Hà Nội: Bụi bẩn "bủa vây", rào chắn xô lệch tại dự án hầm chui Lê Văn Lương

Đức Văn |

Bùn đất, bụi bặm phủ khắp nơi, mặt đường nứt, rào chắn xô lệch khiến nhiều người dân Hà Nội khổ sở khi di chuyển qua khu vực thi công dự án hầm chui Lê Văn Lương.

Dự án hầm chui Lê Văn Lương được khởi công vào tháng 10.2019, đang trong quá trình di dời các công trình ngầm nổi. Hầm chui có tổng chiều dài 475m, trong đó hầm kín dài 95m, hầm hở và gờ chắn dẫn vào hầm kín dài 380m (mỗi bên dài 190m).

Dự án thi công hầm chui Lê Văn Lương đang khiến người dân Hà Nội khốn khổ vì bụi bẩn. Ảnh: Đức Văn

Dự án có tổng mức đầu tư 698 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.Hà Nội. Dự án do Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 - Công ty Cổ phần Fecon - Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng đảm nhiệm. Tuy nhiên, việc thi công cẩu thả đang gây mất vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân.

Ghi nhận của Lao Động ngày 27.5 ở khu vực thi công trên đoạn đường Lê Văn Lương, những hàng rào chắn bị xô lệch nước bẩn, rác thải, bùn đất vương vãi ra khu vực đường đi của các phương tiện giao thông. Rất nhiều vị trí ở hàng rào quây tôn đã xuất hiện lỗ thủng, lưới thép rách chìa ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trên đường Lê Văn Lương, hàng rào thép xô lệch, tấm tôn ở hàng rào chìa ra đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
Bùn đất rơi vãi trên đường.

Trao đổi với Lao Động, anh Nguyễn Đức Toàn (31 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Mỗi khi đi qua đoạn đường đang thi công này, tôi thấy khá bụi bẩn. Ngoài ra, còn thấy xuất hiện thêm nhiều hàng rào bị rác và thủng lỗ chỗ khiến nhiều lúc bản thân tôi đi đường cũng cảm thấy khá hoang mang.

Tại khu vực thi công hầm chui trên đường Tố Hữu, tình trạng tương tự cũng xảy ra. Bùn, đất, cát từ trong công trường tràn lan ra trên mặt đường. Theo quan sát, nhiều đoạn rào chắn bằng tôn có cắt ô, đất, cát chất đống như được vận chuyển qua ô cắt này.

Tình trạng nhếch nhác cũng xảy ra trên đoạn đường Tố Hữu.
Những vết nứt dài ngay sát hàng rào đang thi công ở mặt đường Tố Hữu.

Không những vậy, mặt đường ở trước số nhà 48 Tố Hữu có những đoạn nứt dài vài chục mét, bề ngang có đoạn mở rộng đến 10cm gần sát với hàng rào đang thi công.

Vật liệu xây dựng được tập kết ngổn ngang trên vỉa hè đường, nước thải dềnh lên từ cống thoát. Ngoài ra, nhiều điểm đang thi công mà không có hàng rào cảnh báo, gây mất vệ sinh môi trường và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang trên vỉa hè.

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội - cho biết, đã kiến nghị Sở GTVT giao các phòng, ban hữu quan thường xuyên phối hợp với đơn vị trong công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cung cấp, từ ngày 1.1 đến 20.5, lực lượng đã xử lý 112 trường hợp, phạt tiền trên 610 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là đào hè phố trái phép, không phép; thi công không đúng giấy phép; không hoàn trả nguyên trạng hè, đường sau thi công; để phương tiện, tập kết vật liệu bên ngoài phạm vi công trình…

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, chỉ xử phạt vi phạm tại chỗ sẽ không đủ sức răn đe. Sở GTVT Hà Nội cần có biện pháp rõ ràng, quyết liệt hơn, tham mưu cho thành phố và các quận, huyện “cấm cửa” đối với các nhà thầu thiếu ý thức, thường xuyên vi phạm trong quá trình thi công đào hè, đường.

Đức Văn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hầm chui Lê Văn Lương thi công không đúng giấy phép gây ùn tắc

Tùng Giang |

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc thi công dự án hầm chui Lê Văn Lương không đúng giấy phép là nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông trong khu vực.

Hà Nội rào chắn thi công giai đoạn 1 hầm chui Lê Văn Lương gần 700 tỉ đồng

Tạ Quang - Phạm Đông |

Dự án hầm chui Lê Văn Lương có tổng mức đầu tư 698 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội đã bắt đầu giai đoạn 1. Các đơn vị chức năng đã bắt đầu rào chắn, dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị di chuyển công trình ngầm nổi tại nút giao Tố Hữu - Khuất Duy Tiến, phục vụ thi công.

Hà Nội khởi công dự án hầm chui Lê Văn Lương gần 700 tỉ đồng

Phạm Đông |

Sáng 2.10, tại Hà Nội, dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã chính thức được khởi công, dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Hà Nội: Hầm chui Lê Văn Lương thi công không đúng giấy phép gây ùn tắc

Tùng Giang |

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc thi công dự án hầm chui Lê Văn Lương không đúng giấy phép là nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông trong khu vực.

Hà Nội rào chắn thi công giai đoạn 1 hầm chui Lê Văn Lương gần 700 tỉ đồng

Tạ Quang - Phạm Đông |

Dự án hầm chui Lê Văn Lương có tổng mức đầu tư 698 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội đã bắt đầu giai đoạn 1. Các đơn vị chức năng đã bắt đầu rào chắn, dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị di chuyển công trình ngầm nổi tại nút giao Tố Hữu - Khuất Duy Tiến, phục vụ thi công.

Hà Nội khởi công dự án hầm chui Lê Văn Lương gần 700 tỉ đồng

Phạm Đông |

Sáng 2.10, tại Hà Nội, dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã chính thức được khởi công, dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 năm.