Hà Nội: Cảnh sát giao thông hoá trang ghi hình xử lý xe khách "rùa bò"

Phạm Đông |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, các tổ công tác liên ngành lưu động của Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Công an TP Hà Nội đã kịp thời kiểm tra, xử lý các xe khách, phương tiện vi phạm giao thông và không đủ điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, trong thời gian nghỉ lễ 30.4 và 1.5 các tổ công tác liên ngành lưu động duy trì lực lượng 24/24h để tuần tra, kiểm soát. Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng tuần tra, xử lý dứt điểm các vi phạm lòng đường, lề đường và hành lang an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng xây dựng phương án đảm bảo an toàn trên các tuyến giao thông trọng điểm. Từ đó phân công lực lượng giải tỏa ùn tắc đối với các tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn trên các khung giờ cao điểm, không để phát sinh ùn tắc kéo dài trên 30 phút.

Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải ra quân, xử lý vi phạm dịp nghỉ lễ. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải ra quân, xử lý vi phạm dịp nghỉ lễ. Ảnh: Phạm Đông

Trao đổi với Lao Động chiều 2.5, ông Cao Văn Hiệp – Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, bắt đầu thời gian từ trước ngày nghỉ lễ đến nay, đơn vị đã phân công nhiệm vụ cho từng ban lãnh đạo, các Đội Thanh tra GTVT trực thuộc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Theo Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội, mỗi ngày các đơn vị chức năng đã xử lý hàng chục lượt các phương tiện vi phạm hoạt động hành khách liên tỉnh tại các bến xe, các tuyến đường xung quanh bến xe, tuyến đường vành đai ba, đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Giải Phóng... Đồng thời, các lực lượng cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các xe taxi, hợp đồng vi phạm pháp luật và các quy định về phòng chống dịch   COVID-19.

Ông Cao Văn Hiệp – Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông tin với Lao Động. Ảnh: Phạm Đông
Ông Cao Văn Hiệp – Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông tin với Lao Động. Ảnh: Phạm Đông

Tại khu vực quanh Bến xe Mỹ Đình, để đảm bảo giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng, Đội 6 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã bố trí các tổ công tác cắm chốt phân luồng hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua trên đường Phạm Hùng, đường vành đai 3 trên cao đồng thời bố trí lực lượng tại các điểm nóng về giao thông trên tuyến để phân luồng giao thông.

Để xử lý nghiêm tình trạng xe chạy “rùa bò”, dừng, đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông, Đội 6 đã phân công cán bộ chiến sĩ hoá trang cầm máy ghi hình chụp ảnh, quay camera đối với nhưng phương tiện lưu thông từ bến xe Mỹ Đình ra về các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Giang… vi phạm giao thông.

Nhiều taxi, xe ôm công nghệ vi phạm về dừng đỗ trước cửa bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Minh Hải – Duy Hoàng
Nhiều taxi, xe ôm công nghệ vi phạm về dừng đỗ trước cửa bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Minh Hải – Duy Hoàng

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 6, mỗi ngày, các tổ công tác đã lập biên bản xử lý gần 10 trường hợp ô tô khách vi phạm chạy dưới tốc độ tối thiểu và lỗi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.

"Đối với hành vi vi phạm của ô tô khách điều khiển xe chạy dưới tốc độ cho phép trên nhưng đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép, sẽ bị xử lý phạt tiền từ 800 nghìn - 1 triệu đồng theo quy định của Nghị định số 100 của Chính phủ. Còn hành vi vi phạm của ô tô khách dừng, đỗ không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền từ 400-600 nghìn đồng theo quy định” - lãnh đạo Đội CSGT số 6 thông tin thêm.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xe khách liên tỉnh được khai thác đủ 100% số chuyến theo biểu đồ

Minh Hạnh |

Tối ngày 29.4, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Lê Anh Tuấn đã ký văn bản hoả tốc liên quan đến quy định về vận tải trong mùa dịch COVID-19 nhằm để đảm bảo phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu đi lại của người dân, phù hợp với thực tế hiện nay.

Bến xe Hà Nội: Xe nhồi nhét khách không còn chỗ trống, 1 nhà xe bị phạt

Tùng Giang - Tạ Quang |

Không tuân thủ biện pháp giãn cách an toàn, một số nhà xe tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm đã cố tình nhồi nhét, chở quá số người quy định. Dù Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đang còn hiệu lực.

Sát kỳ nghỉ lễ dài ngày, bến xe Hà Nội vẫn thưa thớt, vắng người

Lê Hoan - Hoàng Cường |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách đi tàu, xe tại Hà Nội giảm mạnh dù chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xe khách liên tỉnh được khai thác đủ 100% số chuyến theo biểu đồ

Minh Hạnh |

Tối ngày 29.4, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Lê Anh Tuấn đã ký văn bản hoả tốc liên quan đến quy định về vận tải trong mùa dịch COVID-19 nhằm để đảm bảo phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu đi lại của người dân, phù hợp với thực tế hiện nay.

Bến xe Hà Nội: Xe nhồi nhét khách không còn chỗ trống, 1 nhà xe bị phạt

Tùng Giang - Tạ Quang |

Không tuân thủ biện pháp giãn cách an toàn, một số nhà xe tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm đã cố tình nhồi nhét, chở quá số người quy định. Dù Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đang còn hiệu lực.

Sát kỳ nghỉ lễ dài ngày, bến xe Hà Nội vẫn thưa thớt, vắng người

Lê Hoan - Hoàng Cường |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách đi tàu, xe tại Hà Nội giảm mạnh dù chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.