Chiều 22.8, theo ghi nhận của Phóng viên Báo Lao Động, trên tuyến phố Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) được lực lượng chức năng lắp đặt nhiều biển báo cấm dừng, đỗ xe. Trong đó, có những biển báo cấm dừng, đỗ xe giới hạn tại các khung giờ cao điểm. Cụ thể, buổi sáng từ 6 đến 9 giờ, buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30.
Đường Nguyễn Quý Đức là tuyến đường chính dẫn vào 5 trường học trên địa bàn như: Trường Mầm non Tràng An, Mầm non Thanh Xuân Bắc, Tiểu học Thanh Xuân Bắc, Tiểu học Đặng Trần Côn, THCS Việt Nam – Angiêri… nên vào giờ cao điểm, việc di chuyển tìm chỗ dừng, đỗ xe của các phụ huynh để đưa đón học sinh gặp không ít khó khăn.
Phản ánh với Báo Lao Động, anh Phùng Ngọc (sinh năm 1981) có con đang theo học tại trường tiểu học Thanh Xuân Bắc chia sẻ, trên tuyến phố Nguyễn Quý Đức có nhiều trường học, cho dù là phương tiện xe máy hay ô tô đều buộc phải dừng, đỗ ở những vị trí này mới có thể đưa đón con. Cơ quan chức năng khi lắp đặt loạt biển báo vô tình đã làm ảnh hưởng đến việc đưa đón các cháu.
“Dọc trục đường này hướng theo vỉa hè, đặc biệt là hướng từ Nguyễn Trãi rẽ vào, việc để biển báo chưa hợp lý. Phụ huynh không có sự lựa chọn dừng đỗ nào khác nên việc cơ quan chức năng xử phạt hay yêu cầu di chuyển là thiếu thuyết phục”, anh Ngọc cho hay.
Tình trạng “ma trận” biển báo cấm dừng, đỗ trên đường Nguyễn Quý Đức, cùng với địa bàn phường Thanh Xuân Bắc phần lớn là các nhà tập thể cũ, không có tầng hầm để xe, không có các bãi đỗ xe theo quy định cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, kinh doanh của nhiều hộ dân trong khu vực.
Ông Đỗ Quang Tiến (sinh năm 1960) là lái xe thường xuyên di chuyển qua tuyến phố này cho biết, đường Nguyễn Quý Đức có 2 làn rộng, công tác phân làn, điều tiết giao thông của lực lượng chức năng hàng ngày vào giờ cao điểm thực hiện hiệu quả, nên hiếm xảy ra ách tắc giao thông.
“Không mấy khi tuyến phố này gặp tình trạng tắc đường, nhưng việc đón trả khách rất khó khăn. Không chỉ tôi mà cả người dân sinh sống, kinh doanh trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng bởi hệ thống biển cấm”, ông Tiến cho biết.
Thông tin với báo chí về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Anh Sơn – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đã nắm được những kiến nghị trên và đang rà soát, tổng hợp gửi các đơn vị chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
Cũng theo ông Sơn, để đảm bảo nhu cầu dừng, đỗ đưa đón con của các bậc phụ huynh, hiện tại đơn vị đã đề nghị Công an phường Thanh Xuân Bắc tăng cường lực lượng tổ chức phân làn giao thông trong các khung giờ cao điểm. Đồng thời, đơn vị cũng tham mưu cho Uỷ ban nhân dân phường Thanh Xuân Bắc xây dựng tạm các điểm dừng, đỗ nhằm tạo thuận lợi cho việc đưa đón học sinh của các bậc phụ huynh, cũng như hạn chế tình trạng ùn tắc có thể xảy ra.