Hà Nội: Bến xe thưa thớt khách sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

TRÍ MINH |

Ngày 5.2, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, người dân phần đa lựa chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân nên hoạt động của bến xe đang khá ảm đạm.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động tại khu vực bến xe Mỹ Đình trong ngày mồng 5 Tết, lượng khách tại bến thưa thớt. Một số người dân đã rục rịch trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Các tuyến xe đi tỉnh chạy đường dài từ Hà Nội đi Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng,... đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, lượng khách đi vắng vẻ.

"Xe vắng lắm, lèo tèo 1 - 2 khách. Cả ngày có một chuyến như vậy mà vẫn phải chạy thôi. Khách đi tỉnh về thủ đô cũng không nhiều bởi đa số người dân đi bằng xe cá nhân rồi" - một tài xế tuyến Hà Nội - Phú Thọ nói với PV.

Người dân rục rịch trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: T.M
Người dân rục rịch trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: T.M

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Tuấn Tùng - Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình thừa nhận lượng khách đi tại bến xe này giảm sút mạnh so với mọi năm do ảnh hưởng dịch bệnh.

"Lãnh đạo bến xe đã phối hợp với công an quận Nam Từ Liêm, công an phường Mỹ Đình 2, Thanh tra Giao thông và Đội cảnh sát giao thông số 6 đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cho xe ra vào bến thông thoáng" - ông Vũ Tuấn Tùng cho biết.

Lượng khách đi tại bến vắng vẻ. Ảnh: T.M.
Lượng khách đi tại bến vắng vẻ. Ảnh: T.M.

Đồng thời, Bến xe Mỹ Đình cũng bố trí các ca trực 24/24h; để đảm bảo phòng dịch trong quá trình hoạt động, các nhà xe và hành khách tại bến phải tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khai báo y tế trước khi lên xe.

Trong khi đó, trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc bến xe Nước Ngầm cũng cho biết đơn vị này đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phòng dịch và đón lượng khách trở lại thủ đô sau dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

a
Nhiều nhà xe kỳ vọng sang năm 2022 dịch bệnh được đẩy lùi để hoạt động vận tải được khởi sắc hơn. Ảnh: T.M.

Theo báo cáo mới nhất của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá, trong 5 năm ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được đảm bảo tốt, các phản ánh về tình trạng nhồi nhét hành khách, chở quá tải, thu giá vé cao giảm nhiều so với các năm trước đây.

Đơn vị này cũng nhận định do ảnh hưởng dịch bệnh, nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân của người dân tăng cao, ùn tắc giao thông sẽ diễn biến phức tạp đặc biệt trên các trục chính và các đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa điểm du lịch.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Sân bay nhộn nhịp, bến xe và ga tàu vắng vẻ ngày 29 Tết

NHÓM PV |

TPHCM - Ngày 31.1, tức 29 Tết - ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, khung cảnh tại một số nơi như sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe miền Đông hoàn toàn trái ngược. Trong khi Tân Sơn Nhất nhộn nhịp, thì ngược lại ga tàu, bến xe rơi vào cảnh đìu hiu chưa từng có trong ngày Tết.

Vắng khách ở bến xe Vũng Tàu ngày cận Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu đi lại, về quê của người dân TP.Vũng Tàu không quá cao như những năm trước. Tuy nhiên, bến xe và các phương tiện vận tải vẫn hoạt động và chấp hành nghiêm các quy định để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho hành khách.

Bến xe Hà Nội vắng lặng ngày đầu nghỉ Tết: Mỗi xe xuất bến chỉ 6 hành khách

Phạm Đông |

Hà Nội - Dịch COVID-19 khiến các bến xe lớn ở Thủ đô vắng khách chưa từng thấy. Tại Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát không còn cảnh xe ra vào tấp nập, người người xếp hàng mua vé về quê ăn Tết như mọi năm.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TPHCM: Sân bay nhộn nhịp, bến xe và ga tàu vắng vẻ ngày 29 Tết

NHÓM PV |

TPHCM - Ngày 31.1, tức 29 Tết - ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, khung cảnh tại một số nơi như sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe miền Đông hoàn toàn trái ngược. Trong khi Tân Sơn Nhất nhộn nhịp, thì ngược lại ga tàu, bến xe rơi vào cảnh đìu hiu chưa từng có trong ngày Tết.

Vắng khách ở bến xe Vũng Tàu ngày cận Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu đi lại, về quê của người dân TP.Vũng Tàu không quá cao như những năm trước. Tuy nhiên, bến xe và các phương tiện vận tải vẫn hoạt động và chấp hành nghiêm các quy định để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho hành khách.

Bến xe Hà Nội vắng lặng ngày đầu nghỉ Tết: Mỗi xe xuất bến chỉ 6 hành khách

Phạm Đông |

Hà Nội - Dịch COVID-19 khiến các bến xe lớn ở Thủ đô vắng khách chưa từng thấy. Tại Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát không còn cảnh xe ra vào tấp nập, người người xếp hàng mua vé về quê ăn Tết như mọi năm.