh của Dự án là 815.864.122.000 đồng, nguồn vốn lấy từ ngân sách thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đơn vị liên quan nhấn nút khởi công giai đoạn 2 Dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương đường Thanh Niên. Ảnh: T.K
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đơn vị liên quan nhấn nút khởi công giai đoạn 2 Dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương đường Thanh Niên. Ảnh: T.K

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh vai trò quan trọng, cấp bách của dự án.

"Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông cấp bách, kết nối Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài về trung tâm chính trị Ba Đình và trung tâm thành phố kịp thời phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN được tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào năm 2020 và SEA Games 31.

Phát huy hiệu quả đầu tư, giảm ùn tắc giao thông, góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế xã hội của thủ đô", Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Để việc đầu tư giai đoạn 2 của Dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện quản lý dự án đúng các quy định của Nhà nước; tuân thủ chặt chẽ các quy định về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật để triển khai thi công công trình theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Sẽ xây 3 cầu vượt đi bộ, đi xe đạp qua đường Láng và sông Tô Lịch

Minh Hạnh |

Theo công văn trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 3 cầu vượt cho người đi bộ kết hợp đi xe đạp qua sông Tô Lịch và Dự án xây dựng 3 cầu vượt cho người đi bộ qua đường Láng là việc làm cần thiết.

Xây cầu vượt hơn 500 tỉ tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên

Tô Thế |

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 560 tỉ đồng, thực hiện trong 285 ngày.

Hà Nội: Người dân "quay lưng" với cầu vượt, hầm đi bộ

H.Nguyên |

Mặc dù được đầu tư với chi phí khá lớn song đến nay, nhiều cầu vượt và hầm đi bộ trong nội đô Hà Nội vẫn bị người dân thờ ơ, không mặn mà sử dụng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Sẽ xây 3 cầu vượt đi bộ, đi xe đạp qua đường Láng và sông Tô Lịch

Minh Hạnh |

Theo công văn trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 3 cầu vượt cho người đi bộ kết hợp đi xe đạp qua sông Tô Lịch và Dự án xây dựng 3 cầu vượt cho người đi bộ qua đường Láng là việc làm cần thiết.

Xây cầu vượt hơn 500 tỉ tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên

Tô Thế |

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 560 tỉ đồng, thực hiện trong 285 ngày.

Hà Nội: Người dân "quay lưng" với cầu vượt, hầm đi bộ

H.Nguyên |

Mặc dù được đầu tư với chi phí khá lớn song đến nay, nhiều cầu vượt và hầm đi bộ trong nội đô Hà Nội vẫn bị người dân thờ ơ, không mặn mà sử dụng.