Hà Nội: Chi tiết 10 chốt cấm đường khu vực Nhà thờ Lớn đêm Noel cần lưu ý

Thế Kỷ |

Hà Nội - Thời gian cấm đường khu vực quanh Nhà thờ Lớn từ 18h ngày 24.12 đến 2h ngày 25.12.

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa ban hành công văn về việc tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp lễ Noel năm 2021 và Tết Dương lịch 2022 trên địa bàn.

Theo đó vào đêm Noel 2021 (ngày 24.12), quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức cấm đường, lập 10 chốt xung quanh Nhà thờ Lớn, gồm:

+ Ngã ba Tràng Thi - Nhà Chung.

+ Ngã tư Tràng Thi - Quang Trung.

+ Ngã ba Nhà Thờ - Hàng Trống.

+ Ngã ba Bảo Khánh - Ngõ Bảo Khánh.

+ Ngã tư Hàng Trống - Hàng Bông.

+ Ngã ba Hàng Trống - Lê Thái Tổ.

+ Ngã ba Phủ Doãn - Ấu Triệu.

+ Ngã ba Phủ Doãn - Chân Cầm.

+ Ngã ba Phủ Doãn - Ngõ Huyện.

+ Ngã tư Lý Quốc Sư - Hàng Bông.

Thời gian cấm đường từ 18h ngày 24.12 đến 2h ngày 25.12.

Trong thời gian cấm đường, những người dân được phép ra vào khu vực gồm: người cư trú trong khu vực; người nhận được giấy mời từ phía Nhà thờ Lớn và lực lượng an ninh bảo vệ khu vực đêm Noel.

Đối với khu vực hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm sẽ căn cứ diễn biến tình hình thực tế nếu lượng người đổ về khu vực tăng nhanh, sẽ chủ động tổ chức phân luồng giao thông và cấm đường tại các chốt giống như khi tổ chức không gian đi bộ.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Các điểm vui chơi nổi tiếng ở Hà Nội trước thềm Noel

Tô Thế |

Hà Nội - Một ngày trước lễ Noel chính thức, lượng người đổ về các điểm vui chơi như Nhà Thờ Lớn, Hàng Mã... có tăng lên so với ngày thường, nhưng so với các năm trước thì lại rất ít.

Hơn 700 ca F0 mỗi ngày, người dân Cần Thơ vẫn vui chơi thả ga dịp lễ Noel

Tạ Quang |

Cần Thơ – Mặc dù dịch COVID-19 ở Cần Thơ vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều người vẫn lơ là, thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Nhà thờ lớn Hà Nội sơn sửa, không tổ chức Giáng sinh năm 2021

Minh Ánh |

Hà Nội - Gần dịp lễ Giáng sinh, mặt tiền Nhà thờ Lớn vẫn đang trong giai đoạn tu sửa. Điều này cũng khiến Giáng sinh năm nay sẽ không được tổ chức tại trước sân nhà thờ như thường lệ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các điểm vui chơi nổi tiếng ở Hà Nội trước thềm Noel

Tô Thế |

Hà Nội - Một ngày trước lễ Noel chính thức, lượng người đổ về các điểm vui chơi như Nhà Thờ Lớn, Hàng Mã... có tăng lên so với ngày thường, nhưng so với các năm trước thì lại rất ít.

Hơn 700 ca F0 mỗi ngày, người dân Cần Thơ vẫn vui chơi thả ga dịp lễ Noel

Tạ Quang |

Cần Thơ – Mặc dù dịch COVID-19 ở Cần Thơ vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều người vẫn lơ là, thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Nhà thờ lớn Hà Nội sơn sửa, không tổ chức Giáng sinh năm 2021

Minh Ánh |

Hà Nội - Gần dịp lễ Giáng sinh, mặt tiền Nhà thờ Lớn vẫn đang trong giai đoạn tu sửa. Điều này cũng khiến Giáng sinh năm nay sẽ không được tổ chức tại trước sân nhà thờ như thường lệ.