Hà Nội: Dân Tây Tựu khốn khổ vì xe quá tải rầm rập suốt ngày đêm

LN - Thái Hà |

Dù chỉ dài chưa đến 5km, thế nhưng mỗi ngày đường Tây Tựu (đoạn từ Nhổn đến đê Thượng Cát - Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải “oằn mình” gánh chịu cả ngàn lượt xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải, cơi nới thùng thành,... chạy rầm rập suốt cả ngày lẫn đêm. 

Theo đó, mỗi ngày các xe tải hạng nặng thường xuyên hoạt động trên tuyến đường Tây Tựu theo lộ trình từ đường Liên Mạc - Tây Tựu - Nhổn - Xuân Phương - Tây Mỗ, chở theo nhiều cát đá, vật liệu xây dựng,... sau đó tỏa đi theo nhiều hướng khác nhau.

Mặc dù các hộ dân sinh sống trong khu vực đã nhiều lần bức xúc, gửi đơn kiến nghị về tình trạng xe quá tải ngang nhiên lộng hành, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa có biện pháp xử lý.

Tuyến đường Tây Tựu thường xuyên bị binh đoàn xe quá tải “tra tấn” ngày đêm. Ảnh: Thái Hà.
Tuyến đường Tây Tựu thường xuyên bị "binh đoàn" xe quá tải “tra tấn” ngày đêm. Ảnh: Thái Hà.
Các xe tải hạng nặng di chuyển rầm rập bất kể ngày đêm. Ảnh: Thái Hà.
Các xe tải hạng nặng di chuyển rầm rập bất kể ngày đêm. Ảnh: Thái Hà.

Tuyến đường Tây Tựu vốn nhỏ hẹp, nhiều đoạn rộng chưa đầy 6m thế nhưng thường xuyên bị tra tấn bởi hàng loạt các xe quá khổ, quá tải. Nhiều đoạn mặt đường đã có dấu hiệu xuống cấp, đứt gãy nhiêm trọng, ổ voi, ổ gà ngập nước rất nguy hiểm.

Điều đáng nói, mặc dù di chuyển trong khu dân cư đông đúc, thế nhưng phần lớn các xe tải này đều lao vun vút với tốc độ rất nhanh, gây mất an toàn giao thông.

Bà Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1978) sinh sống ở phố Thượng 1, phường Tây Tựu bức xúc: “Tuyến đường Tây Tựu lúc nào cũng trong tình trạng xe tải chạy rầm rập cả ngày lẫn đêm. Nhà tôi nằm sát mặt đường nên nhiều đêm đang ngủ cũng phải giật mình thon thót, nhà cửa, đồ đạc đều rung lắc liên tục.

Nguy hiểm hơn, với mật độ xe tải lớn quá đông và dày đặc như vậy nên những năm gần đây, trên địa bàn đã có không ít những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc đã xảy ra”.

Mặt đường xuất hiện nhiều hố lồi lõm, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Thái Hà.
Mặt đường xuất hiện nhiều hố lồi lõm, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Thái Hà.
Mặt đường xuất hiện nhiều hố lồi lõm, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Thái Hà.

Theo chia sẻ của người dân, vào những hôm trời nắng nóng, người đi đường liên tục phải hứng chịu cảnh “chung sống” với những cơn bão bụi mù mịt. Hàng hóa bán buôn dọc theo tuyến đường của các hộ dân cũng ế ẩm, không bán được vì quá ô nhiễm. Đã có nhiều hộ kinh doanh không chịu nổi phải chuyển đi nơi khác làm ăn, sinh sống.

Mật độ xe tải dày đặc, xâm chiếm tuyến đường Tây Tựu nhỏ hẹp. Ảnh: Thái Hà.
Mật độ xe tải dày đặc, xâm chiếm tuyến đường Tây Tựu nhỏ hẹp. Ảnh: Thái Hà.
Mật độ xe tải dày đặc, xâm chiếm tuyến đường Tây Tựu nhỏ hẹp. Ảnh: Thái Hà.

“Vào giờ tan tầm, có rất nhiều học sinh, sinh viên, người dân tham gia giao thông thế nhưng các xe tải lớn vẫn lao với tốc độ rất nhanh, bấm còi inh ỏi rất khó chịu. Mỗi khi di chuyển qua đây, em phải nép về một bên đường, chờ cho đoàn xe tải đi qua rồi mới dám đi tiếp đến trường.

Có những hôm, xe chạy nhiều, cả tuyến đường này ùn ứ, tắc đường kéo dài hàng cây số khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn” - Lê Thị Mai (sinh năm 1998), sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bày tỏ.

Những người dân dọc theo tuyến phố phải sống chung với cảnh ngày đêm hít khí bụi. Ảnh: Thái Hà.
Những người dân dọc theo tuyến phố phải sống chung với cảnh ngày đêm hít khí bụi. Ảnh: Thái Hà.

Trao đổi với Báo Lao Động, anh Nguyễn Hữu Hào (sinh năm 1984) - tổ trưởng phố Thượng 1, phường Tây Tựu cho biết, tình trạng xe quá tải hoạt động trên địa bàn phường đã diễn ra trong nhiều năm qua, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của bà con trên tuyến đường.

"Do xe quá tải thường xuyên lưu thông qua đây nên rất mong các cấp chính quyền địa phương, các sở, ban ngành trong lĩnh vực Giao thông Vận tải Hà Nội nhanh chóng đưa ra các biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân địa phương" - anh Nguyễn Hữu Hào đề nghị.

Xe tải được tập kết dưới chân đê Liên Mạc. Ảnh: Thái Hà.
Xe tải được tập kết dưới chân đê Liên Mạc. Ảnh: Thái Hà.
Xe tải được "tập kết" dưới chân đê Liên Mạc. Ảnh: Thái Hà.

Thông tin với báo chí về vấn đề này, đại diện Đội Thanh tra GTVT quận Bắc Từ Liêm cho hay, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện nhiều của xe quá tải là các bến cát trên địa bàn phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm. Ví dụ như các bãi khai thác, tập kết vật liệu xây dựng. “Xe từ các bãi này ra thường tìm cách trốn tránh lực lượng chức năng, tìm nhiều đường ngang lối tắt để luồn lách nên rất khó xử lý” - vị này nói.

LN - Thái Hà
TIN LIÊN QUAN

Xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng: Phòng CSGT Hà Nội chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội vừa có văn bản phản hồi Báo Lao Động liên quan đến việc phản ánh của báo về tình trạng xe quá tải cày nát mặt đê Hữu Hồng, tỉnh lộ 427 và Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Thường Tín, làm hư hỏng đường sá, gây mất an toàn giao thông.

Xe quá tải tung hoành trên đường 70, người dân nơm nớp lo sợ

Tùng Giang - Phạm Đông |

Trên tuyến đường 70, đoạn qua địa phận quận Nam Từ Liêm, (Hà Nội) mặc dù được cắm biển giới hạn tải trọng xe dưới 13 tấn nhưng nhiều xe quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động, quần thảo mặt đường, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng: Lực lượng chức năng ra quân xử lý

Phạm Đông |

Ngay sau khi nhận được phản ánh về việc xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng (đoạn chạy qua xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội), Đội CSGT-TT và Đội TTGT huyện Thường Tín đã tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng: Phòng CSGT Hà Nội chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội vừa có văn bản phản hồi Báo Lao Động liên quan đến việc phản ánh của báo về tình trạng xe quá tải cày nát mặt đê Hữu Hồng, tỉnh lộ 427 và Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Thường Tín, làm hư hỏng đường sá, gây mất an toàn giao thông.

Xe quá tải tung hoành trên đường 70, người dân nơm nớp lo sợ

Tùng Giang - Phạm Đông |

Trên tuyến đường 70, đoạn qua địa phận quận Nam Từ Liêm, (Hà Nội) mặc dù được cắm biển giới hạn tải trọng xe dưới 13 tấn nhưng nhiều xe quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động, quần thảo mặt đường, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng: Lực lượng chức năng ra quân xử lý

Phạm Đông |

Ngay sau khi nhận được phản ánh về việc xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng (đoạn chạy qua xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội), Đội CSGT-TT và Đội TTGT huyện Thường Tín đã tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm.